Trong những ngày tháng Năm lịch sử, Ban quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc tỉnh Hà Tĩnh tất bật với công việc đón tiếp, hướng dẫn các đoàn khách đến dâng hương các anh hùng liệt sĩ và tham quan các công trình di tích lịch sử.


Du khách tỏ lòng thành kính trước mộ 10 nữ liệt sỹ thanh niên xung phong. 

Ông Trần Đình Ước, Trưởng Ban quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc cho biết: Trong thời gian này, rất đông du khách trong và ngoài tỉnh đến dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại khu di tích Ngã ba Đồng Lộc. Trung bình mỗi ngày có từ 5 đến 7 đoàn đến đặt vòng hoa tại Khu tưởng niệm anh hùng liệt sĩ toàn quốc và khu mộ 10 nữ liệt sĩ thanh niên xung phong.

Theo ông Trần Đình Ước, ngay sau khi Chính phủ đồng ý cho mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường từ ngày 15/3/2022, Ban quản lý đã huy động cán bộ, nhân viên cùng lực lượng đoàn viên, thanh niên thị trấn Đồng Lộc làm vệ sinh môi trường, sẵn sàng các điều kiện thiết yếu về cơ sở vật chất đảm bảo đón, phục vụ du khách an toàn. Từ giữa tháng 3 đến nay đã có gần 5.500 đoàn với hơn 55.000 lượt khách trong và ngoài tỉnh về tham quan, dâng hương. Du khách đến đây không phải trả bất cứ phí dịch vụ nào. Khi các đoàn đến đăng ký tại Ban quản lý Khu di tích sẽ có hướng dẫn viên giới thiệu, dẫn đi tham quan, dâng hương tại các địa điểm trong quần thể ân cần, chu đáo.

Ông Nguyễn Bá Khương, ở Thanh Trì, thành phố Hà Nội cho biết: Hôm nay, ông cùng các đồng chí của mình tổ chức đi tham quan các địa danh cách mạng như quê hương Bác Hồ, Ngã ba Đồng Lộc nhằm nhớ về cội nguồn, nhớ về Bác và tưởng nhớ đến các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh xương máu cho Tổ quốc, nhân dân.


Học sinh tiểu học Phố Châu huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) trải nghiệm, tham quan Ngã ba Đồng Lộc. 

Bước vào kỳ nghỉ hè, các trường học trong và ngoài tỉnh cũng tổ chức các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm tại địa chỉ đỏ Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc để giáo dục cho học sinh về truyền thống lịch sử của quân và dân ta trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.

Thầy giáo Hồ Xuân Thông, Hiệu trưởng Trường Tiểu học thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết: Trường tổ chức cho 500 học sinh đến các địa chỉ này nhằm giúp các em được trải nghiệm thực tế qua các câu chuyện lịch sử của quân và dân ta. Từ đó, các em sẽ học tập tốt hơn, phấn đấu rèn luyện xây dựng quê hương.

Nhằm đảm bảo công tác phục vụ đón tiếp các đoàn du khách đến tham quan, dâng hương tưởng niệm, Ban quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc đẩy mạnh quảng bá, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng rèn luyện cho đội ngũ hướng dẫn viên. Bên cạnh đó, Ban quản lý tập trung chỉnh trang tổng thể Khu di tích, phục hồi các hạng mục công trình xuống cấp, vệ sinh môi trường tạo điều kiện tốt nhất cho du khách khi đến Ngã ba Đồng Lộc tri ân các anh hùng, liệt sĩ.

Theo TTXVN

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục