Các đội tham gia nội dung kéo co tại giải đấu.

Các đội tham gia nội dung kéo co tại giải đấu.

(HBĐT) - Nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2016), ngày 20/6, Chi hội Nhà báo Báo Hoà Bình phối hợp với Công đoàn, Chi đoàn thanh niên, CLB thể thao Báo Hòa Bình và các phòng chuyên môn đã tổ chức giải thể thao Báo Hòa Bình năm 2016. Tham dự giải có trên 30 vận động viên đến từ các phòng chuyên môn.

 

Các vận động viên tham gia 4 nội dung: bóng bàn (đơn nam, đôi nam - nữ, đôi nam); cầu lông (đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ),  kéo co và giao lưu bóng chuyền. Với hình thức chia bảng đấu vòng tròn chọn ra các đội nhất, nhì mỗi bảng vào đấu bán kết, chung kết.

 

Đồng chí Đinh Văn Ổn, Chủ tịch Hội nhà báo tỉnh, Tổng biên tập Báo Hòa Bình trao giải nhất nội dung kéo co cho đội liên quân Báo điện tử - Tòa soạn – văn hóa – xã hội.

 

Qua các trận đấu, BTC đã trao 26 giải nhất, nhì, ba, khuyến khích cho các VĐV đạt thành tích tại giải. Trong đó, giải nhất các nội dung gồm: Môn bóng bàn: Đơn nam: nhất; Hồng Trung (phòng Kinh tế), nhì: Quốc Đoàn (phòng Hành chính – trị sự), ba: Minh Tuấn (phòng Báo điện tử), Việt Lâm (phòng Văn hóa –xã hội); đôi nam: nhất: Hồng Trung – Lê Chung (phòng Kinh tế), nhì: Văn Tưởng – Minh Tuấn (Báo điện tử), ba: Quốc Đoàn – Việt Lâm (Hành chính – Văn Hóa); đôi nam – nữ: nhất: Hồng Trung – Thu Trang (phòng Kinh tế); nhì: Lê Chung – Đinh Thắng (phòng Kinh tế); ba: Tuấn Hưng – Đinh Hòa (Báo điện tử). Môn cầu lông: Đôi nữ, nhất: Hồng Duyên – Đinh Hòa (phòng báo Điện tử), nhì: Hương Lan – Hồng Nhung (Văn hóa- xã hội), ba: Trần Tuyết – Hoàng Nga (Tòa soạn), Hải Yếu – Dương Liễu (Xây dựng Đảng – nội chính); đôi nam - nữ: nhất: Hồng Trung – Thu Trang (phòng Kinh tế), nhì: Đức Anh – Hồng Duyên, ba: Thanh Sơn – Hải Yến (Xây dựng Đảng – nội chính); đôi nam: nhất: Quốc Đoàn – Công Khương (Hành chính – trị sự), nhì: Minh Tuấn – Đức Anh (Báo điện tử), ba: Mạnh Tuấn – Thanh Sơn ( Tòa soạn – Xây dựng Đảng nội chính) Môn kéo co: nhất: liên quân phòng Báo điện tử - Tòa Soạn – Văn hóa –xã hội); nhì: liên quân phòng Hành chính – trị sự - Bạn đọc – tư liệu; ba: liên quân phòng Xây dựng Đảng – Kinh tế.

 

 

Lãnh đạo Báo Hòa Bình trao giải nhất, nhì, ba cho các đội tham gia nội dung đôi nam nữ môn cầu lông.

 

Lãnh đạo Báo Hòa Bình trao giải cho các VĐV đạt giải nội dung bóng bàn đôi nam nữ.

 

 

Lãnh đạo Báo Hòa Bình trao giải cho các VĐV đạt giải nhất, nhì, ba nội dung cầu lông đôi nam.

 

                                                     Đinh Hòa - Hồng Duyên

 

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục