(HBĐT) - “Mỗi đội văn nghệ xóm, bản hiện nay có thể dàn dựng được một chương trình khoảng 20 - 25 phút với đủ các thể loại: đơn ca, song ca, múa cá nhân, múa hát tập thể và hòa tấu nhạc cụ... Thời gian gần đây, phong trào văn nghệ tại các xóm, bản không chỉ ngày càng sôi nổi, rộng khắp mà còn được nâng cao rõ rệt về chất lượng”. Đó là khẳng định của đồng chí Đỗ Văn Hạnh, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL về phong trào văn nghệ quần chúng hiện nay.

 

  Tiết mục hòa tấu nhạc cụ dân tộc đặc sắc của đội văn nghệ Khu 2, thị trấn Kỳ Sơn (Kỳ Sơn) tại Liên hoan nghệ thuật quần chúng các đội văn nghệ cơ sở tiêu biểu lần thứ 2                                                                  

Những ngày tháng Tám, chúng tôi có mặt để tham dự buổi tập của đội văn nghệ khu 2, thị trấn Kỳ Sơn (Kỳ Sơn) chuẩn bị cho Liên hoan nghệ thuật quần chúng các đội văn nghệ xóm, bản tiêu biểu năm 2016. ở đây chúng tôi đã cảm nhận được tinh thần hăng say, sự đam mê, nhiệt huyết của các thành viên. Dù bộn bề với nhiều công việc khác nhau nhưng các thành viên của đội đều thu xếp việc riêng để đến tập luyện đầy đủ. Mặc dù phương tiện, cơ sở vật chất thiếu thốn nhưng các thành viên luôn nhiệt tình, tích cực hoạt động. Trò chuyện với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Trung Thông, Đội trưởng đội văn nghệ khu 2 phấn khởi cho biết: Phong trào văn nghệ tại các khu dân cư diễn ra ngày càng sôi nổi, rộng khắp, món ăn tinh thần không thể thiếu cho nhân dân. Công tác luyện tập diễn ra thường xuyên, nghiêm túc, có đầu tư. Điều đáng phấn khởi là hiện nay các đội văn nghệ đều tích cực tìm tòi, luyện tập những tiết mục công phu, chất lượng, phù hợp với sự phát triển của đời sống văn hóa cũng như đáp ứng tốt hơn nhu cầu người xem.

Cùng với Kỳ Sơn, các huyện trên địa bàn tỉnh như: Kim Bôi, Mai Châu, Tân Lạc, Yên Thủy… cũng diễn ra phong trào văn nghệ khá sôi nổi. Đặc biệt thời gian gần đây là thành phố Hòa Bình, phong trào văn nghệ rộn ràng từ cấp tổ, phường cho tới thành phố với sự tham gia đông đảo của học sinh, phụ nữ, người cao tuổi và cán bộ, công chức sinh sống trên địa bàn.

 

Để kịp thời cổ vũ, động viên cũng như đánh giá một cách chính xác về chất lượng các đội văn nghệ cơ sở, vừa qua, Sở VH-TT&DL đã tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng các đội văn nghệ cơ sở tiêu biểu lần thứ 2, năm 2016 tại Nhà văn hóa huyện Kỳ Sơn. Liên hoan có sự tham gia của 15 đội văn nghệ quần chúng trong toàn tỉnh với gần 300 diễn viên. Đánh giá về kết quả liên hoan, đồng chí Phó Giám đốc Sở VH–TT&DL cho biết thêm: Mỗi đội tham gia liên hoan với 3 tiết mục: múa hát độc lập, múa hát phối hợp và hòa tấu nhạc cụ dân tộc. Điều đáng phấn khởi là chất lượng.  Các tiết mục tham gia liên hoan được dàn dựng công phu, luyện tập kỹ lưỡng, đạo cụ đầy đủ, trang phục phù hợp và đẹp mắt. Diễn viên là người địa phương, không sử dụng cộng tác viên. Các đội văn nghệ do từng huyện lựa chọn luân phiên, mỗi đội không được tham gia quá 1 lần. Điều đó đảm bảo cho việc nâng cao chất lượng các đội văn nghệ một cách toàn diện, rộng khắp. Kết thúc liên hoan, BTC đã lựa chọn và trao 13 giải A, 19 giải B, 18 giải C và 10 giải khuyến khích cho các tiết mục xuất sắc.

 

Trở về từ liên hoan với giải A toàn đoàn, chị Bùi Thị Triều, đội trưởng đội văn nghệ xóm Mỗ 2, xã Bình Thanh (Cao Phong) cho biết: Đội văn nghệ của xóm được thành lập hơn 10 năm nay, duy trì sự tham gia của khoảng 15 thành viên, chủ yếu ở lứa tuổi trên dưới 40. Ngoài tham gia biểu diễn ở các ngày lễ, ngày kỷ niệm của xóm, xã. đội còn tham gia biểu diễn phục vụ khách du lịch ngay tại bản Mỗ 2 hoặc biểu diễn tại các khách sạn như: V’star, Phú Gia, Anh Kỳ… Các tiết mục biểu diễn thường là chiêng, múa hát, dân ca Mường, thổi sáo, múa sạp… Trung bình đội biểu diễn khoảng 2 buổi/tuần, vào mùa du lịch có khi biểu diễn kín cả tuần. Đây vừa là thỏa niềm đam mê, yêu thích của anh, chị em diễn vừa là “nghề tay trái” tạo thêm việc làm, thu nhập.

 

Cùng với bản Mỗ 2, các bản du lịch như bản Lác, bản Poom Cọng, bản Văn (Mai Châu) đều có các đội văn nghệ biểu diễn phục vụ khách du lịch. Như vậy, văn nghệ quần chúng trên địa bàn tỉnh đã phát triển ngày càng rộng khắp, là món ăn tinh thần ý nghĩa, làm phong phú đời sống văn hóa cho người dân. Đặc biệt, văn nghệ cơ sở đã góp phần không nhỏ vào việc lưu giữ, bảo tồn, phát huy và quảng bá văn hóa dân tộc truyền thống của Hòa Bình đến du khách trong nước và quốc tế.

                                                                              

                                                                          Dương Liễu

 

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục