(HBĐT) - Huyện Yên Thủy hiện có 12 điểm di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, trong đó có 3 di tích cấp quốc gia, 9 di tích cấp tỉnh. Thời gian qua, các di tích đã, đang được đầu tư, trùng tu, tôn tạo phục vụ việc phát triển du lịch, là điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài tỉnh.


Đình Xàm, xã Phú Lai (Yên Thủy) được phục dựng, là nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh của người dân.

Đình Xàm, xã Phú Lai được khởi công xây dựng từ cuối thế kỷ XVIII, là một trong những ngôi đình có niên đại sớm nhất tỉnh. Đình thờ Thành hoàng Bùi Văn Khú - vị võ tướng tài danh của triều đại nhà Lê. Trong đình hiện còn lưu giữ được 11 bản sắc phong. Trải qua những thăng trầm lịch sử, đình Xàm đã bị hư hỏng, xuống cấp và sụp đổ. Năm 2010, đình được tu bổ, tôn tạo phục dựng lại trên nền móng cũ, với kiến trúc kiểu chữ đinh, gồm nhà đại đình và hậu cung. Di tích được phục hồi, tôn tạo đã đáp ứng nhu sinh hoạt văn hóa tâm tinh, tín ngưỡng của người dân địa phương, đồng thời bà con cũng có ý thức trong việc gìn giữ, bảo vệ và giữ vệ sinh khuôn viên xung quanh di tích được đảm bảo. Đồng chí Bùi Tiến Dựng, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Lai cho biết: Lễ hội đình Xàm diễn ra từ ngày 6 - 8 tháng Giêng hàng năm. Vào những ngày lễ hội, đình Xàm đón lượng lớn du khách trong và ngoài tỉnh tới thăm quan, chiêm bái. Để gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền Nhân dân giữ gìn tài sản của đình, cũng như cảnh quan vệ sinh môi trường xung quanh khu vực đình để tạo cảnh quan sạch đẹp. Ngoài ra, người dân trong xã đóng góp ngày công, công đức để tôn tạo, sửa chữa những hạng mục đã xuống cấp. Từ đó nâng cao hơn nữa bản sắc của di tích.

Toàn huyện Yên Thủy hiện có 12 điểm di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, trong đó có 3 di tích cấp quốc gia, 9 di tích cấp tỉnh. Trong những năm qua, huyện đã có những giải pháp tích cực trong việc giữ gìn, phát huy các giá trị, di sản văn hoá vật thể và phi vật thể. Chú trọng tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức, hành động của mỗi người về bảo tồn di tích. Các giá trị văn hóa, lễ hội truyền thống, lễ hội dân gian được bảo tồn, phát huy đúng tinh thần Luật Di sản văn hóa. Công tác bảo tồn, trùng tu, tôn tạo, phát huy các giá trị di tích được thực hiện thường xuyên. Cùng với việc đầu tư của Nhà nước, huyện đẩy mạnh công tác xã hội hoá việc tu bổ, tôn tạo di tích. Đồng chí Bùi Trọng Thủy, Phó trưởng Phòng VH-TT huyện cho biết: Đối với việc trùng tu, tôn tạo các di tích được đặc biệt quan tâm. Các di tích lịch sử văn hóa được trùng tu, tôn tạo, phục dựng lại khá nhiều. Trên địa bàn hiện có khoảng 23 di tích đều được huy động các nguồn xã hội hóa từ Nhân dân và các mạnh thường quân đóng góp tu bổ, tôn tạo, bảo đảm cho cảnh quan, giữ gìn và bảo vệ di tích. Các di tích được trùng tu, tôn tạo phát huy giá trị và là điểm đến hấp dẫn đối với du khách thập phương. 

Nhằm khai thác giá trị lịch sử văn hóa cùa các di tích để phát triển du lịch, UBND huyện đã ban hành đề án phát triển du lịch năm đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; kế hoạch bảo tồn các di sản văn hóa trên địa bàn giai đoạn 2021-2030, trong đó gắn các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn huyện. Đây là định hướng chỉ đạo kịp thời nhằm gắn kết công tác phát triển sản phẩm du lịch với việc khai thác tài nguyên văn hóa, phát triển du lịch theo hướng bền vững.

 Đỗ Hà

Các tin khác


Rộn ràng lời ca mừng ngày chiến thắng

Những ngày tháng Tư lịch sử, cùng với cả nước, từ thành thị đến nông thôn trên địa bàn tỉnh rực rỡ cờ hoa, sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Lời ca, tiếng hát vang vọng mừng ngày chiến thắng.

Tác giả Vân Anh của tỉnh Hòa Bình được trao huy chương vàng tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc

Chiều 27/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức khai mạc Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 23, năm 2024.

Huyện Đà Bắc nâng cao hiệu quả xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở

Huyện Đà Bắc có 17 xã, thị trấn với 122 xóm, tiểu khu, 5 dân tộc chủ yếu Tày, Mường, Dao, Kinh, Thái cùng chung sống đoàn kết. Những năm qua, việc xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở được quan tâm. Qua đó nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, góp phần ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 25/4, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức (BTC); Vũ Văn Hoài, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 3; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh...

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục