(HBĐT) - Những nghệ nhân ở xóm Bèo, xã Xuân Thuỷ (Kim Bôi) luôn tâm huyết, tin tưởng vào sự trường tồn của nghệ thuật dân gian. Đây chính là lý do đánh dấu sự ra đời câu lạc bộ (CLB) dạy và hát dân ca, đánh chiêng Mường xóm Bèo. CLB chính thức đi vào hoạt động từ cuối năm 2017.



Các thành viên Câu lạc bộ dạy và hát dân ca, đánh chiêng Mường xóm Bèo, xã Xuân Thuỷ (Kim Bôi) tập luyện, giao lưu nghệ thuật dân gian Mường tại ngôi nhà sinh hoạt chung.  

Do diễn biến dịch Covid-19, các thành viên trong CLB đã lâu mới có dịp gặp gỡ, giao lưu và tổ chức sinh hoạt vào cuối tháng 3. Các thành viên trong Ban chủ nhiệm CLB đã thông báo thời gian, trao đổi sơ bộ nội dung của cuộc gặp tới từng người. Địa điểm diễn ra buổi sinh hoạt như thường lệ và các thành viên có mặt đông đủ. Tình hình hoạt động của CLB thời gian qua được báo cáo sơ lược. Mặc dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh, không tập trung nhau nhưng Ban chủ nhiệm, các thành viên vẫn thông tin, liên lạc, kết nối qua điện thoại, mạng xã hội zalo, facebook… Thay vì thường xuyên như trước, việc truyền dạy, tập luyện được thu xếp thời gian phù hợp và chia thành từng nhóm nhỏ để đảm bảo biện pháp 5K. Phấn khởi là CLB chuẩn bị kết nạp thêm 5 hội viên mới.

Được Nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực trình diễn nghệ thuật dân gian lần thứ hai - năm 2019, bà Bạch Thị Đào, Chủ nhiệm CLB đã truyền tình yêu dân ca Mường đến hàng trăm người, nhiều người là lớp trẻ. Bà cũng là người khởi xướng thành lập CLB dạy hát dân ca và đánh chiêng Mường. Học viên giờ đã có những người hát dân ca hay, hát được nhiền làn điệu như chị Bùi Thị Yên. Có những bé gái mới chỉ 10, 11 tuổi nhưng đã tìm đăng ký tham gia CLB và học những làn điệu dân ca. Em Đinh Thu Hà, 11 tuổi bày tỏ: Em rất thích nghe hát ví, hát dân ca và đang tập luyện để hát được nhiều làn điệu. Mơ ước của em sau này sẽ trở thành nghệ nhân hát dân ca như bà Bạch Thị Đào.

Đến nay, CLB đã quy tụ 33 thành viên tham gia, người cao tuổi nhất đã ngoài 70, ít tuổi nhất là lứa học sinh tiểu học. Đặc biệt, bằng tình yêu và tâm huyết bảo tồn các giá trị văn hoá, CLB đã trở thành điểm sinh hoạt văn hoá, tinh thần của thành viên. Những nghệ nhân, người nắm giữ nghệ thuật trình diễn dân gian nhiệt tình truyền lửa cho những người cùng đam mê. Các thành viên CLB cả nam và nữ đều đã có thể tham gia trình tấu chiêng Mường, tự tin biểu diễn một số làn điệu dân ca và chơi nhạc cụ dân tộc Mường.

Ông Bùi Trọng Thơ, Trưởng xóm Bèo cho biết: Xóm có 186 hộ, 945 nhân khẩu, dân tộc Mường chiếm 98%. Mặc dù điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng người dân luôn ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình trong bảo tồn, phát huy những giá trị bản sắc văn hoá. Đặc biệt, cấp uỷ, chính quyền địa phương ủng hộ, ghi nhận và tạo điều kiện để CLB hoạt động. Tại địa bàn cơ sở cũng thường xuyên khích lệ, động viên để các thành viên CLB thêm đam mê, tâm huyết với công tác bảo tồn.

Năm năm qua, cùng với tinh thần giữ lửa, lan toả tình yêu với chiêng Mường, nhạc cụ dân tộc và dân ca, CLB đã gặt hái những "trái ngọt" cho địa phương. Nổi bật là giải nhất hội diễn văn nghệ "Người cao tuổi tham gia xây dựng nông thôn mới” huyện Kim Bôi lần thứ III - năm 2019. CLB cũng thường xuyên được mời biểu diễn phục vụ du khách tại khu du lịch Suối khoáng Kim Bôi. Các tiết mục tham gia giao lưu trong và ngoài huyện được người xem dành nhiều tình cảm mến mộ.

Bùi Minh

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục