(HBĐT) - Ngày 26/3, tại xóm Bãi Bệ I, xã Dũng Phong, UBND huyện Cao Phong tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh "Địa điểm thành lập Trung đoàn 12 Hòa Bình, năm 1951". Dự lễ có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,  Sở VH-TT&DL, Bộ CHQS tỉnh và một số sở, ngành, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Cao Phong. 


Lãnh đạo Sở VH-TT&DL tỉnh trao bằng công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh địa điểm thành lập Trung đoàn 12 Hòa Bình cho đại diện huyện Cao Phong và xã Dũng Phong. 

Cuối năm 1950, Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Chỉ huy tỉnh đội khẩn trương chuẩn bị thành lập trung đoàn bộ đội địa phương tỉnh. Mặc dù gặp nhiều khó khăn về lực lượng, trang bị, kể cả việc bổ sung lực lượng nhưng để bảo vệ địa bàn tỉnh, phục vụ chiến trường chung và sẵn sàng cho cuộc tổng tiến công đánh đuổi thực dân Pháp, tỉnh Hòa Bình dưới sự lãnh đạo của Trung ương đã huy động sức người, sức của chuẩn bị cho cuộc chiến đấu. Trước nhiệm vụ mới, Trung đoàn Tây Tiến được giải thể. Phần lớn cán bộ, chiến sỹ đã được chuyển đề đồng bằng để thành lập Đại đoàn, Sư đoàn. Bộ phận cán bộ, chiến sỹ còn lại đã cùng với Tiểu đoàn 616 của tỉnh, nhập lại làm nòng cốt để chuẩn bị lực lượng thành lập Trung đoàn 12 - bội đội địa phương tỉnh Hòa Bình. Sau một thời gian chuẩn bị tích cực, khẩn trương, ngày 15/2/1951, tại xóm Bãi Bệ, xã Cao Phong (nay là xã Dũng Phong) đã diễn ra lễ công bố thành lập Trung đoàn 12 Hòa Bình. Trung đoàn 12 Hòa Bình ngay sau khi thành lập đã nhanh chóng xây dựng lực lượng, bổ sung quân số, tiến hành huấn luyện chính trị và quân sự. Với nhiều chiến công vang dội như trận diệt ác ôn ở Đồn Vàng - Chợ Bến; chiến công bắt quan lang phản động Đinh Công Cờ, trận phục đồi Đống Thóc - Vai Réo ... Trung đoàn 12 Hòa Bình trở thành nòng cốt, chỗ dựa vững chắc cho Nhân dân các dân tộc Hòa Bình đánh giặc, khẳng định được vai trò hạt nhân lãnh đạo lực lượng vũ trang địa phương, góp phần quan trọng đánh bại thực dân Pháp xâm lược, giành lại độc lập, tự do cho quê hương. 

Di tích "Địa điểm thành lập Trung đoàn 12 Hòa Bình, năm 1951" nằm trong vùng đất lịch sử lâu đời, có bề dày văn hóa truyền thống, là trung tâm của Mường Thàng với cảnh quan tươi đẹp, trù phú. UBND huyện Cao Phong đã dành một khu đất rộng 600 m2 làm nơi xây dựng khu tưởng niệm các chiến sỹ Trung đoàn, trở thành một trong những địa chỉ đỏ cách mạng, là nơi giáo dục thế hệ trẻ truyền thống yêu nước của cha ông.

Với ý nghĩa đó, địa điểm thành lập Trung đoàn 12 Hòa Bình, năm 1951 đã được UBND tỉnh quyết định công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh. 


Đ.H

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục