(HBĐT) - Huyện Tân Lạc có 6 di tích quốc gia(di tích khảo cổ và di tích thắng cảnh), 4 di tích cấp tỉnh(di tích lịch sử-văn hóa, di tích thắng cảnh) và nhiều điểm di tích đang được UBND tỉnh kiểm kê. Tuy nhiên, trong thời gian qua, công tác quản lý, gìn giữ, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích ở một số địa phương còn hạn chế. Đặc biệt, công tác quản lý di tích chưa chặt chẽ, đồng bộ. Chính quyền địa phương còn buông lỏng để tư nhân quản lý dẫn đến một thực tế đáng buồn là một số di tích đang bị xâm hại nghiêm trọng.


Thực trạng quản lý di tích tại huyện Tân Lạc

Tự ý tôn tạo di tích, đưa hiện vật, đồ thờ không phù hợp với tính chất của di tích vào trong di tích làm ảnh hưởng đến tính nguyên gốc cấu thành nên di tích. Bên cạnh đó, một số di tích có biểu hiện xuống cấp trầm trọng, các hạng mục trong di tích không được bảo vệ. Di tích chưa phát huy giá trị gắn với hoạt động phát triển du lịch. Đây là một thực trạng đang tồn tại ở một số di tích cấp tỉnh, cấp quốc gia của huyện Tân Lạc.

Qua khảo sát thực tế tại hang Bụt (di tích lịch sử-văn hóa tại thị trấn Mường Khến),chúng tôi thấy rõ việc buông lỏng trong quản lý di tích của cấp ủy, chính quyền địa phương. Hang Bụt là di tích cấp tỉnh, tuy nhiên người dân đã tự ý xây dựng mái che để cho du khách để xe. Nghiêm trọng hơn, người dân còn tự ý lập thêm ban thờ phụ. Đây là những hành vi vi phạm quy định trong quản lý di tích. Theo quy định, muốn tu bổ di tích cấp tỉnh thì chính quyền địa phương cần phải trình xin ý kiến của UBND tỉnh, chỉ khi có văn bản trả lời đồng ý của UBND tỉnh thì địa phương mới được sửa chữa, tu bổ xây thêm các hạng mục tại di tích.


Phóng viên Báo Hòa Bình tìm hiểu thực tế tại hang Bụt (di tích cấp tỉnh ,thị trấn Mường Khến- Tân Lạc).

Bên cạnh đó, một số di tích của huyện Tân Lạc chưa khai thác được giá trị. Di tích đang bị lãng quên, bỏ hoang. Các di tích trở nên đìu hiu, vắng bóng người đến thăm quan như động Hoa Tiên, hang Bưng (xã Ngòi Hoa), hang Muối, động Mường Chiềng (thị trấn Mường Khến), động Nam Sơn (xã Nam Sơn).

Đồng chí Bùi Minh Hồng, Trưởng phòng VH-TT huyện Tân Lạc cho biết: "Việc quản lý di tích còn nhiều hạn chế xuất phát từ các nguyên nhân: một số chính quyền địa phương chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của di tích trong đời sống xã hội. Địa phương có di tích chưa quan tâm công tác tuyên truyền sâu rộng tới người dân về ý nghĩa của việc bảo vệ, phát huy giá trị di tích. Chưa có kế hoạch đầu tư ngân sách cho hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra và xử lý vi phạm chưa kịp thời, chưa thường xuyên và dứt điểm".

Giải pháp quản lý di tích

Trước thực trạng nhiều di tích của huyện không được đầu tư khai thác, một số di tích xuống cấp,UBND huyện Tân Lạc đã ban hành Chỉ thị số 10 ngày 14/9/2018 về việc tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước đối với công tác bảo tồn,giữ gìn, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích trên địa bàn huyện Tân Lạc. Ngay sau khi có Chỉ thị số 10,ngày 30/10/2018, huyện Tân Lạc đã thành lập Ban quản lý di tích cấp huyện với 22 thành viên. Ban quản lý di tích thống nhất ban hành quy chế hoạt động. UBND huyện trực tiếp quản lý các di tích quốc gia. UBND các xã, thị trấn quản lý di tích cấp tỉnh. Tính đến nay, 100% các xã, thị trấn có di tích cấp tỉnh thành lập được Ban quản lý và tổ bảo vệ di tích.

Ngay sau khi nhận được Chỉ thị số 10 ngày 14/9/2018 của UBND huyện về việc tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước đối với công tác bảo tồn, giữ gìn, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích trên địa bàn huyện Tân Lạc,UBND thị trấn Mường Khến đã kịp thời tuyên truyền và nhắc nhở bà con nhân dân chấn chỉnh việc đưa ban thờ phụ vào di tích hang Bụt. Bà con nhân dân đã nhanh chóng, nghiêm chỉnh chấp hành chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền thị trấn Mường Khến.

Đồng chí Bùi Minh Hồng, Trưởng phòng VH-TT huyện cho biết thêm: Để các di tích phát huy được giá trị thì những địa phương có di tích cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong hệ thống chính trị. Cấp ủy, chính quyền phải coi bảo vệ, phát huy giá trị di tích là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài. Bên cạnh đó, huyện cần đẩy mạnh công tác phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh để rà soát, kiểm kê có hệ thống các điểm di tích, xây dựng kế hoạch lập hồ sơ xếp hạng, tu bổ, phục hồi, phát huy giá trị hệ thống di tích. Ban quản lý di tích từ cấp huyện đến cấp xã cần kiện toàn, củng cố và phát huy hiệu quả chức năng quản lý Nhà nước về di tích. Huyện cần xây dựng kế hoạch bố trí kinh phí đầu tư cho việc tu bổ, tôn tạo các di tích đã được xếp hạng, di tích có nguy cơ xuống cấp; kinh phí lập hồ sơ khoa học xếp hạng các di tích đã được kiểm kê.

Ngoài ra, huyện cần huy động các nguồn lực xã hội hóa, mời gọi, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư vào lĩnh vực du lịch gắn với khai thác, phát huy giá trị di tích. Triển khai các biện pháp đảm bảo ANTT; tăng cường công tác phòng, chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, cảnh quan di tích, chống xâm hại, phá hoại di tích.


Thu Thủy


Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục