Mới 15 tuổi, Võ Minh Quang (trong ảnh) học sinh lớp 9A3, Trường THCS Giảng Võ (Hà Nội) và lớp Tài năng Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam đã được tôn vinh trong danh sách "10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020” do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh bình chọn. Ngoài thành tích xuất sắc trong âm nhạc, nghệ sĩ trẻ này còn là tấm gương tiêu biểu cho ý thức trách nhiệm công dân, thường xuyên tham gia các chương trình hòa nhạc gây quỹ thiện nguyện, tạo hiệu ứng tốt với công chúng.

 


Ảnh: Nhân vật cung cấp

Sinh ra và lớn lên trong gia đình không có truyền thống nghệ thuật nhưng Võ Minh Quang lại bộc lộ năng khiếu âm nhạc rất sớm. Ðến nay, em đoạt gần 40 giải thưởng, trong đó hơn 20 Giải đặc biệt và Giải nhất của nhiều cuộc thi pi-a-nô trong nước và quốc tế. Các giải thưởng tiêu biểu có thể kể đến như: Giải nhất bảng A cuộc thi "The 1st China-Asean Teenages Piano Competition" tại Trung Quốc năm 2015; Giải nhất cuộc thi "Piano quốc tế Mozart" lần thứ 8 năm 2018 diễn ra tại Thái-lan bảng 13 - 18 tuổi khi Võ Minh Quang mới 12 tuổi; Giải nhất bảng 3 "Dòng nhạc thế kỷ XIX" và Giải nhất "Dòng nhạc thế kỷ XX" cuộc thi "Dòng nhạc của các thế kỷ" lần thứ 3 tại Anh năm 2018; Giải nhất bảng 3 cuộc thi "Tài năng trẻ châu Á và châu Ðại Dương" lần thứ 2 tại Anh năm 2018…

Tài năng, thành tích ấn tượng, Võ Minh Quang nhận được nhiều học bổng danh giá của Hung-ga-ri và là một trong số ít thí sinh được nhận học bổng Ðặng Thái Sơn vào tháng 8-2018. Em cũng là học viên nhỏ tuổi nhất đạt hai bằng âm nhạc Diploma Licentiate of Trinity College London và LMuSa - Licentiate of Australian Music Examinations Board. Tiến sĩ Ðào Trọng Tuyên, Trưởng khoa pi-a-nô Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, cũng là người thầy trực tiếp giảng dạy cho Võ Minh Quang từ khi chuẩn bị thi vào trường tới nay nhận định, em là một tài năng âm nhạc, có bản lĩnh vững vàng, chịu áp lực tốt. Hết năm lớp một, em trở thành học viên nhỏ tuổi nhất của Việt Nam đạt xuất sắc pi-a-nô bậc 5 của ABRSM - Hội đồng liên kết các trường âm nhạc Hoàng gia tại Anh. Thuộc diện được tuyển thẳng vào Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam nhưng em vẫn thi đầu vào, đạt thủ khoa. Tại các cuộc thi pi-a-nô, Võ Minh Quang thường là thí sinh nhỏ tuổi nhất, song luôn đoạt Giải đặc biệt và Giải nhất. Thành tích không chỉ dừng lại trong phạm vi âm nhạc. Võ Minh Quang là học sinh xuất sắc, liên tục nhận học bổng ở hai ngôi trường em theo học, đồng thời có thể sử dụng bốn ngoại ngữ là tiếng Anh, tiếng Ðức, tiếng Pháp, tiếng Nhật; đoạt giải các cuộc thi toán học và thể thao. Những năm gần đây, tài năng pi-a-nô này trở thành gương mặt quen thuộc của nhiều chương trình hòa nhạc thiện nguyện, tiêu biểu là chương trình hòa nhạc gây quỹ gửi tặng 5.000 bộ bảo hộ y tế, 800 mặt nạ, 4.000 khẩu trang y tế đến 11 bệnh viện trên địa bàn Hà Nội năm 2020. Dù thời gian học gần như kín lịch cả tuần nhưng em vẫn sắp xếp thời gian tham gia biểu diễn hòa tấu, biểu diễn pi-a-nô và hát hợp xướng trong chương trình "Hát cùng những niềm vui" để chung tay gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn ở Bệnh viện Nhi Trung ương; biểu diễn tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 nhân Ngày thương binh, liệt sĩ 27-7; quyên góp làm đường ống cấp nước sạch cho trẻ em trường mầm non ở Hà Tĩnh…

Chia sẻ về đam mê âm nhạc, Võ Minh Quang cho biết, âm nhạc mang đến cho em nhiều cảm xúc mới mẻ. Trên sân khấu, đó là sự tập trung và thăng hoa bằng cảm xúc, còn khi trả bài, luyện tập ở trường, ở nhà lại là quá trình nâng cao kỹ thuật. Ngoài pi-a-nô, Minh Quang thích chơi đá bóng, đá cầu và vẽ tranh, đọc sách… Quá trình vừa học vừa chơi mang đến tinh thần vui vẻ vì được khám phá, trải nghiệm điều mới lạ mỗi ngày. Người gần gũi và có sức ảnh hưởng nhất đến em chính là mẹ. Trong mọi hoạt động ở nhà, ở trường, biểu diễn, thiện nguyện của em đều có mẹ đồng hành. Các chuyên gia âm nhạc cổ điển nhận định, ngoài tài năng và tinh thần cống hiến trong âm nhạc, Võ Minh Quang còn là nghệ sĩ có phong thái biểu diễn sang trọng, xuất thần. Trên sân khấu mang lại hình ảnh đầy mạnh mẽ, kiêu hãnh và trong trẻo. Trong tương lai gần, tài năng pi-a-nô trẻ tuổi hoàn toàn có thể chinh phục được các sân khấu, cuộc thi quy mô quốc tế, mang lại niềm tự hào cho thế hệ trẻ Việt Nam.

                                                                                     Theo báo Nhân Dân


Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục