Tiền đạo Eduardo Vargas tung cú sút trước Javier Mascherano của Argentina.

Tiền đạo Eduardo Vargas tung cú sút trước Javier Mascherano của Argentina.

Sáng nay, 27-6 (theo giờ Việt Nam), tại sân MetLife (thành phố East Rutherford, New Jersey, Mỹ), Chilê giành ngôi vô địch Copa America Centenario 2016 sau khi giành chiến thắng 4 - 2 trước Argentina trong loạt sút luân lưu 11m.

Chilê đã bảo vệ thành công ngôi vô địch và cũng giành chiến thắng trước Argentina trong loạt sút luân lưu sau 120 phút đầy căng thẳng. Trong khi đó, Argentina tiếp tục bị vận đen đeo đuổi.

 

Tương tự như trận chung kết năm 2015, Argentina được đánh giá cao hơn nhưng hoàn toàn bế tắc trước hàng phòng ngự vững vàng của Chilê. Niềm hy vọng Messi luôn bị các cầu thủ Chilê bắt chặt nên không thể hiện được gì nhiều. Tiền đạo Higuain lại tỏ ra khá vô duyên trước khung thành thủ môn Bravo và phải nhường chỗ cho Aguero ở phút 70.

 

Trận đấu diễn ra khá quyết liệt và bị cắt vụn với nhiều pha phạm lỗi của cầu thủ hai đội. Trọng tài người Brazil Heber Lopes phải rút đến 8 chiếc thẻ vàng (5 cho Chilê) và 2 thẻ đỏ chia đều cho hai đội. Đầu tiên là chiếc thẻ đỏ của Marcelo Diaz bên phía Chilê ở phút 28 và Marcos Rojo bên phía Argentina ở phút 43.

Ở loạt sút luân lưu 11m, các cầu thủ Chilê tỏ ra khá bản lĩnh để giành chiến thắng 4 - 2. Trong 5 lượt sút của Chilê, chỉ duy nhất tiền vệ Vidal sút hỏng ở lượt đầu tiên.

Bên phía Argentina, Messi cũng đi tiên phong nhưng lại sút bóng đi vọt xà ngang khá đáng tiếc, còn lại cú sút của Lucas Biglia lại bị thủ môn Bravo cản phá.

 

Messi thất vọng sau khi sút hỏng quả luân lưu 11m.

 

 

Argentina lại lỗi hẹn với ngôi vương khi họ được đánh giá rất cao. Sau trận đấu, Messi đã bật khóc.

 

 Các danh hiệu cá nhân:

* Cầu thủ xuất sắc nhất: Alexis Sanches (Chilê)
* Vua phá lưới: Tiền đạo Eduardo Vargas (Chilê) - 6 bàn.
* Thủ môn xuất sắc: Romero (Argentina); Bravo (Chilê) xếp thứ 2.

 

 

                                                                              Theo SGGP

 

 

 

Các tin khác


U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục