Sáng 3-10, tại Trung tâm Hoàng thành Thăng Long, Hội sách Hà Nội lần thứ V đã chính thức khai mạc, với sự tham gia của 120 gian hàng từ nhiều đơn vị xuất bản, phát hành hàng đầu cả nước.

Đến dự lễ khai mạc có Thứ trưởng Thông tin – Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý, Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn An Tiêm. Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý cho biết, đây là sự kiện nhằm chào mừng 64 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10-10-1954 – 10-10-2018). "Hội sách Hà Nội là một không gian mang đậm dấu ấn văn hóa và ý nghĩa phục vụ nhân dân, là nơi giao lưu và quảng bá thương hiệu của các đơn vị xuất bản của thủ đô, của cả nước và quốc tế. Mỗi năm mang Hội sách mang một chủ đề ý nghĩa. Năm nay Hội sách Hà Nội lần thứ V với chủ đề "Sách và Công nghệ số" sẽ mang đến nhiều trải nghiệm thú vị, mới mẻ, sáng tạo” – ông Ngô Văn Quý cho biết.

 


Với chủ đề "Sách và công nghệ số”, năm nay các chương trình tọa đàm, giao lưu của các đơn vị xuất bản tại Hội sách cũng chủ yếu hướng tới đề tài công nghệ, với cuộc trò chuyện về "Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”, có sự tham gia của nhiều diễn giả uy tín như ông Đỗ Cao Bảo, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT, ông Nguyễn Đức Thành, Viện trưởng Viện nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP sách Thái Hà. Bên cạnh đó, độc giả còn có cơ hội giao lưu với khách mời quốc tế là ông Tha Tun Oo, Chủ tịch Hiệp hội Xuất bản Myanmar, Giám đốc NXB TODAY (Myanmar) trong tọa đàm "Văn hóa đọc ASEAN”.

Một số đơn vị xuất bản cũng tổ chức các sự kiện giao lưu, tọa đàm nhân dịp ra mắt tác phẩm mới như Tọa đàm chung quanh bộ sách "Phẩm cách Quốc gia – Phẩm cách cha mẹ - Phẩm cách Phụ nữ” của Nhật Bản (NXB Phụ Nữ), giao lưu ra mắt sách "Nhà giáo Văn Như Cương và những điều còn mãi” (NXB Thông tin và Truyền thông), giao lưu ra mắt sách "Xóm bờ giậu” với nhà văn Trần Đức Tiến (NXB Kim Đồng), ra mắt sách Ngoại ngữ và giao lưu với chủ đề "Cùng con giỏi ngoại ngữ” của Alpha Books…

Tại Hội sách, cũng diễn ra hoạt động giới thiệu, trao đổi bản quyền sách với sự tham gia của 25 NXB, tập đoàn và văn phòng đại diện các NXB nước ngoài tại Việt Nam, từ Mỹ, Đức, Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản và một số nước ASEAN…

Bên cạnh đó, các đơn vị xuất bản cũng tổ chức nhiều hoạt động vui chơi giải trí nhằm khuyến khích phong trào đọc sách, đặc biệt là với giới trẻ, cũng như nhiều chương trình giảm giá, khuyến mãi, sách đồng giá… hấp dẫn.

Hội sách kéo dài từ ngày 3 đến hết ngày 7-10.

 

Theo Nhân Dân

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục