Người đẹp Vũ Thị Vân Anh của Quảng Ninh

Người đẹp Vũ Thị Vân Anh của Quảng Ninh

Sau đêm chung khảo phía Bắc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 (HHVN), Ban giám khảo đã chọn ra 18 người đẹp phía Bắc vào vòng chung kết. Trong số này, đã xuất hiện nhiều thí sinh tiềm năng với bảng thành tích đáng nể cả về học tập lẫn về nhan sắc.

 

Địa phương có nhiều người đẹp vào vòng Chung kết toàn quốc là Hà Nội (9 thí sinh), tiếp đến là tỉnh Quảng Ninh (2 thí sinh). Hai người đẹp “sân nhà” Quảng Ninh lọt vào top 18 thí sinh là Vũ Thị Vân Anh (Người đẹp Hạ Long 2016) và Trần Huyền Trang (thí sinh sở hữu số đo vòng hai 56 cm). Với Thái Nguyên, Hải Phòng, Hải Dương, Nghệ An, Lâm Đồng, mỗi tỉnh có một thí sinh…

 

Phùng Bảo Ngọc Vân có bảng thành tích học tập đáng nể khi có nhiều giải thưởng quốc tế và được tuyển thẳng vào trường Ngoại thương

 

 Một số gương mặt trong top 18 phía Bắc từng được công chúng và truyền thông chú ý như Trần Thị Thu Hiền (Miss Ngôi Sao 2014) - được xem là bản sao của Hoa hậu Diễm Hương, Phùng Bảo Ngọc Vân – cô sinh viên có thành tích học tập đáng nể được tuyển thẳng vào Đại học Ngoại thương Hà Nội và Đào Thị Hà vừa chiến thắng cuộc thi “Người đẹp Phố biển Cửa Lò 2016”. 

 

 

                Người đẹp Ngô Thanh Tú cao nhất miền Bắc với 1,80m

 

 

Người đẹp Phạm Thủy Tiên cao thứ 2 với 1,79m

 

Sái Thị Hương Ly (Top 20 Miss Teen Vietnam 2012, Chung kết Miss Ngôi sao 2013) và Đỗ Mỹ Linh (Top 15 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015) là hai thí sinh thuộc Top 18 có thành tích thi cử tại các cuộc thi trước đây. Danh sách các thí sinh xuất sắc cũng gọi tên nhiều Hoa khôi cấp sinh viên và tỉnh thành như Huỳnh Thúy Vi (Hoa khôi Sinh viên Cần Thơ 2014), Nguyễn Thị Ngọc Vân (Á khôi 1 Người đẹp Hạ Long 2014), Phan Thu Phương (Hoa khôi ĐH Thủy lợi 2016) và Trần Tố Như (Hoa khôi Thanh niên Thanh lịch và Thời trang Thái Nguyên 2012).

Thí sinh trẻ nhất vòng Chung khảo phía Bắc Nguyễn Bảo Ngọc (sinh năm 1998) tiếp tục tiến vào vòng Chung kết toàn quốc. Trong số các thí sinh thuộc top 18, một số thí sinh có lợi thế về chiều cao và vóc dáng. Trong đó, Ngô Thanh Tú là thí sinh cao nhất (1m80) và vòng ba 99 cm. Bên cạnh đó, người đẹp Phạm Thủy Tiên đến từ Hà Nội cũng sở hữu chiều cao 1m79 ấn tượng. 

 

           

            Người đẹp Sái Thị Hương Ly - Top 20 Miss teen Việt Nam


Thí sinh Nguyễn Cát Nhiên không chỉ thu hút với ngoại hình nổi bật mà còn là du học sinh Đại học West of England. Người đẹp Phùng Lan Hương cho biết cô quyết định tham gia Hoa hậu Việt Nam để gặp gỡ ca sĩ Bi Rain trình diễn đêm chung kết. 

Lần đầu tham gia một cuộc thi nhan sắc lớn và uy tín nhất Việt Nam, hai thí sinh Nguyễn Hương Mỹ Linh và Trịnh Phương Trang đều cảm thấy nhiều lo lắng và rụt rè. Tuy nhiên, nhờ sự động viên, ủng hộ của gia đình, cả hai đều mong muốn vượt qua những thử thách sắp tới để rèn luyện và trưởng thành hơn.

Ngay sau đêm Chung khảo phía Bắc, tất cả các thí sinh của vòng chung kết toàn quốc tranh tài phần thi “Người đẹp Biển”. Đặc biệt, điểm khác biệt của HHVN 2016 là tiếp tục hành trình tìm kiếm và tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam không chỉ ở vẻ đẹp nhan sắc, tri thức mà còn cả vẻ đẹp tâm hồn, tấm lòng nhân ái luôn hướng về cộng đồng, xã hội. Ban tổ chức tập trung đầu tư lớn vào việc thiết kế dự án “Người đẹp Nhân ái” mang ý nghĩa xã hội, nhân văn sâu sắc để thí sinh HHVN 2016 có cơ hội thể hiện tấm lòng hướng đến xã hội của mình một cách rõ nét tại cuộc thi. 

Vòng chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2016 sẽ bắt đầu vào trung tuần tháng 8.

 

 

                                                                              

                                                                            Theo Hanoimoi

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục