Đêm chung kết xếp hạng Sao Mai 2019 (dự kiến diễn ra vào 14/4) sẽ cuộc tranh tài của sáu thí sinh thuộc ba dòng nhạc: dân gian, thính phòng, nhạc nhẹ.


Sáu thí sinh bước vào đêm chung kết xếp hạng Sao Mai 2019.

Sáu thí sinh xuất sắc nhất bước vào đêm chung kết xếp hạng Liên hoan Tiếng hát truyền hình - Sao Mai 2019 đã chính thức lộ diện sau đêm chung kết thứ ba: Nguyễn Thị Thanh Tâm, Trương Thùy Dương (phong cách nhạc nhẹ), Phan Thị Quỳnh Anh, Quách Mai Thy (phong cách dân gian), Lương Hải Yến, Trịnh Thị Linh Chi (phong cách thính phòng).

Giám khảo "cân não”

Đêm chung kết thứ ba giải Sao Mai 2019 diễn ra tối 7/4 tại Quảng Ninh. "Sự ngang tài ngang sức của các thí sinh khiến ban giám khảo khá khó khăn trong việc đánh giá, lựa chọn người đi tiếp vào đêm thi cuối cùng,” nghệ sỹ ưu tú Quốc Hưng - thành viên Hội đồng nghệ thuật cho biết.

Trong đêm chung kết thứ ba, các thí sinh thuộc phong cách nhạc nhẹ thử với rock. Nhìn chung, màn trình diễn của cả ba thí sinh chưa có sự bùng nổ bởi rock vốn không phải là thế mạnh của ba cô gái: Phương Mai, Thanh Tâm và Thùy Dương.

TVới ca khúc "Đêm,” Phương Mai chưa thể hiện được nội lực trong giọng hát và cách trình diễn cũng không có sự khác biệt so với những đêm thi trước. Đây cũng là một trong những lý do khiến cô phải dừng bước sau đêm chung kết thứ ba.

Trong khi đó, hai thí sinh còn lại đã vượt qua được chính mình để xuất hiện với hình ảnh mới trên sân khấu. Thanh Tâm thoát khỏi hình ảnh một cô gái uyển chuyển, gợi cảm trong đêm thi trước để "đốt nóng” sân khấu với ca khúc "Mượn” của nhạc sỹ Lưu Thiên Hương. Thanh Tâm ghi điểm khi vừa đàn vừa hát.

Ngoài ra, Thùy Dương phát huy được thế mạnh (âm vực rộng) để đưa lên sân khấu Sao Mai hình ảnh một cô gái cá tính, mạnh mẽ giữa một không gian mênh mang của "Men say.”

 "Âm vang miền di sản” là thử thách với các thí sinh thuộc phong cách âm nhạc dân gian. Phần thi của các thí sinh thuộc phong cách này khá ấn tượng bởi những sắc màu riêng. Trong khi Thanh Quý xuất hiện với "Cô đôi Thượng Ngàn” thì Quỳnh Anh đưa đến một không gian gần gũi với "Mời trầu-Hát đối” (dân ca ví giặm Nghệ Tĩnh). Mai Thy khá liều lĩnh khi đưa lên sân khấu không gian âm nhạc ba miền với "Dạ cổ Hoài Lang-Chầu văn Huế-Hát văn Xá Thượng.”

Thanh Quý chưa tạo được dấu ấn riêng trong cách xử lý, trình diễn một tác phẩm quen thuộc. Bởi vậy, cô đã phải dừng bước tại sân chơi này.

Với chủ đề tác phẩm nước ngoài lời Việt, các thí sinh dòng nhạc thính phòng ghi điểm với kỹ thuật thanh nhạc và ngoại hình sáng sân khấu. Trinh Linh Chi cho thấy sự bứt phá, tươi mới với "Vũ khúc mùa Xuân.” Trong hành trình tại Sao Mai 2019, Linh Chi được đánh giá là một trong những thí sinh giữ được phong độ ổn định nhất.

Hải Yến được đánh giá cao không chỉ ở kỹ thuật thanh nhạc mà còn nhờ ngoại hình sáng sân khấu và phong cách trình diễn ấn tượng. (Ảnh: BTC)

Hải Yến "khoe” giọng hát cao vút, nhận được sự tán thưởng lớn của khán giả qua phần trình diễn "Đêm Giao thừa thật đẹp.” Trong khi đó, Diệu Thúy đôi lúc để lộ rõ sự hụt hơi khi trình diễn "Cô gái Tây Ban Nha.” Sau đêm chung kết thứ ba, Diệu Thúy đã phải dừng bước.

"Tỏa sáng đúng lúc”

Sao Mai 2019 được tổ chức với nhiều điểm mới (loại trực tiếp thí sinh sau mỗi đêm thi, thử thách tam ca sau khi hoàn thành phần đơn ca) không chỉ giúp thí sinh thể hiện tốt hơn thế mạnh của mình mà còn đẩy mức độ cạnh tranh, kịch tính lên cao hơn. Bên cạnh yếu tố chuyên môn, tính giải trí của chương trình cũng được mở rộng hơn.

Ba thí sinh phong cách nhạc nhẹ trình diễn "Khoảnh khắc tuyệt vời,” ba thí sinh phong cách dân gian mang tới bản  mash-up "Thương ca Tiếng Việt-Tiếng Việt"  và các thí sinh phong cách thính phòng cùng hòa giọng "I dreamed a dream.”

Trong đó, màn trình diễn "Khoảnh khắc tuyệt vời” để lại ấn tượng sắc nét nhất bởi sự tươi mới, trẻ trung và kết hợp ăn ý của ba giọng ca: Phương Mai-Thanh Tâm-Thùy Dương.

Nhạc sỹ Dương Cầm cho rằng, việc đưa ra yêu cầu trình diễn tam ca (sau khi các thí sinh hoàn thành tiết mục đơn ca) để các thí sinh biết cách kết hợp, nâng đỡ lẫn nhau khi cùng xuất hiện trên sân khấu. Ngoài ra, thử thách này cũng đòi hỏi thí sinh biết "tỏa sáng đúng lúc” khi trình diễn cùng đối thủ để khẳng định được cá tính, dấu ấn riêng.

Đêm chung kết xếp hạng và trao giải Sao Mai 2019 dự kiến diễn ra vào lúc 20 giờ (ngày 14/4) và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV6 - Đài Truyền hình Việt Nam./.

 

                     TheoVietnamplus

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục