Phùng Thị Ngọc Vân nổi bật với bảng thành tích học tập ấn tượng

Phùng Thị Ngọc Vân nổi bật với bảng thành tích học tập ấn tượng

Tối 17/7, Chung khảo phía Bắc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam (HHVN) 2016 sẽ diễn ra tại Tuần Châu – Hạ Long, Quảng Ninh với sự tham gia của 32 người đẹp. HNMO điểm mặt những thí sinh ấn tượng của vòng này, những người có thể sẽ làm nên chuyện ở mùa thi nhan sắc năm nay

 

1. Phùng Bảo Ngọc Vân (SBD 268): Người đẹp tri thức

Phùng Bảo Ngọc Vân năm nay 19 tuổi, tạo dấu ấn với công chúng với trang phục áo dài duyên dáng tại vòng sơ khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2016. Cô gái đến từ Hà Nội sở hữu chiều cao 1m72, cùng gương mặt thanh tú và nụ cười rạng rỡ.


Bên cạnh nhan sắc, Ngọc Vân khiến không ít người bất ngờ với thành tích học tập. Cô được tuyển thẳngvào trường Đại học Ngoại thương Hà Nội và theo học khoa Kinh tế Đối Ngoại. Đặc biệt, với niềm đam mê khoa học, Ngọc Vân bắt đầu tìm tòi, thực hiện những phát minh kỹ thuật ngay từ khi ngồi trên ghế trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên Hà Nội. Trong đó, sáng tạo phần mềm cải tiến hiệu suất pin mặt trời giúp cô gái trẻ đạt Huy chương vàng, ba giải phụ do Hàn Quốc, Nhật và Hội đồng sáng chế trao tặng trong khuôn khổ International Engineering Invention and Innovation exhibition 2015 tại Malaysia (Triển lãm quốc tế về sáng tạo và phát minh kỹ thuật).

2. Trần Thị Thu Hiền (SBD 104)

Dù không quá nổi bật về chiều cao (1m68), Trần Thị Thu Hiền thu hút người đối diện bởi vẻ đẹp trong sáng. Người đẹp 20 tuổi cho biết vì bận lịch học vào thời điểm sơ khảo phía Nam nên cô quyết định bay ra Hà Nội để ghi danh. Với Thu Hiền, dự thi Hoa hậu Việt Nam là ước mơ từ thuở nhỏ của cô gái đến từ Lâm Đồng, giúp cô có được những trải nghiệm đẹp của tuổi trẻ.

 

 

 

Thu Hiền hiện theo học năm hai trường Đại học Quốc tế Sài Gòn. Trước đó, cô từng đăng quang cuộc thi Miss Ngôi Sao 2014 do báo điện tử Ngoisao.net tổ chức. Nhiều khán giả cũng ưu ái cho rằng Thu Hiền trông giống Hoa hậu Thế giới Người Việt 2010 – Diễm Hương bởi nụ cười ngọt ngào.

3. Ngô Thanh Thanh Tú ( SBD 246)


Không quá khó khăn để nhận ra Ngô Thanh Thanh Tú trong 32 thí sinh lọt vào chung khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2016 bởi chiều cao nổi bật 1m8. Cô là một trong hai số thí sinh sở hữu chiều cao “khủng” nhất của cuộc thi năm nay, cùng với Trần Thị Thùy Trang đến từ Thừa Thiên Huế. Với lợi thế chiều cao, Thanh Tú ghi nhiều dấu ấn cùng phong thái duyên dáng, nhẹ nhàng.
 

Ngô Thanh Tú với chiều cao 1,8m


 Thanh Tú là em gái của Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 – Ngô Trà My. Đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016, Thanh Tú mong muốn có những bước ngoặt mới giúp cô trưởng thành hơn. Hiện người đẹp vừa tốt nghiệp Học viện Ngoại Giao.

4. Vũ Thị Vân Anh (SBD 068)

Vũ Thị Vân Anh là thí sinh miền Bắc duy nhất được đặc cách vào vòng chung khảo được tổ chức tại Tuần Châu – Hạ Long. Cô đến từ Thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh có chiều cao 1,7m và vừa đoạt danh hiệu “Người đẹp Hạ Long 2016”. Hiện tại, cô tốt nghiệp ngành tiếng Anh, trường Đại học Ngoại ngữ và học thêm văn bằng 2 khoa Kinh tế quốc tế, trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.

 

                                          Người đẹp Hạ Long - Vũ Thị Vân Anh

 

Chia sẻ về ước mơ của mình, Vân Anh mong muốn trở thành một doanh nhân thành đạt. Với danh hiệu Người đẹp Hạ Long 2016, cô vinh dự đóng góp sức mình cho việc đại diện thanh niên trẻ Quảng Ninh quảng bá du lịch đất mỏ nổi tiếng trong thời gian tới.

5. Trần Thị Minh Minh (SBD 158)


Trần Thị Minh Minh sinh năm 1997 và đến từ Nghệ An. Cô cao 1,71m và là sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm. Một điều khá thú vị về Trần Thị Minh Minh đó là cô rất đam mê bộ môn bóng chuyền. Sau khi đạt hạng nhất giải bóng chuyền ở trường, người đẹp trở thành thành viên của đội bóng chuyền của tỉnh Nghệ An và hoạt động, rèn luyện đã được 2 năm.

 

  

                                  Vận động viên bóng chuyền Minh Minh

 

Tham gia Hoa hậu Việt Nam 2016 là một quyết định bất ngờ của Minh Minh. Nữ vận động viên bóng chuyền càng tự tin hơn bởi được bố mẹ ủng hộ và động viên. Tự nhận xét về bản thân, Minh Minh cho biết cô là một người nhiệt tình, thân thiện. Đồng thời, người đẹp tự tin nhất về bản thân ở nụ cười rạng rỡ.

6. Phạm Thủy Tiên (SBD 239)

Phạm Thủy Tiên đang theo học tại Đại học Ngoại thương Hà Nội. Trước đó, khi còn học PTTH, cô từng đoạt giải Học sinh giỏi môn Địa lý cấp Thành phố.Trong 32 thí sinh lọt vào vòng chung khảo phía Bắc, Thủy Tiên là một trong số người đẹp hiếm hoi sở hữu chiều cao vượt trội - 1,79m. Chia sẻ về lợi thế này, người đẹp đến từ Thủ đô cho biết đã may mắn thừa hưởng di truyền từ bố và mẹ. Ngoài ra, Thủy Tiên cũng dành thời gian tập luyện bơi lội.
 

 

 

                                                           Phạm Thủy Tiên

   

Góp mặt ở cuộc thi nhan sắc uy tín hàng đầu, Thủy Tiên thừa nhận cô còn khá rụt rè trong việc chụp ảnh hay trình diễn trên sân khấu do chưa có kinh nghiệm. Tuy nhiên, người đẹp sẽ cố gắng hết mình để có thể trải nghiệm những thử thách lẫn cơ hội tuyệt vời trong cuộc thi mang đến.

7. Trần Huyền Trang (SBD 286)

Trần Huyền Trang năm nay 20 tuổi, đến từ Quảng Ninh và học tập tại trường Đại học Mỹ thuật Công Nghiệp. Ở vòng sơ khảo phía Bắc vừa qua, Huyền Trang khiến nhiều người bất ngờ với thông tin cô sở hữu vòng eo vỏn vẹn 56 cm.
 

         

                   Người đẹp Huyền Trang với vòng eo 56
 
Người đẹp cho biết cô không có bí quyết ăn uống hay tập luyện đặc biệt nào. Mỗi ngày, Huyền Trang cố gắng dành thời gian cho việc chạy bộ. Trước đây, cô cũng từng tham gia một số cuộc thi chạy tại trường bởi đây là môn thể thao mà Huyền Trang vô cùng yêu thích.


8. Đỗ Mỹ Linh (SBD 145)



Đỗ Mỹ Linh, sinh năm 1996 và là sinh viên trường Đại học Ngoại thương Hà Nội. Cô từng lọt top 15 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015.

9. Nguyễn Thị Phương Anh (SBD 035)



Nguyễn Thị Phương Anh là một trong ba thí sinh chủ nhà vòng chung khảo phía Bắc. Cô năm nay 21 tuổi và học tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Trước đây, Phương Anh từng giành giải Người đẹp thứ ba (Á khôi 2) - Người đẹp Hạ Long 2014 và lọt vào Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2014.

10. Sái Thị Hương Ly (SBD 151)



Hương Ly gây ấn tượng với cái họ khá đặc biệt. Nữ sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội sở hữu chiều cao 1m69. Cô cũng từng giành giải nhì Giai điệu tuổi hồng toàn quốc 2011, top 20 Miss Teen Vietnam 2012, vào chung kết Miss Ngôi sao 2013 và giành một giải phụ.

 

 

 

                                                               Theo Hanoimoi

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục