(HBĐT) - Sở hữu khuôn viên đẹp ở vị trí đắc địa với 46 phòng nghỉ, bể bơi, bể tắm sục, khu xông hơi mát xa, hội trường lớn, nhà hàng và đội ngũ nhân viên phục vụ chuyên nghiệp... nhiều năm qua, Trung tâm điều dưỡng người có công Kim Bôi còn được biết đến là nơi tổ chức sự kiện, kết hợp du lịch nghỉ dưỡng hấp dẫn.

 

                   Khuôn viên Trung tâm điều dưỡng người có công Kim Bôi.

 

Chúng tôi đến với Trung tâm vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10. Tiết trời se lạnh và có phần sập sùi vì ảnh hưởng bởi hoàn lưu cơn bão số 7. Tuy vậy, trong khuôn viên của Trung tâm vẫn đông vui vì có sự góp mặt của các đoàn khách đến từ Hà Nội, Hòa Bình và các ban, ngành, đoàn thể huyện Kim Bôi. Họ đến đây để tổ chức sự kiện chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 hoặc đơn giản chỉ là gặp mặt vì công việc hay tổ chức sinh nhật cho một người bạn. Tôi không khỏi tò mò khi thấy một đoàn khách hơn 30 người, phần đông là phụ nữ  đến từ quận Hà Đông (Hà Nội) đến đây   chỉ để dùng bữa trưa, giao lưu đến 16 h rồi trở về. Chị Hà, người giữ vai trò trưởng đoàn chia sẻ: Mình là khách quen. Đã nhiều lần tổ chức cho gia đình đến đây nghỉ dưỡng vào dịp cuối tuần. Không khí ở đây trong lành, mát mẻ, phong cách phục vụ tốt, lại được thỏa sức đắm mình trong dòng nước khoáng thiên nhiên và thưởng thức các dịch vụ xông hơi, mát xa, ngâm chân thuốc bắc… theo yêu cầu nên lần này tôi tổ chức cho đồng nghiệp đến đây cùng hưởng thụ.

 

Chị Phan Thị Liệu, Phó Giám đốc Trung tâm chia sẻ: Trung tâm điều dưỡng người có công Kim Bôi là đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động. Vì vậy, ngoài nhiệm vụ chính trị hàng đầu là tiếp nhận, chăm sóc điều dưỡng cho người có công, đơn vị được phép khai thác cơ sở kỹ thuật hiện có để kết hợp kinh doanh các dịch vụ nghỉ dưỡng. Với lợi thế là 1 trong trong 10 Trung tâm điều dưỡng đẹp nhất, công tác phục vụ tốt nhất trong cả nước, nhiều năm qua, Trung tâm đã kết nối tổ chức các hội nghị, hội thảo, hội thao của Bộ LĐ-TB&XH và một số bộ, ngành của Trung ương. Qua đó góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh suối Khoáng Kim Bôi, địa danh du lịch đầy tiềm năng đến với khách du lịch trên mọi miền đất nước.

 

Bên cạnh những điều kiện thuận lợi lớn là cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư đồng bộ, hoàn chỉnh và phù hợp, đơn vị còn có đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động có chuyên môn sâu phục vụ nên luôn đáp ứng tối đa yêu cầu của người có công và du khách. Xác định rõ nhiệm vụ chính là chăm sóc, điều dưỡng người có công, vì vậy hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, tổ chức sự kiện Trung tâm không thực hiện một cách ồ ạt mà đi sâu vào chất lượng. Nhà hàng luôn chú trọng phục vụ các món ăn theo mùa, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và chất lượng dinh dưỡng cao. Bể tắm luôn được mở cửa đúng giờ, dọn dẹp vệ sinh và thay nước hàng ngày đảm bảo sạch sẽ, an toàn. Phòng nghỉ được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo mát mẻ vào mùa hè, ấm áp vào mùa đông. Mới đây, Trung tâm đã cải tạo, nâng cấp khu xông hơi mát xa, công trình phụ trợ khu nhà sàn trưng bày sản phẩm văn hóa dân tộc địa phương để nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ. Điều đặc biệt là không có sự chèo kéo, chèn ép, “làm giá” với khách du lịch kể cả trong những kỳ nghỉ lễ. Với yếu tố đặc biệt đó, Trung tâm điều dưỡng người có công Kim Bôi luôn để lại những ấn tượng đẹp trong lòng du khách.

 

 

                                                                             Lam Nguyệt

 

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục