(HBĐT) - Ngày 8/11, Ban tổ chức địa phương Triển lãm ảnh và phim phóng sự - Tài liệu trong cộng đồng ASEAN tổ chức Họp bàn triển khai kế hoạch phối hợp và chuẩn bị cho Triển lãm ảnh và Phim phóng sự - Tài liệu về đất nước con người – Bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu – Các dân tộc trong cộng đồng ASEAN năm 2018 tại tỉnh Hòa Bình. Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND – Trưởng ban chủ trì buổi họp.


BTC địa phương triển khai kế hoạch phối hợp tổ chức Triển lãm ảnh và phim phóng sự - tài liệu trong cộng đồng ASEAN.

Tại buổi họp, các thành viên đã thông qua công bố Quyết định thành lập Ban tổ chức địa phương Triển lãm ảnh và phim phóng sự - Tài liệu trong cộng đồng ASEAN; Nội dung dự thảo Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên BTC địa phương; Kế hoạch phối hợp tổ chức triển lãm ảnh và phim phóng sự - tài liệu trong cộng đồng ASEAN. Theo đó, Triển lãm tổ chức trong các ngày (từ 23-24-25/11) tại Cung văn hóa tỉnh Hòa Bình, gồm 3 chủ đề: Đất nước, con người trong cộng đồng ASEAN; Bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu trong cộng đồng ASEAN; Các dân tộc trong cộng đồng ASEAN. Tại triển lãm trưng bày hơn 300 tác phẩm và chiếu 100 tác phẩm phim phóng sự tài liệu của tác giả các nước ASEAN đạt giải và được vào vòng chung khảo của Liên hoan ảnh và phim phóng sự - tài liệu trong cộng đồng ASEAN được tổ chức tại Việt Nam vào các năm 2010, 2013 và năm 2015. Mục tiêu của triển lãm góp phần tăng cường quảng bá đến nhân dân tỉnh Hòa Bình những hình ảnh chân thực về đất nước, con người trong cộng đồng ASEAN, giúp cho người dân Việt Nam nói chung và Hòa Bình nói riêng tăng cường sự hiểu biết và tình đoàn kết hữu nghị với người dân các nước ASEAN. Đồng thời, triển lãm còn là dịp để Hòa Bình giới thiệu đến bạn bè quốc tế về tiềm năng, thế mạnh trong phát triển kinh tế xã hội cũng như tập quán sinh sống và bản sắc văn hóa của mình.

Tại buổi họp bàn, các thành viên BTC địa phương đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến về nhiệm vụ được phân công của các thành viên trong việc thực hiện kế hoạch phối hợp tổ chức triển lãm ảnh và phim phóng sự - tài liệu trong cộng đồng ASEAN.

Kết luận buổi họp bàn, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng BTC địa phương nhấn mạnh: Triển lãm lần này là sự kiện văn hóa, chính trị của địa phương nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm của tỉnh từ nay đến cuối năm. Do đó, đề nghị các thành viên căn cứ theo kế hoạch, nhiệm vụ được phân công cần sớm triển khai thực hiện hiệu quả để thời gian trước, trong và sau diễn ra triển lãm ảnh và phim phóng sự - tài liệu trong cộng đồng ASEAN được thành công để lại ấn tượng tốt đẹp với các đại biểu trong nước và quốc tế khi đến với Hòa Bình.

Đỗ Hà

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục