(HBĐT) - Ngày 20/3, Báo Hòa Bình đã đăng tải bài viết "Xung quanh việc tổ chức Festival Nghệ thuật quốc tế "Đáo Xuân Chín” tại xã Lâm Sơn (Lương Sơn)” phản ánh việc các hoạt động trong liên hoan nghệ thuật "Đáo Xuân Chín" của họa sĩ Đào Anh Khánh chưa được cấp phép biểu diễn theo đúng quy định. Đặc biệt, sự kiện này gắn mác 18+ (cấm người dưới 18 tuổi - PV) và dự kiến sẽ có đông người nước ngoài tham gia, nhiều hoạt động tại lễ hội diễn ra sau 23 giờ. Dự kiến lễ hội Đáo Xuân Chín có thể xảy ra những vấn đề gây phức tạp về ANTT, nên các ngành chức năng của tỉnh đã vào cuộc quyết liệt, đúng thẩm quyền. Sáng ngày 22/3, Ban tổ chức chương trình đã phải chính thức thực hiện các thủ tục xin cấp phép biểu diễn cho chương trình "Đáo Xuân Chín" diễn ra vào ngày 23/3.

Liên quan đến việc cấp phép biểu diễn chương trình nghệ thuật "Đáo Xuân Chín”, ngày 20/3/2019, Cục Nghệ thuật biểu diễn đã có văn bản số 139/NTBD – QLBD&BGAGH về việc "tổ chức hoạt động vui chơi giải trí của gia đình nghệ sĩ Đào Anh Khánh”, trong đó yêu cầu: "Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỳ Phát và gia đình nghệ sỹ Đào Anh Khánh cần làm việc với các cơ quan chức năng, chính quyền tại địa phương, nơi diễn ra các hoạt động vui chơi, giải trí trên để đảm bảo đúng quy định của pháp luật”. Trước đó, Sở VH-TT & DL tỉnh cũng đã làm việc, có văn bản yêu cầu Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Kỳ Phát, họa sĩ Đào Anh Khánh thực hiện các thủ tục xin cấp phép cho hoạt động biểu diễn trong "Đáo Xuân Chín". Thực hiện sự hướng dẫn của các cơ quan chức năng, sáng ngày 22/3, Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Kỳ Phát đã chính thức có văn bản gửi Sở VH-TT&DL tỉnh Hòa Bình xin cấp phép cho chương trình "Đáo Xuân Chín”.


Sân khấu số 1 của Đáo Xuân Chín đang được gấp rút hoàn thành

Đồng chí Bùi Thị Niềm, Giám đốc Sở VH – TT & DL tỉnh cho biết: Thực hiện thẩm quyền được giao, sau khi xem xét đơn xin cấp phép tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật "Đáo Xuân Chín” của Công ty TNHH Thương mại và Kỳ Phát, Sở đã có văn bản số 465/SVHTTDL-QLVH ngày 22/3/2019 chấp thuận cho Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Kỳ Phát tổ chức chương trình nghệ thuật "Đáo Xuân Chín”. Thời gian tổ chức là từ 14 giờ đến 23 giờ ngày 23/3/2019 và từ 8h đến 14 giờ ngày 24/3/2019 tại xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn (có nội dung chương trình kèm theo - PV). Lưu ý là không được tổ chức các chương trình từ 24 giờ ngày 23/3 đến 7 giờ ngày 24/3. Toàn bộ nội dung chương trình được cấp phép đều là do nghệ sĩ, ca sĩ, nhạc sĩ người Việt Nam biểu diễn. Sở cũng yêu cầu công ty thực hiện đúng theo nội dung giấy phép và thực hiệnnghiêm các quy định của pháp luật về những vấn đề liên quan;có kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi sự cố xảy ra trong quá trình biểu diễn.

Liên quan đến công tác đảm bảo ANTT cho chương trình "Đáo Xuân Chín”, Thiếu tá Nguyễn Hữu Đức, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an huyện Lương Sơn đến làm việc, hướng dẫn, đề nghị họa sĩ Đào Anh Khánh ký cam kết việc tổ chức "Đáo Xuân Chín" phải đảm bảo ANTT. Ngày 21/3, họa sĩ Đào Anh Khánh đã ký cam kết với Công an huyện Lương Sơn về việc đảm bảo các nội dung: phòng cháy chữa cháy, tai tệ nạn xã hội, các điều kiện về lưu trú…

UBND huyện Lương Sơn cũng đã có văn bản số 299 ngày 19/3/2019, Công an huyện Lương Sơn có văn bản số 55 ngày 12/3/2019 để triển khai các vấn đề liên quan nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và phát hiện kịp thời những đối tượng trong và ngoài nước lợi dụng sự kiện này để gây phức tạp đến tình hình ANTT trên địa bàn; tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân trên địa bàn nêu cao tinh thần cảnh giác đảm bảo ANTT.

Nhóm phóng viên

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục