HLV Trần Đại Nghĩa (trái) và các VĐV xe đạp địa hình trong một buổi tập tại đồi ông Tượng (TP Hoà Bình).

HLV Trần Đại Nghĩa (trái) và các VĐV xe đạp địa hình trong một buổi tập tại đồi ông Tượng (TP Hoà Bình).

(HBĐT) - Tại nhiều giải vô địch xe đạp quốc gia, chứng kiến HLV Trần Đại Nghĩa bồn chồn, đi lại tại chân dốc đồi ông Tượng (TP Hòa Bình) mới thấy hết cái tâm của người thầy này. Học trò mải miết các vòng đua, thầy cũng âm thầm lo nghĩ: học trò có thi đấu đúng chiến thuật, bảo đảm thời gian từng vòng đua, có nảy sinh tâm lý chủ quan hay không? Điều gì nảy sinh trong thi đấu cũng được ghi lại để sau này nhắc nhở, chỉ dẫn. Khi các học trò mình về đích với thành tích xuất sắc, cũng không mấy người thấy HLV này bộc lộ sự vui mừng thái quá vì với anh, chặng đường của các VĐV này còn dài, bao thử thách còn ở phía trước, cần tạo cho các em sự suy nghĩ chín chắn chứ không thể “bốc đồng” trong chốc lát.

 

 

“Không đao to, búa lớn” trong cách truyền dạy nhưng rất bài bản, nghiêm túc, đúng mực. Thầy không bao giờ quát mắng học trò. Nếu sai, thầy chỉ bảo nhẹ nhàng. Đó là cảm nhận của VĐV Nguyễn Văn Quang (HCV Đại hội TD-TT toàn quốc lần thứ VII-năm 2014) khi nói về thầy Nghĩa. HLV này chỉ tâm niệm một điều: khi được giao nhiệm vụ nào là phải nỗ lực hết mình, vì “màu cờ sắc áo” đội tuyển và luôn không ngừng học hỏi để khẳng định mình. Có tình yêu thể thao từ nhỏ, khi lớn lên tham gia các giải điền kinh, việt dã do huyện, tỉnh tổ chức, anh đã có một khao khát được vào Đại học TD-TT Từ Sơn (Bắc Ninh). Năm 2005, sau khi tốt nghiệp lớp điền kinh, chuyên ngành GD thể chất chuyên, được trở về quê hương công tác, anh thấy mình thật may mắn và có nhiều cơ hội khi được công tác ở Trung tâm huấn luyện bồi dưỡng TD-TT tỉnh (nay là Trường Phổ thông năng khiếu TD-TT tỉnh). Cơ duyên đã đến với anh ở môn xe đạp địa hình. Bởi vào tháng 6/2006, ngành thể thao Hòa Bình và thể thao thành phố Hà Nội có sự liên kết trong phối hợp đào tạo VĐV xe đạp với phương thức: Hòa Bình lo tìm kiếm VĐV, Hà Nội bảo đảm vấn đề phương tiện tập luyện và kinh phí ăn ở. Được Trung tâm giao nhiệm vụ, anh đã khăn gói về Hà Nội thụ giáo một bộ môn rất mới đối với Hòa Bình: không chỉ là phương thức huấn luyện, kỹ chiến thuật xe đạp địa hình mà đôi khi còn phải trực tiếp học, thao tác sửa và căn chỉnh xe cho phù hợp với đường đua. Cũng có lần anh vào tận thành phố Long Xuyên (An Giang) tham gia một lớp huấn luyện xe đạp do giảng viên người Ca-na-đa giảng dạy. Anh đã dày công “tầm sư học đạo” các HLV ở châu á, HLV trong nước; tích cực tham khảo tài liệu tìm kiếm trong các hiệu sách, trên n-tơ-nét; qua những lần tham gia huấn luyện đội tuyển Việt Nam tại 2 kỳ SeagamessAnh ghi nhận những góp ý, chỉ dẫn của các đồng nghiệp trong và ngoài tỉnh và cố gắng đưa những điều học được truyền dạy cho các học trò. Vậy là 8 năm qua, khi Hòa Bình ghi tên mình vào bản đồ xe đạp toàn quốc, HLV Trần Đại Nghĩa và các cộng sự đã gắn bó bằng tâm huyết, quyết tâm thực sự của mình. Trong quá trình cộng tác, không chỉ hiểu khá rõ về điểm mạnh, hạn chế trong chuyên môn của các VĐV mà anh còn nắm kỹ về điều kiện, hoàn cảnh của từng em để từng lúc, từng nơi, thầy, trò cùng động viên nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cũng vì thế, với sự chỉ đạo, định hướng của Sở VH-TT&DL và Trung tâm, xe đạp Hòa Bình đã từng bước có những thành tích khả quan. Mỗi thành tích không thể không nhắc đến người HLV trẻ này. Từ năm 2010 - 2014, năm nào, các VĐV Hòa Bình cũng đoạt huy chương vàng giải quốc gia, nhất là từ năm 2011 đến nay, đội tuyển Hòa Bình đều là các học sinh lớp xe đạp, trường phổ thông năng khiếu TD-TT Hòa Bình do thầy Nghĩa đảm nhiệm. Thầy, trò gắn bó, chia sẻ vui buồn với mỗi thất bại hay thành công của các VĐV. Bằng sự dìu dắt, huấn luyện của thầy, nhóm VĐV năm nào đã thực sự trưởng thành. Năm 2014, năm chói sáng của dàn VĐV: Đinh Văn Linh, Nguyễn Văn Quang, Bùi Văn Tuần, Nguyễn Văn Cương, Nguyễn Tú Anh... Các em đã đoạt 3 HCV, 1 HCĐ, 2 HCB nội dung xe đạp địa hình, góp phần nâng tầm vị thế thể thao tỉnh nhà tại Đại hội TD-TT toàn quốc lần thứ V…

 

Sau niềm vui HLV Trần Đại Nghĩa đã phải nghĩ ngay đến mùa giải 2015, tầm nhìn năm 2018 (Đại hội TD-TT toàn quốc lần thứ VI) khi mà thể thao Hòa Bình không thể không có nội dung xe đạp địa hình.

 

 

                          

 

                                                                                  Bùi Huy

 

 

 

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục