Với chủ đề "Về với những đỉnh núi Lai Châu kỳ vĩ”, Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2022 diễn ra từ ngày 14 - 17/4. Sự kiện lần này gồm chuỗi hoạt động du lịch, văn hóa, văn nghệ, thể thao độc đáo và đa sắc màu mang tính đặc trưng vùng miền, tạo cảm giác mới lạ cho du khách.


Các hoạt động văn hóa diễn ra trong tuần văn hóa - du lịch là thế mạnh đặc trưng của địa phương.

Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu do UBND tỉnh Lai Châu tổ chức, nhằm kích cầu du lịch trên địa bàn. Trong thời gian 4 ngày, địa phương sẽ giới thiệu, quảng bá về không gian văn hóa các dân tộc trên địa bàn; không gian trưng bày giới thiệu các sản phẩm OCOP và các nông sản đặc trưng; không gian trưng bày giới thiệu sản phẩm trà, ra mắt câu lạc bộ thưởng trà và tổ chức đêm hội thưởng trà với chủ đề "Hương sắc trà xuân”.

Ngoài ra, trong Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm nay sẽ diễn ra nhiều hoạt động tại các địa phương như: giải dù lượn đường trường Pu Ta Leng quốc tế mở rộng lần thứ III và Ngày hội văn hóa tại huyện Tam Đường, giải việt dã đường đá cổ Pavi xuyên rừng nối huyện Phong Thổ (Lai Châu) với huyện Bát Xát (Lào Cai), giải đua thuyền đuôi én tại huyện Than Uyên, lễ hội đường phố và chương trình nghệ thuật, trình diễn trang phục dân tộc tại thành phố Lai Châu. 

Ông Trần Quang Kháng -Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lai Châu cho biết: Năm 2022, mục tiêu của Lai Châu đón trên 470.000 lượt khách du lịch.Vì vậy, Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu là dịp để địa phương giới thiệu, quảng bá, kích cầu, thu hút khách, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch của tỉnh. Qua đó, Lai Châu sẽ tăng cường liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa các địa phương 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng; tạo cơ hội để các doanh nghiệp lữ hành tìm hiểu, mở rộng thị trường, xây dựng các tour du lịch mới để giới thiệu đến du khách.

Ông Trần Quang Kháng nói:"Chúng tôi đặt mục tiêu vào các loại hình du lịch mà Lai Châu có thế mạnh, như du lịch cộng đồng. Ngoài các điểm du lịch cộng đồng của tỉnh đã phát triển như Sin Suối Hồ, Sì Thâu Chải, Lao Chải thì chúng tôi tiếp tục phát triển các sản phẩm du lịch mới, như du lịch trekking các điểm du lịch đỉnh núi cao của Lai Châu và du lịch thể thao mạo hiểm, như các các giải việt dã đường đá cổ Pa Vi, giải dù lượn đường trường. Đồng thời, địa phương cũng sẽ phát triển các sản phẩm du lịch gắn với nông nghiệp, như là du lịch sinh thái lòng hồ gắn với việc quảng bá các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP thế mạnh của tỉnh".

Lai Châu hiện nay có 6 trên 10 đỉnh núi cao nhất cả nước và là lợi thế để phát triển loại hình du lịch khám phá mạo hiểm.

Ông Trần Quang Kháng cho biết thêm, Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2022 nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và đồng bào các dân tộc trên địa bàn trong việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, khơi dậy tiềm năng những danh lam thắng cảnh đẹp để phát triển du lịch. Đây cũng là dịp để Lai Châu giới thiệu, quảng bá tiềm năng phát triển các loại hình du lịch sinh thái, cộng đồng, thể thao mạo hiểm, sản phẩm nông nghiệp đặc trưng để thu hút các nguồn lực đầu tư phục vụ cho phát triển du lịch của địa phương.

Lễ khai mạc Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2022 sẽ được tổ chức vào 20h, ngày 15/4 tại Quảng trường Nhân dân tỉnh Lai Châu.


Theo Baotintuc

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục