(HBĐT) - Thật lạ kỳ khi ở thời buổi cuộc sống ngày càng gấp gáp, hối hả như hiện nay mà vẫn có biết bao người phụ nữ trong tỉnh vẫn thủy chung, đam mê, nuôi dưỡng mái tóc và hạnh phúc khi sở hữu mái tóc dài đẹp vô cùng làm tương tư, xao xuyến biết bao người.

Nhiều nữ sinh ở huyện Tân Lạc vẫn đam mê để mái tóc dài tự nhiên.

Chị Hà Hằng là người dân tộc Thái có mái tóc dài được nhiều văn nhân cho rằng đẹp nhất bản Lác - Mai Châu. Trời phú cho chị mái tóc dài, đen nhánh, thướt tha với làn da trắng hồng của con gái mới lớn. Mái tóc dài đã tạo nên sức hút riêng có ở chị. Ban ngày, chị búi tóc đi làm đồng. Sau thời gian lao động, vào những lúc thư thái, chị thả mái tóc tự nhiên đi bộ trên cánh đồng xanh mướt mắt, làn tóc nhẹ bay như tiên nữ. Hình ảnh gội đầu, chải tóc, hong tóc bên suối, trước hiên nhà, cửa voóng, mái tóc thoang thoảng hương thơm của hoa bưởi dưới nắng sớm hay lúc hoàng hôn đã lọt vào ống kính của các tay máy chuyên nghiệp và được đăng tải trên một số tạp chí nổi tiếng của thế giới. Tối về, chị buông mái tóc dài tham gia biểu diễn văn nghệ phục vụ khách du lịch, tìm hiểu, trải nghiệm bản sắc văn hóa quê hương. Mái tóc bồng, bước chân nhẹ theo điệu xòe, điệu sạp làm say lòng, để lại hình ảnh rất đẹp của người thiếu nữ Thái Mai Châu.

Chị Thanh Hương ở Lương Sơn cũng là một trong những phụ nữ có mái tóc dài đẹp. Chị là công nhân ở KCN Lương Sơn. Làm công nhân đáng lý phải để ngắn, gọn gàng, thế nhưng chị lại có niềm yêu tóc, để tóc, giữ tóc... Đặc biệt, chị Hương có người chồng rất yêu thương và có lẽ cũng từ mái tóc của chị. Mái tóc của chị là niềm tự hào của riêng anh. Anh sẵn sàng nghỉ cả kinh doanh, đưa vợ đi bất kỳ đâu, đến mọi nơi, nhất là các địa phương khu vực miền núi phía Bắc để trải nghiệm, cùng vợ tìm nhưng phương pháp tự nhiên để dưỡng tóc lâu dài. Anh cũng rất đam mê ghi lại những khoảnh khắc vợ thả tóc bềnh bồng theo làn gió trong không gian nhà sàn, rừng mơ, mận trắng xóa ở vùng cao Tây Bắc vào xuân. 

Những người nuôi tóc dài nổi tiếng ở Hòa Bình không thể không kể đến chị Bùi Bích. Không chỉ xinh đẹp, chị Bích còn là người phụ nữ có mái tóc dài và đẹp ở vùng đất Mường Thàng Cao Phong. Chị để tóc đã được nhiều năm. Mái tóc khỏe, mượt, suôn và mọc nhanh lạ kỳ. Mỗi lần, chị cắt mấy chục phân mà vẫn lại dài tới tận gót chân. Chị Bùi Bích thường xuyên tham gia các lễ hội, sự kiện đem lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho quan khách xa gần. Đứng trên bục giảng, chị được học sinh thân yêu gọi là nàng tiên tóc dài. 

Thực tế, nuôi tóc dài cũng gặp khá nhiều phiền toái trong sinh hoạt, đời sống. Tóc dài chỉ cần từ 1,5m trở lên khi vấn lên đi xe máy phải đội mũ bảo hiểm cũng bất tiện, khi tắm biến nước muối ngấm vào tóc xác sơ hay muốn ngủ cũng phải lựa thế nằm. Gội đầu, nhiều khi cũng cần có người trợ giúp và mất thời gian. Thế nhưng, đối với chị em đam mê nuôi dưỡng tóc dài thì không mấy bận tâm với những phức tạp đó. Quan trọng là được chăm tóc, giữ tóc thật tự nhiên, đen bóng, mượt mà. Chỉ gội đầu bằng bồ kết, vỏ bưởi, hương nhu, lá sả... hong tóc không dùng máy sấy, mà chỉ dùng gió tự nhiên hoặc quạt để giữ cho tóc khỏe, suôn mượt lâu bền. 

Tiến sỹ Nguyễn Hồng Mạc, công tác lâu năm trong ngành GD&ĐT nay đã về hưu là người đam mê vẻ đẹp của mái tóc dài phụ nữ. Ông cho biết: Hòa Bình là vùng đất trong lành, phụ nữ đẹp và duyên dáng có tiếng. Đặc biệt có nhiều phụ nữ đẹp chịu khó khó chăm chút, nuôi dưỡng, gìn giữ mái tóc dài để thương, để nhớ  cho biết bao người. Những địa phương có nhiều phụ nữ đẹp để tóc dài là Cao Phong, Mai Châu. Học sinh nhiều trường THPT Tân Lạc, Kim Bôi, Lạc Sơn cũng hình thành phong trào nuôi dưỡng mái tóc dài tự nhiên. Mấy năm trước, ông Mạc đã lập diễn đàn tạo cơ hội cho những phụ nữ đẹp có mái tóc dài gặp gỡ, chia sẻ, bầu bạn. Đến nay, diễn đàn đã có sự tham gia của 57 người phụ nữ đẹp để tóc dài. Nhiều người có mái tóc dài lên đến 1,8 - 2m. Ông dự định thành lập Câu lạc bộ dành cho những người phụ nữ có mái tóc dài đẹp lấy tên là "Suối tóc mây Hòa Bình”. Đa phần những phụ nữ có mái tóc dài ấn tượng là phụ nữ đẹp. Hầu hết là họ dùng phương thức tự nhiên để dưỡng tóc, chăm tóc và coi mái tóc dài là niềm tự hào để trân quý. Chỉ cần lướt qua, trong gió đã thoang thoảng như có, như không hương bưởi, bồ kết, hương sả... nhẹ nhàng bay làm ngơ ngẩn biết bao người bởi suối tóc mây Hòa Bình.

                                                                             L.T

Các tin khác


Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục