(HBĐT) - Trên địa bàn huyện Lạc Thuỷ có 2 tôn giáo đang hoạt động là Công giáo và Phật giáo với 15.215 tín đồ, chiếm 24,9% dân số toàn huyện. Công giáo có 2 giáo xứ, 18 giáo họ, 5 linh mục, 17 tu sỹ, 42 chức việc, 6.925 tín đồ thuộc giáo xứ Khoan Dụ - xã Khoan Dụ và giáo xứ Đồng Danh - xã Phú Thành. Về Phật giáo, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện hoạt động theo 36 tổ đạo tràng với 8.290 tín đồ.


Đền Trình thuộc xã Phú Nghĩa (Lạc Thủy) hoạt động theo quy định của pháp luật, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của Nhân dân.

Trực tiếp quản lý 10/13 cơ sở tín ngưỡng, UBND xã Phú Nghĩa tập trung chỉ đạo các ngành, đoàn thể quan tâm và phối hợp, hướng dẫn Nhân dân tham gia hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo thực hiện tốt quy định của pháp luật. Theo đồng chí Màu Đăng Ưng, Phó Chủ tịch UBND xã, hàng năm diễn ra một số hoạt động lễ hội tại cơ sở tín ngưỡng, như lễ hội đình Thượng vào ngày 8 - 10/11 âm lịch, lễ hội đình Đồi Quán vào mồng 9 - 10 tháng Giêng. Lớn nhất là lễ hội chùa Tiên, kéo dài từ mồng 4 tháng Giêng đến hết tháng 3 âm lịch. Riêng 2 điểm đền Trình và đền Mẫu mở cửa đón khách quanh năm. Tuy nhiên, do diễn biến dịch Covid-19 phức tạp nên 2 năm 2021 - 2022, các cơ sở tín ngưỡng này không tổ chức mở hội mà chỉ trang trí nội tự để Nhân dân đến dâng hương vào những ngày hội, ngày cúng tuần hàng tháng. Đồng thời, thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống cháy nổ, phòng chống dịch (PCD) Covid-19. 

Những năm qua, để tăng cường công tác quản lý hoạt động tín ngưỡng, Ban Thường vụ Huyện uỷ, UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị định số 162/2017/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của cấp có thẩm quyền về tín ngưỡng, tôn giáo một cách đồng bộ, kịp thời. Các cấp chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tích cực tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo đến các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo và Nhân dân trên địa bàn. UBND huyện ban hành nhiều văn bản hướng dẫn phòng, chống dịch trong các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, hướng dẫn quản lý trong các dịp lễ hội. Chỉ đạo quản lý, chấn chỉnh một số hoạt động tín ngưỡng. Mặt khác, tạo điều kiện và giải quyết cơ bản các đề nghị, kiến nghị, nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của các tổ chức, cá nhân tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật, như tổ chức các ngày lễ trọng tôn giáo lễ Phật đản của Phật giáo, lễ Noel của Công giáo; thăm hỏi, tặng quà, gặp mặt các chức sắc, nhà tu hành nhân dịp lễ trọng.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của T.Ư, của tỉnh về PCD Covid-19, cấp uỷ, chính quyền đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, các chức sắc tôn giáo tổ chức hoạt động tôn giáo dưới hình thức đơn giản, không tổ chức nghi lễ đông người, thực hiện nghiêm các biện pháp PCD đã được khuyến cáo. Công tác nắm tình hình, đấu tranh với các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật được tăng cường. Cấp uỷ, chính quyền cũng thường xuyên gặp mặt, thăm hỏi các chức sắc, chức việc, người có uy tín trong tôn giáo, các tín đồ tôn giáo. Đảm bảo an ninh trật tự trong các ngày lễ, Tết, sự kiện chính trị của đất nước, địa phương, các ngày lễ trọng tôn giáo.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Vân, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Nhằm giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá, giá trị đạo đức dân tộc, đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Nhân dân, bảo đảm các hoạt động tôn giáo diễn ra bình thường, ngăn chặn sự xâm lấn của các trào lưu tôn giáo cực đoan, phản động lợi dụng, huyện chú trọng công tác tập huấn, triển khai các văn bản liên quan đến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đa dạng hoá hình thức tuyên truyền, vận động các tín đồ nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh làm thất bại âm mưu lợi dụng tôn giáo của các thế lực thù địch chống phá cách mạng, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Hiện nay, tình hình tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn cơ bản ổn định, tuân thủ pháp luật, thực hiện đúng phương châm hành đạo gắn bó, đồng hành với dân tộc. Trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các tổ chức tôn giáo chấp hành nghiêm các biện pháp PCD. Hoạt động nghi lễ tôn giáo dưới hình thức đơn giản, tín đồ chủ yếu cầu nguyện tại nhà. Các chức sắc, chức việc thường xuyên tuyên truyền, vận động tín đồ tôn giáo sống "tốt đời, đẹp đạo”, hăng hái thi đua lao động sản xuất, phát triển KT-XH, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.   


Bùi Minh

Các tin khác


Rộn ràng lời ca mừng ngày chiến thắng

Những ngày tháng Tư lịch sử, cùng với cả nước, từ thành thị đến nông thôn trên địa bàn tỉnh rực rỡ cờ hoa, sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Lời ca, tiếng hát vang vọng mừng ngày chiến thắng.

Tác giả Vân Anh của tỉnh Hòa Bình được trao huy chương vàng tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc

Chiều 27/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức khai mạc Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 23, năm 2024.

Huyện Đà Bắc nâng cao hiệu quả xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở

Huyện Đà Bắc có 17 xã, thị trấn với 122 xóm, tiểu khu, 5 dân tộc chủ yếu Tày, Mường, Dao, Kinh, Thái cùng chung sống đoàn kết. Những năm qua, việc xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở được quan tâm. Qua đó nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, góp phần ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 25/4, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức (BTC); Vũ Văn Hoài, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 3; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh...

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục