Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, sự kiện "Chủ đề Việt Nam tại Lễ hội thành phố Choisy-le-Roi" diễn ra cuối tuần qua dọc bờ sông Seine, bên dưới Quảng trường Hiệp định Paris, đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với người dân Choisy-le-Roi và các thành phố kề cận.


Khoảng 15.000 khách tham quan lễ hội đã khám phá đất nước và con người Việt Nam qua các không gian "Làng Việt Nam" và "Ẩm thực Việt Nam," cùng nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ. Ảnh: Linh Hương/Pv TTXVN tại Pháp

Thị trưởng thành phố Choisy-le-Roi, ông Didier Guillaume cho biết đây là thành phố đã gắn bó với Việt Nam từ 50 năm nay, qua quá trình đàm phán và ký kết Hiệp định Paris trong quá khứ, cũng như sự hợp tác với quận Đống Đa của thủ đô Hà Nội hiện nay.

Truyền thống của thành phố là mời một đất nước có quan hệ hợp tác địa phương làm trung tâm lễ hội hàng năm. Chính quyền thành phố Choisy-le-Roi đã quyết định chọn 2019 là năm để tôn vinh, giới thiệu đất nước - con người, quảng bá nét đẹp văn hóa - du lịch Việt Nam. Thành phố đã tích cực phối hợp với Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp để chuẩn bị các nội dung sự kiện.

Khoảng 15.000 khách tham quan lễ hội đã khám phá đất nước và con người Việt Nam qua các không gian "Làng Việt Nam" và "Ẩm thực Việt Nam", cùng nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ như trình diễn áo dài, âm nhạc cổ truyền, múa hát thiếu nhi...

Triển lãm ảnh nghệ thuật về Việt Nam là một nơi thu hút khách thăm quan, đặc biệt hơn nữa khi những tấm ảnh trưng bày là tác phẩm của một nhiếp ảnh gia Pháp yêu Việt Nam. Ông Thiery Beyne đã gắn bó nhiều năm với mảnh đất hình chữ S và mở nhiều triển lãm ảnh về đề tài Việt Nam. Theo ông, với những vẻ đẹp của con người, văn hóa và thiên nhiên, Việt Nam luôn là nguồn cảm hứng sáng tạo của giới nghệ sỹ nhiếp ảnh.

Nhân dịp này, bức tường hoa trên tuyến phố đi bộ dọc bờ sông Seine đã được khánh thành. Với chiều cao 3 mét và dài 30 mét, đây là tác phẩm của 6 họa sĩ thuộc Tân Hà Nội thực hiện theo lời mời của chính quyền thành phố Choisy-le-Roi.

Họa sỹ Nguyễn Thu Thủy, tác giả của dự án Con đường gốm sứ ven bờ sông Hồng, đã quyết định chọn chủ đề các loài hoa đặc trưng của Việt Nam và châu Âu. Dưới nét cọ tài hoa của các nghệ sỹ, các bức tranh hoa đã làm cả một khoảng sông bừng sáng.

Choisy-le-Roi là thành phố có nhiều đóng góp quan trọng vào thành công lịch sử của nhân dân Việt Nam và của nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới trong quá trình đàm phán và ký kết Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam năm 1973.

Nhân kỷ niệm 40 năm ký Hiệp định này, năm 2013, Quảng trường Hiệp định Paris và cột biểu tượng vì hòa bình đã được khánh thành tại Choisy-le-Roi. Công trình biểu tượng hòa bình này được coi là bước tiếp nối tình hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và thành phố Choisy-Le-Roi, nơi từng đón tiếp và giúp đỡ đoàn đại biểu của Việt Nam trong gần 5 năm đàm phán Hiệp định Paris.

                TheoBaotintuc

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục