Ngày 18/8, Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Bộ Xây dựng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chính thức công bố khởi động Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2022-2023. Năm nay, Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia có nhiều nét mới so với các năm trước.




Công trình đoạt giải Vàng năm 2021 của các KTS. Phan Lâm Nhật Nam, Trần Cẩm Linh ở thể loại Kiến trúc nhà ở–Hạng mục Nhà ở nông thôn. (Ảnh: Tạp chí Kiến trúc)

Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia là giải thưởng uy tín, danh giá của ngành kiến trúc, với bề dày 27 năm, được tổ chức định kỳ 2 năm/lần trong phạm vi cả nước. Năm nay, Giải thưởng sẽ trao cho 4 thể loại công trình, tác phẩm gồm Kiến trúc công trình; Kiến trúc nội ngoại thất và Kiến trúc cảnh quan – thiết kế đô thị; Quy hoạch và Nghiên cứu-Lý luận-Phê bình kiến trúc.

Ở thể loại Kiến trúc công trình, giải thưởng sẽ xét trao cho các công trình kiến trúc nhà ở (gồm nhà ở riêng lẻ, nhà chung cư, thương mại, nhà ở công vụ, tái định cư, xã hội, nhà ở hỗn hợp trong các khu đô thị, làng xã, ký túc xá…), kiến trúc công cộng (gồm các công trình thương mại và dịch vụ, nghỉ dưỡng, trụ sở, trường học, bệnh viện, công trình văn hóa và xã hội, kiến trúc công nghiệp, công trình đặc biệt và công trình bảo tồn và thích ứng di sản kiến trúc).

Ở thể loại Quy hoạch, giải thưởng sẽ xét trao cho các nội dung Quy hoạch đô thị; Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng liên huyện và nông thôn; Quy hoạch xây dựng các khu chức năng.

Ở nội dung Nghiên cứu-Lý luận-Phê bình kiến trúc, giải thưởng xét tặng các tác phẩm nghiên cứu kiến trúc và tác phẩm lý luận, phê bình kiến trúc, tạp chí chuyên ngành kiến trúc-quy hoạch và tập hợp các bài báo theo chủ đề, các tác phẩm điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình về kiến trúc.

Phát biểu tại lễ phát động, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương nói: "Đây là giải thưởng lâu năm, có uy tín, đã mang lại ý nghĩa rất lớn. Ban tổ chức phải lựa chọn các công trình thực sự có sức lan tỏa, có giá trị, ảnh hưởng lớn tới sự phát triển của kiến trúc Việt Nam, để kiến trúc Việt Nam có sự khác biệt”.

Kiến trúc sư (KTS) Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam cho biết, năm nay Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia có nhiều điểm mới: "Về mặt đối tượng dự giải, Ban tổ chức không phân chia tác giả là người Việt Nam hay nước ngoài như trước nữa, mà sẽ cùng nhau tranh giải, bởi vì kiến trúc Việt Nam hiện nay cũng đã tiệm cận nhiều hơn với kiến trúc nước ngoài, thêm vào đó, Việt Nam cũng có nhiều kiến trúc sư giành giải thưởng quốc tế”.

Ngoài ra, hạng mục "Bảo tồn và thích ứng di sản kiến trúc” năm nay cũng là nét mới của giải khi được đưa vào một cách chính thức, trong khi trước đây hạng mục này chưa có chỗ đứng xứng đáng, theo lời Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam.

Các tác phẩm điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình về kiến trúc cũng là một hạng mục mới của Giải thưởng, khi KTS Phan Đăng Sơn cho biết đây là nội dung gợi mở cho giải thưởng của các năm sau.

Ban tổ chức cho biết, các công trình và tác phẩm chưa tham dự Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia nào, có ý tưởng thiết kế mới, sáng tạo theo hướng tiên tiến, hiện đại, chú trọng tính bản sắc, bản địa, có ý nghĩa văn hóa, xã hội và nhân văn, sáng tạo theo tiêu chí Kiến trúc Xanh Việt Nam và các tiêu chuẩn Kiến trúc xanh thế giới đang áp dụng, có tính lan tỏa cộng đồng, góp phần định hướng kiến trúc một cách tích cực sẽ được tham dự giải.

Về cơ cấu giải thưởng, Ban tổ chức cho biết, sẽ có một Giải thưởng Lớn trị giá 50 triệu đồng, các giải Vàng (30 triệu đồng), Bạc (20 triệu đồng) và Đồng (10 triệu đồng) cho mỗi thể loại, hạng mục chuyên ngành. Ngoài ra, còn có Bằng khen "Kiến trúc sư Trẻ tiêu biểu” dành cho kiến trúc sư dưới 35 tuổi đoạt các giải nêu trên, bằng khen dành cho các đơn vị, tập thể có nhiều thành tích tại Giải thưởng, Giải thưởng "Vì sự phát triển kiến trúc” dành cho các chủ đầu tư có công trình giành giải và có đóng góp tích cực cho xây dựng các công trình theo hướng tiên tiến, bền vững, giải quyết được các vấn đề cấp thiết trong xã hội.

Các tác phẩm dự thi gửi về địa chỉ: Ban tổ chức giải thưởng Kiến trúc Quốc gia Hội Kiến trúc sư Việt Nam, 40 Tăng Bạt Hổ, Hà Nội. Hạn cuối cùng gửi hồ sơ tác phẩm tham dự Giải thưởng là ngày 30/11.

Thông tin chi tiết và phiếu đăng ký tham dự Giải thưởng có tại các trang thông tin điện tử của Hội: www.tapchikientruc.com.vn và www.kienviet.net.

TheoNhanDan



Các tin khác


Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục