(HBĐT) - Sáng 5/1, Viện Âm nhạc phối hợp Sở VH-TT&DL, Công ty CP truyền thông và phát triển ngày mới tổ chức hội thảo quốc tế "Mo Mường và những hình thức nghi lễ tín ngưỡng tương đồng trên thế giới". Tham dự có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo lập hồ sơ di sản văn hóa (DSVH) mo Mường tỉnh; Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế, các nghệ nhân và đại diện lãnh đạo 6 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Phú Thọ, Sơn La, Ninh Bình, Đắk Lắk, Thanh Hóa.



Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm tại hội thảo.

Phát biểu chào mừng hội thảo, đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Mo Mường là DSVH phi vật thể đặc sắc, có vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống văn hóa cộng đồng người Mường. Mo Mường lưu giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống độc đáo của dân tộc Mường, có sức ảnh hưởng, tác động tích cực đến đời sống tinh thần, chứa đựng bản sắc văn hóa của dân tộc và được ví như bách khoa toàn thư của người Mường. Với sự tâm huyết của các nhà khoa học trong việc nghiên cứu về DSVH đặc sắc và tiêu biểu này của người Mường sẽ bổ sung đầy đủ điều kiện, tiêu chí phục vụ công tác xây dựng hồ sơ khoa học đệ trình UNESCO ghi danh trong danh sách DSVH cần bảo vệ khẩn cấp. Để những giá trị của DSVH mo Mường trường tồn mãi với thời gian, đồng chí đề nghị: Các tỉnh, thành phố phối hợp xây dựng hồ sơ; các cơ quan chức năng và chính quyền các cấp của tỉnh tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá của các dân tộc tỉnh Hòa Bình nói chung và văn hóa mo Mường nói riêng, xây dựng thành công bộ hồ sơ quốc gia DSVH mo Mường đệ trình UNESCO, nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc của mo Mường.

Mo Mường thuộc loại hình di sản tập quán xã hội và tín ngưỡng mang nhiều giá trị đặc sắc, bao hàm nhiều giá trị văn hóa, lịch sử, tín ngưỡng, nghệ thuật; thể hiện thế giới quan, nhân sinh quan của dân tộc Mường. Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Hoàng Đạo Cương khẳng định: Hội thảo quốc tế là một yêu cầu quan trọng của nhiệm vụ lập hồ sơ đệ trình UNESCO ghi danh mo Mường vào danh sách DSVH thế giới nhằm quảng bá những giá trị đặc sắc của mo Mường ra thế giới thông qua các học giả, nhà nghiên cứu âm nhạc quốc tế, cũng như nhằm mở rộng thông tin về các hình thức nghi lễ tín ngưỡng tương đồng với di sản mo Mường hiện có trên thế giới.

Hội thảo diễn ra trong 2 ngày 5 - 6/1, với sự tham gia của nhiều nghệ nhân, nhà nghiên cứu, nhà khoa học trong nước và quốc tế. Hội thảo đã nhận hơn 27 tham luận, trong đó có 9 tham luận của các đại biểu là người nước ngoài, như: Phác thảo sơ qua những đặc trưng cơ bản của mo Mường; tính nhân văn và quan niệm về vũ trụ quan, nhân sinh quan trong văn bản mo Mường; giá trị và bài học từ mo Mường; những giá trị nghệ thuật dân gian mo Mường và đối sánh với một số thần thoại, sử thi trong văn học cổ đại Việt Nam; so sánh mo Mường của Việt Nam và những nghi thức tang ma của người Hàn Quốc; giữ gìn, phát huy giá trị của mo trong đời sống hiện đại... Các tư liệu, luận cứ khoa học được thảo luận, phân tích để làm sáng tỏ thêm về vai trò, giá trị của mo Mường và những hình thức nghi lễ tín ngưỡng tương đồng trên thế giới. Đây là những cứ liệu so sánh quan trọng cho quá trình lập hồ sơ di sản mo Mường đệ trình UNESCO ghi danh trong danh mục DSVH phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.

Đỗ Hà

Các tin khác


Rộn ràng lời ca mừng ngày chiến thắng

Những ngày tháng Tư lịch sử, cùng với cả nước, từ thành thị đến nông thôn trên địa bàn tỉnh rực rỡ cờ hoa, sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Lời ca, tiếng hát vang vọng mừng ngày chiến thắng.

Tác giả Vân Anh của tỉnh Hòa Bình được trao huy chương vàng tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc

Chiều 27/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức khai mạc Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 23, năm 2024.

Huyện Đà Bắc nâng cao hiệu quả xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở

Huyện Đà Bắc có 17 xã, thị trấn với 122 xóm, tiểu khu, 5 dân tộc chủ yếu Tày, Mường, Dao, Kinh, Thái cùng chung sống đoàn kết. Những năm qua, việc xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở được quan tâm. Qua đó nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, góp phần ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 25/4, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức (BTC); Vũ Văn Hoài, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 3; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh...

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục