(HBĐT) - Chiếm tới hơn 80% dân số, đồng bào dân tộc Mường huyện Kim Bôi không chỉ giữ gìn bản sắc văn hóa trong lời ăn, tiếng nói, ngôn ngữ, phong tục tập quán, trang phục của dân tộc mình mà còn qua vốn văn hóa dân gian, bảo tồn chiêng Mường, các làn điệu dân ca, các trò chơi, bộ môn thể thao dân tộc.


Nổi bật trong thời gian gần đây, với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và các ngành chức năng, trên địa bàn huyện đã thành lập và duy trì hoạt động của 28 CLB văn hóa, văn nghệ ở 28 xã, thị trấn, mỗi CLB thu hút sự tham gia của trên 30 thành viên. Hàng năm, huyện mở các lớp truyền dạy chiêng Mường với 80 học viên/lớp. Ngoài ra, phối hợp với các nhà trường tổ chức dạy đánh chiêng, hát các làn điệu dân ca của dân tộc Mường, múa sênh tiền của dân tộc Dao... vào các dịp sinh hoạt hè.


Lễ hội Mường Động tái hiện sắc màu văn hóa của người Mường, thu hút hàng vạn lượt du khách.

Huyện cũng chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy mạnh phong trào xây dựng làng văn hóa, "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, giữ gìn ANTT, phòng - chống tội phạm... Trong Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tổ chức vào tháng 11 hàng năm, người dân nô nức tham dự, xúng xính trang phục váy áo của dân tộc mình, đánh chiêng, biểu diễn nhạc cụ, hát, múa dân tộc là những hình ảnh thường thấy của bà con nơi đây. Sức lan tỏa sâu rộng của các phong trào tạo động lực bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống

Bên cạnh những nét đặc trưng về văn hóa, huyện Kim Bôi chú trọng khôi phục các lễ hội của người Mường. Từ năm 2016 đến nay, huyện đã làm hồ sơ khoa học đề nghị UBND tỉnh công nhận và cho phép tổ chức Lễ hội Mường Động cấp huyện. Lần đầu tiên, Lễ hội Mường Động được phục dựng vào dịp Tết Nguyên đán 2017. Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Lễ hội Mường Động lại được diễn ra hướng tới chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập huyện, đồng thời đáp ứng nhu cầu văn hóa, tinh thần của nhân dân, quảng bá tiềm năng du lịch địa phương. Lễ hội đã thu hút hơn 11 vạn du khách nhờ phần lễ được tái hiện sinh động, phần hội đặc sắc với màn trình tấu chiêng Mường hoành tráng, tiết mục múa bông của các cô gái Mường cùng nhiều hoạt động văn hóa, thể thao như thi người đẹp trình diễn trang phục Mường, bóng chuyền nam, nữ, kéo co, bắn nỏ, đẩy gậy... Nhân dịp này, di tích đình Chiềng Động, xã Vĩnh Đồng được đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.

Hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập huyện, trong những tháng đầu năm 2019, huyện Kim Bôi được đón 2 Bằng công nhận di tích cấp tỉnh gồm di tích lịch sử chùa Bôi - xã Nam Thượng, di tích cách mạng đình Lập - xã Lập Chiệng. Với những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, các cơ quan chuyên môn và nhân dân trong lưu giữ giá trị văn hóa đã góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của người dân, thúc đẩy KT -XH phát triển.


Bùi Minh


Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục