(HBĐT) - “Quê hương Nam Thượng bao la/ Danh lam thắng cảnh quê nhà giàu sang / Có hồ dẫn nước quanh nhà / Có đường đi lại xóm làng yên vui / Ruộng ao có cá chân bèo / Quyết tâm xóa đói - giảm nghèo…”. Những lời ca ngọt ngào của bài dân ca Mường “Lưu Thủy” được các cụ Hội NCT xã Nam Thượng (Kim Bôi) thể hiện đã đi vào trái tim của bao người. Từ xa xưa, dân tộc Mường đã coi dân ca Mường là loại hình giao tiếp, lời tâm sự, tỏ tình với người khác giới, là sự rung động của trái tim. Khi hát, họ được thể hiện tâm tư, tình cảm nỗi lòng mọi lúc, mọi nơi.

 

  Chi hội NCT thôn Nam Thượng, xã Nam Thượng (Kim Bôi)biểu diễn bài dân ca Mường “Lưu Thủy”.

Trong nhiều năm, hát dân ca Mường tại xã Nam Thượng mai một. Hầu hết các xóm số người ở độ tuổi 30 - 40 không biết hát dân ca của dân tộc mình. Những người biết hát dân ca Mường tuổi cao, bệnh tật, già yếu không hát được nữa. Một số bài dân ca có nguy cơ thất truyền, lãng quên. Trước thực trạng đó, Hội NCT xã Nam Thượng đã phát huy vai trò tuổi cao gương sáng trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Hội NCT có 543 hội viên sinh hoạt ở 7 chi hội. Có thể nói, mỗi cụ đảm nhận vai trò như một nghệ nhân giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa người Mường nhằm truyền dạy lại cho thế hệ con cháu những giá trị to lớn của các làn điệu dân ca Mường.

 

Để hoạt động giữ gìn và phát huy dân ca Mường đi vào nề nếp, Hội NCT xã Nam Thượng tổ chức sinh hoạt đều đặn vào chiều thứ năm và chiều chủ nhật tại 7 chi hội. Tại buổi sinh hoạt, các hội viên tập luyện những làn điệu dân ca truyền thống và các bài dân ca mới. Tham dự có nhiều cháu thiếu nhi, thanh niên tham gia học.

 

Các làn điệu dân ca Mường như: Đập bông bông, Hoa đất Mường, Mời trầu, Hái bông trăng, Lời ru đất Mường, Tiễn anh lên đường, Ru ún, Mùa xuân Hòa Bình… có sức hấp dẫn vô cùng. Giai điệu nhẹ nhàng, tình cảm như những lời tâm tình mộc mạc. Theo như lời giải thích của bà Bùi Thị Sen, hội viên Hội NCT: “ Phải hiểu được lời bài hát mới thấy hết được cái hay của dân ca Mường”. Chính vì vậy, để truyền lại cho thế hệ con cháu các cụ phải phân tích ý nghĩa của lời bài hát giúp mọi người hiểu được giá trị nhân văn cũng như giai điệu của lời ca, từ đó thế hệ sau mới tiếp thu và thể hiện được những bài dân ca Mường. Trong lòng các cụ luôn có một tình yêu đặc biệt dành cho văn hóa truyền thống. Với nhiều kỳ vọng mỗi mùa xuân đến, mùa của nông nhàn, các thế hệ người Mường ở Nam Thượng sẽ hát giao lưu bằng chính dân ca dân tộc mình thể hiện tình yêu quê hương, gắn kết cộng đồng nơi đất Mường linh thiêng.

 

Ông Bùi Văn Nhủm, Chủ tịch Hội NCT xã Nam Thượng cho biết: Giữ gìn các làn điệu dân ca Mường cho đời sau là mong ước của tất cả hội viên Hội NCT. Tuổi của các hội viên đều đã cao nên ai cũng mong muốn trong thời gian tới sẽ góp sức dạy hát dân ca cho mọi người ở các xóm và học sinh. Hội tiếp tục duy trì hát dân ca tại cộng đồng, chủ yếu hát tại các hội nghị, gặp mặt NCT trong các dịp lễ, tết. Hoạt động của Hội mang tính tự nguyện do các hội viên đóng góp để mua nhạc cụ và chi phí sinh hoạt. Có thể khẳng định, bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc Mường ở Nam Thượng không chỉ là tâm huyết, là trách nhiệm của các thế hệ đi trước với thế hệ mai sau mà đây còn là sân chơi bổ ích cho NCT và các  thế hệ con cháu của dân tộc Mường xã Nam Thượng.

 

 

                                                                            Thu Thủy

 

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục