Lễ trao Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì Tình yêu Hà Nội lần thứ 9 năm 2016 đã diễn ra sáng 8/9 tại Trung tâm Thông tấn quốc gia, Hà Nội.

 

Ông Nguyễn Đức Chung (bên trái), Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội trao Giải thưởng Lớn cho Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Lê Vượng. Ảnh: TTXVN

 

Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì Tình yêu Hà Nội là sáng kiến của Báo Thể thao & Văn hóa và gia đình cố họa sỹ Bùi Xuân Phái sáng lập từ năm 2008 nhân kỷ niệm 85 năm ngày sinh của danh họa. Giải thưởng này góp phần tìm tòi, phát hiện và tôn vinh những tác giả, tác phẩm, việc làm, ý tưởng “có hàm lượng nghệ thuật và khoa học cao, gắn bó với các mặt của đời sống Hà Nội và thấm đượm một tình yêu Hà Nội”. Giải thưởng gồm 4 hạng mục: Giải thưởng Lớn, Giải Ý tưởng, Giải Việc làm và Giải Tác phẩm.

Hội đồng giám khảo năm nay gồm: Giáo sư Phan Huy Lê, Chủ tịch Hội Sử học Việt Nam; Nhà báo Ngô Hà Thái, Phó Tổng Giám đốc TTXVN; Nhà báo Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Nhà thơ Bằng Việt, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội. Đặc biệt năm nay Hội đồng giám khảo có thêm Kiến trúc sư Hoàng Đạo Kính, một trí thức tiêu biểu, gắn bó với Hà Nội. 

Từ tháng 8/2015 đến tháng 8/2016, Ban sơ khảo đã chọn ra gần 30 tác giả, tác phẩm, ý tưởng, việc làm thỏa mãn các tiêu chí chung của Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội, tiến hành thu thập tư liệu, lập hồ sơ bước đầu để trình lên Hội đồng giám khảo chấm qua 2 vòng để chọn ra danh sách đề cử chính thức gồm 10 đề cử ở 4 hạng mục.

Năm nay, hạng mục Giải thưởng Lớn - Vì Tình yêu Hà Nội của Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì Tình yêu Hà Nội lần thứ 9 được trao tặng cho nghệ sỹ nhiếp ảnh Lê Vượng - người đã “gom” được những vẻ đẹp bình dị của Hà Nội trong các bức ảnh nghệ thuật vô giá về nhịp sống Thủ đô. 

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã trực tiếp trao Giải thưởng Lớn cho nghệ sỹ nhiếp ảnh Lê Vượng, ghi nhận những cống hiến, tình yêu của ông dành cho Thủ đô Hà Nội. 

Nghệ sỹ nhiếp ảnh Lê Vượng sinh năm 1918, năm nay ông đã 98 tuổi. Với 80 năm cầm máy, sự nghiệp nhiếp ảnh của Lê Vượng trải rộng trên nhiều lĩnh vực, ông đã được tặng nhiều giải thưởng danh giá ở trong nước cũng như quốc tế. Trong gia tài nhiếp ảnh của Lê Vượng có nhiều tác phẩm vô giá về Hà Nội. Với ông, người chụp ảnh Hà Nội là người “thư ký” cần mẫn, ghi lại những khoảnh khắc đổi thay của Thủ đô. Hơn thế nữa, Lê Vượng còn gắng khắc họa Hà Nội trọn vẹn trong nhịp sống thường ngày và trong chiều sâu văn hóa…

Giải Việc làm - Vì Tình yêu Hà Nội năm nay được trao tặng cho ông James Joseph Kendall (người Mỹ) và nhóm Keep Hanoi Clean (Giữ sạch Hà Nội) với những đóng góp tích cực cho việc bảo vệ môi trường Hà Nội, được dư luận hưởng ứng và hoan nghênh. James được người Hà Nội gọi thân mật là “ông Tây móc cống” sau khi anh cùng cộng sự xắn tay xuống mương thối vớt rác tại phường Yên Hòa (Cầu Giấy) hồi tháng 5/2016. Từ đó đến nay, vào dịp cuối tuần, anh và các tình nguyện viên đều lặp lại công việc vớt rác tại các cống, rãnh ở Hà Nội. Việc làm của James và cộng sự được người dân hoan nghênh, ủng hộ. 

Giải Tác phẩm - Vì Tình yêu Hà Nội được trao tặng cho 2 tác phẩm. Đó là bài hát “Hà Nội” của ca sĩ, nhạc sĩ La Grande Sophie. Bài hát này là trải nghiệm riêng của cô ca sĩ người Pháp khi đến lưu diễn tại Hà Nội vào tháng 10/2013 trong khuôn khổ Festival Ohlala và cuốn sách “Tranh dân gian Hàng Trống - Hà Nội” của nhà nghiên cứu mỹ thuật Phan Ngọc Khuê. Đây là kết quả gần 30 năm nghiên cứu, sưu tầm của ông.

 

 

 

                                                                       Theo BaoChinhphu.vn

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục