Sáng 10-12, tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh phối hợp Hãng hàng không Vietnam Airlines (VNA) đã đón vị khách quốc tế thứ bảy triệu đến TP Hồ Chí Minh trong năm 2018, đánh dấu sự phát triển vượt bậc của ngành du lịch TP Hồ Chí Minh trong những năm vừa qua.


Theo đó, khách quốc tế thứ bảy triệu, 6.999.999 và 7.000.0001 là ba hành khách đặc biệt trên chuyến bay VN10 của VNA, khởi hành từ sân bay Charles de Gaulle (Pháp) và hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh) lúc 7 giờ 35 phút ngày 10-12. Khách quốc tế thứ bảy triệu là ông J-C. Tissot, khách thứ 6.999.999 là ông T.T. Tâm và khách thứ 7.000.001 là ông J-P. Lemoal đều mang quốc tịch Pháp.

Tại sự kiện, các vị khách đã được lãnh đạo TP Hồ Chí Minh, Sở Du lịch, đại diện VNA và các đơn vị liên quan nồng nhiệt chào đón, chúc mừng và tặng quà.

Bà Ngô Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Chi nhánh VNA khu vực miền nam chia sẻ: "VNA rất vinh dự là hãng hàng không đồng hành cùng TP Hồ Chí Minh trong việc thúc đẩy phát triển ngành du lịch. Năm 2018, VNA đã phối hợp UBND thành phố tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến du lịch như Ngày hội Du lịch TP Hồ Chí Minh với chủ đề "Khám phá hè 2018”, Hội chợ Du lịch Quốc tế ITE 2018 và nhiều chương trình khác nhằm quảng bá du lịch thành phố trên các phương tiện truyền thông của hãng. VNA hy vọng trong những năm tới, TP Hồ Chí Minh sẽ giữ vững đà phát triển trong lĩnh vực du lịch, xứng đáng là điểm đến hàng đầu của du khách quốc tế khi tới Việt Nam”.

Sự kiện đón khách quốc tế thứ bảy triệu đã khẳng định vị thế của TP Hồ Chí Minh trên bản đồ du lịch khu vực. Từ năm 2016 đến nay, lượng khách quốc tế đến TP Hồ Chí Minh trung bình tăng một triệu khách/năm. Trong 11 tháng năm nay, ước tính đã có 6,8 triệu khách đến thành phố, tăng 19,67% so cùng kỳ.

Đóng góp vào sự phát triển du lịch của TP Hồ Chí Minh, VNA hiện đang khai thác 23 đường bay thẳng quốc tế đến thành phố với chất lượng dịch vụ bốn sao theo tiêu chuẩn quốc tế Skytrax. Trong đó, nhiều đường bay được khai thác bằng các tàu bay thế hệ mới như Boeing B787, Airbus A350 và A321neo.

Kể từ đầu năm đến nay, VNA ước tính vận chuyển hơn 4,2 triệu lượt khách trên các đường bay thẳng quốc tế đến sân bay Tân Sơn Nhất, tăng 4,5% so với cùng kỳ. TP Hồ Chí Minh cũng là một trong những thành phố trọng điểm của VNA với 46% hoạt động vận chuyển hành khách quốc tế của hãng diễn ra tại đây.

Kết quả tăng trưởng khả quan này một phần đến từ các chính sách nâng cấp đội tàu bay và chất lượng dịch vụ của VNA trong năm 2018, như khai thác tàu bay thế hệ mới A321neo, bổ sung hạng ghế phổ thông đặc biệt và xây dựng thực đơn hàng không giàu bản sắc văn hóa trên các đường bay quốc tế.

Theo Nhân Dân

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục