Việc tổ chức Lễ hội Tết cổ truyền là dịp để người dân các nước Campuchia-Lào-Myanmar-Thái Lan-Việt Nam thể hiện tình cảm, sự đoàn kết, thống nhất bên nhau.


Các đại biểu tham dự Lễ hội thực hiện nghi thức cầu phúc đầu năm. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Sáng 11/4, tại chùa Phổ Minh, quận Gò Vấp, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO) phối hợp cùng Ban Phật giáo Quốc tế, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ hội Tết cổ truyền Campuchia-Lào-Myanmar-Thái Lan năm 2019.

Tham dự buổi lễ có đại diện Tổng Lãnh sự quán các nước Campuchia, Lào, Thái Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh; Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cùng đại diện một số ban, ngành của Thành phố Hồ Chí Minh và đông đảo doanh nhân, sinh viên, học sinh người Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan đang làm ăn, sinh sống, học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại Lễ hội, ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HUFO cho biết, Lễ hội Tết cổ truyền Campuchia-Lào-Myanmar-Thái Lan được tổ chức nhằm thúc đẩy hơn nữa sự hiểu biết lẫn nhau giữa Việt Nam với các quốc gia láng giềng, mang lại lợi ích thiết thực cho quá trình xây dựng và phát triển của mỗi quốc gia.

Ông Nguyễn Văn Mạnh nhấn mạnh Việt Nam-Campuchia-Lào-Myanmar-Thái Lan là các nước láng giềng anh em gần gũi trong cộng đồng ASEAN, đã có nhiều sự hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau trong nhiều năm qua.

Nhân dân 5 nước đã kề vai sát cánh trong quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, cùng phấn đấu tiến tới một cộng đồng ASEAN hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển thịnh vượng.

Thay mặt Tổng lãnh sự quán các nước Campuchia, Lào, Thái Lan, ông Luon Bunvadh, cán bộ Tổng Lãnh sự quán Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ niềm vinh dự, vui mừng khi tham dự Lễ hội Tết cổ truyền Campuchia-Lào-Myanmar-Thái Lan tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh và cho rằng việc tổ chức Lễ hội Tết cổ truyền này là dịp để người dân các nước Campuchia-Lào-Myanmar-Thái Lan-Việt Nam thể hiện tình cảm, sự đoàn kết, thống nhất bên nhau.

Chương trình văn nghệ do các sinh viên người Thái Lan biểu diễn tại lễ hội. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Chia sẻ về ý nghĩa quan trọng của ngày Tết cổ truyền đối với nhân dân Campuchia cũng như người dân Lào, Thái Lan, Myanmar, ông Luon Bunvadh nhấn mạnh Campuchia, Lào, Thái Lan, Myanmar và Việt Nam có nhiều điểm tương đồng về văn hóa, nhất là ý nghĩa của các hoạt động lễ hội đón mừng năm mới.

Nhân dịp này, ông Luon Bunvadh gửi lời chúc tốt lành đến người dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Lễ hội diễn ra trong không khí vui tươi, đầm ấm tình đoàn kết với nghi lễ tắm Phật cầu an năm mới cùng những bài ca, điệu múa của các dân tộc./.

 

           TheoVietnamplus

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục