(HBĐT) - Xã Phú Nghĩa (Lạc Thủy) có 15 khu dân cư với 2.464 hộ, 9.269 nhân khẩu, 7 dân tộc anh em cùng chung sống. Hệ thống giao thông đường bộ, đường thủy thuận tiện cho giao thương, phát triển KT-XH. Đặc biệt, có 2 khu di tích quốc gia là di tích Nhà máy in tiền và di tích lịch sử văn hóa danh lam thắng cảnh quần thể hang động chùa Tiên thu hút hàng triệu lượt khách thăm quan mỗi năm. Trên địa bàn hiện có 13 cơ sở tín ngưỡng (CSTN) đang hoạt động.


Múa lân - sư - rồng trong lễ hội chùa Tiên, xã Phú Nghĩa (Lạc Thủy) hàng năm gắn với hoạt động tín ngưỡng, nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc.   

Theo đồng chí Màu Đăng Ưng, Phó Chủ tịch UBND xã, trong 13 CSTN đang hoạt động có 3 CSTN là đền Trình, đền Mẫu, đình Trung do BQL các khu di tích huyện trực tiếp quản lý. 10 CSTN thuộc thẩm quyền quản lý của UBND xã, gồm: Đền Bà Bàng, đình Đốc Năm (thôn Đầm Đa); đền Phủ Định, Bến Nghĩa (thôn Bến Đình); đền Cố Nghĩa (thôn Bến Nghĩa); đền Bù Đề, đình Đồi Quán (thôn Đồng Thung), đình Thượng (thôn Lão Ngoại); miếu họ Đinh, miếu bà Sáo Lang (thôn Bưa Cú). Hàng năm, trên địa bàn diễn ra một số lễ hội tại CSTN, như: Lễ hội đình Thượng từ ngày 8 - 10/11 âm lịch; lễ hội đình Trung từ ngày 18 - 20/11 âm lịch; lễ hội đình Đồi Quán từ ngày 9 - 10 tháng Giêng. Lớn nhất là lễ hội chùa Tiên tại khu di tích chùa Tiên kéo dài từ mồng 4 tháng Giêng đến hết tháng 3 âm lịch.

Nhằm nâng cao nhận thức về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân, hoạt động tín ngưỡng của Nhân dân, Đảng uỷ, UBND, UBMTTQ xã đã chỉ đạo các ngành, đoàn thể quan tâm, phối hợp trong công tác quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; hướng dẫn Nhân dân tham gia hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo thực hiện tốt về quy trình thành lập Ban đại diện, Ban quản lý các CSTN, đăng ký hoạt động tín ngưỡng, thông báo tổ chức lễ hội tín ngưỡng định kỳ, đột xuất… theo quy định tại Điều 10, 11, 12, 13, 14, 15 của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016. Hàng năm, kiện toàn tổ bảo vệ các CSTN để bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống của dân tộc. 

Đa phần Nhân dân trên địa bàn theo tín ngưỡng thờ mẫu, thờ thần thành hoàng làng từ lâu đời, gắn liền với tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, dòng họ nên hoạt động tín ngưỡng tại các CSTN diễn ra thường xuyên hàng tháng, hàng năm. Người tham gia hoạt động tín ngưỡng chủ yếu là người dân địa phương. Khách thập phương đến thăm quan và tham gia hoạt động tín ngưỡng chỉ có ở điểm đền Trình, đền Mẫu theo chương trình thăm quan khu du lịch chùa Tiên. Nhiều lễ hội đình làng còn giữ được bản sắc dân tộc, như: Rước sắc, múa lân - sư - rồng, đánh chiêng, hát sắc bùa… là dịp để giáo dục truyền thống tự hào dân tộc, uống nước nhớ nguồn. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là một bộ phận khá đông thế hệ trẻ đi làm ăn xa, chỉ về tham dự hoạt động tín ngưỡng vào mỗi dịp lễ hội nên đa phần các giá trị văn hoá tinh thần này đều do người lớn tuổi biểu diễn, chưa có sự trao truyền dẫn đến dễ bị mai một theo năm tháng. Nhiều CSTN có không gian hẹp, xây dựng từ lâu đời đã xuống cấp, không đảm bảo cho Nhân dân tham gia hoạt động tín ngưỡng với số lượng lớn.

Để hoạt động tín ngưỡng của Nhân dân được thuận lợi, đáp ứng nhu cầu, cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên phối hợp các cấp, ngành tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho thủ nhang và những người làm công tác quản lý hoạt động tín ngưỡng. Chú trọng mở các lớp dạy đánh chiêng, múa lân - sư - rồng, hát dân ca Mường… cho thế hệ trẻ để bảo tồn, phát huy những giá trị văn hoá của dân tộc. Đồng thời, tích cực tuyên truyền, phổ biến để người dân nắm bắt, hiểu và thực hiện đúng các quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch, các phần tử xấu lợi dụng tín ngưỡng hòng gây kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chống phá Đảng, Nhà nước.

Bùi Minh

Các tin khác


Về Mai Châu “mùa thơm nếp xôi”

Mai Châu là một địa điểm thú vị, không quá khó để đến và cũng không quá xa cho những kỳ nghỉ ngắn ngày. Chuẩn bị hành trang, ta về với Mai Châu - miền quê với "mùi thơm nếp xôi" đã đi vào thi ca.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng ngày thống nhất đất nước

Tối 30/4, hàng nghìn người dân đổ về trung tâm TP Hồ Chí Minh để vui chơi và xem màn bắn pháo hoa mừng 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Đặc sắc chương trình nghệ thuật "Bản hùng ca vang mãi"

Tối 29/4, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 138 năm Ngày Quốc tế Lao động với chủ đề "Bản hùng ca vang mãi”.

Rộn ràng lời ca mừng ngày chiến thắng

Những ngày tháng Tư lịch sử, cùng với cả nước, từ thành thị đến nông thôn trên địa bàn tỉnh rực rỡ cờ hoa, sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Lời ca, tiếng hát vang vọng mừng ngày chiến thắng.

Tác giả Vân Anh của tỉnh Hòa Bình được trao huy chương vàng tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc

Chiều 27/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức khai mạc Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 23, năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục