(HBĐT) - 2022 là một năm rực rỡ và sôi động với liên tiếp sự kiện tôn vinh các giá trị văn hóa của mảnh đất Hòa Bình. Sau 2 năm tạm lắng bởi dịch Covid-19, các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch được tưng bừng tổ chức, trong đó điểm nhấn là bản sắc văn hóa dân tộc của xứ 4 Mường Bi - Vang - Thàng - Động. "Hòa nhập chứ không hòa tan”, đó là cách hữu hiệu để lưu giữ và phát triển mạnh mẽ hơn các giá trị văn hóa truyền thống trong cuộc sống đương đại.


Tiết mục trình tấu chiêng Mường tạo ấn tượng đặc biệt trong sự kiện "Hòa Bình - Thanh âm xứ Mường" năm 2022.

Sức hút của những thanh âm văn hóa

Năm qua, hòa chung quyết tâm kích cầu du lịch của cả nước, các địa phương trong tỉnh đẩy mạnh hoạt động phục hồi và phát triển du lịch, tập trung xây dựng điểm đến an toàn, làm mới sản phẩm du lịch, kết nối tour du lịch để nâng cao hiệu quả, đồng thời, tăng cường tổ chức các sự kiện về du lịch, văn hoá, thể thao với thông điệp "Hòa Bình, điểm đến du lịch an toàn - trải nghiệm trọn vẹn”.

Sau một thời gian dài chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, du lịch Hoà Bình đã vượt qua những "nốt trầm” ngay từ những tháng đầu năm 2022. Đáng ghi nhận, trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, lượng khách đến thăm quan, du lịch tại tỉnh tăng mạnh. Hầu hết các khách sạn, khu nghỉ dưỡng trên địa bàn tỉnh quá tải lưu trú. Đó là diễn biến đáng ghi nhận, cho thấy nỗ lực kích cầu du lịch của ngành VH-TT&DL đã phát huy tác dụng, tạo sức hút để du khách tìm đến Hòa Bình.

Anh Trịnh Văn Huân - một du khách từ tỉnh An Giang đã quyết định đến thành phố Hòa Bình để tham gia chương trình trải nghiệm bay dù lượn có chủ đề "Trời mây xứ Mường”. Anh Huân cho biết: Tôi thấy ấn tượng với những trải nghiệm tại Hòa Bình, đặc biệt là cách người dân nơi đây giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc để tạo thành sản phẩm du lịch hấp dẫn. Sau khi tham gia chương trình dù lượn, chúng tôi còn lưu trú tại Hòa Bình để tiếp tục khám phá các bản làng du lịch cộng đồng như xóm Ngòi ở huyện Tân Lạc, bản Lác ở huyện Mai Châu… Những nơi này đang làm du lịch rất tốt vì họ biết cách giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc, khiến du khách ấn tượng và muốn quay trở lại để tiếp tục khám phá”.

Giữ gìn các giá trị văn hóa dân tộc cũng là "chìa khóa” để Hòa Bình tổ chức thành công các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch trong năm 2022. Có thể nói, đây là năm của các sự kiện tôn vinh văn hóa Hòa Bình. Trong bức tranh đa màu sắc của năm 2022 có các tông màu nổi bật và ấn tượng của văn hóa dân tộc. Những thanh âm văn hóa đặc sắc xứ 4 Mường: Bi - Vang - Thàng - Động đã tạo sức hút đặc biệt cho hàng triệu du khách tìm đến Hòa Bình trong năm 2022.

Giữ văn hóa "hòa nhập chứ không hòa tan”

Điểm nhấn nổi bật trong năm 2022 chính là sự kiện mang tầm quốc tế: SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam, trong đó tỉnh Hòa Bình vinh dự được đăng cai tổ chức môn xe đạp. Đón bắt cơ hội quảng bá tuyệt vời này, Hòa Bình đã có sự chuẩn bị chu đáo. Ngay từ tháng 4/2022, ngành VH-TT&DL đã đẩy mạnh công tác quảng bá du lịch bên lề SEA Games 31, coi đây là thời cơ để lan tỏa thông điệp "Hòa Bình, điểm đến an toàn – trải nghiệm trọn vẹn”, góp phần giới thiệu thiên nhiên, văn hóa, con người Hòa Bình đến với đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Huấn luyện viên Donny Ardy Kusuma đến từ đội tuyển xe đạp quốc gia Indonesia có ấn tượng tốt đẹp ngay khi đặt chân đến thành phố Hòa Bình. Bên cạnh sự hài lòng với các điều kiện vật chất mà Ban Tổ chức địa phương đã chuẩn bị cho đoàn, huấn luyện viên Donny Ardy Kusuma thấy con người Hòa Bình rất thân thiện, mến khách. "Đặc biệt, họ đã chào đón chúng tôi trong bộ trang phục truyền thống của dân tộc Mường. Trong các ngày thi đấu, nhiều người già mặc trang phục dân tộc đã đi bộ đến cổ vũ rất nhiệt tình. Còn có cả dàn chiêng Mường cổ vũ tinh thần thi đấu cho các vận động viên. Tôi rất ấn tượng với những hình ảnh văn hóa đặc sắc của các bạn” - Huấn luyện viên Donny Ardy Kusuma chia sẻ.

Những người phụ nữ dân tộc Mường tươi cười trong bộ trang phục truyền thống, say sưa trình tấu những bài chiêng giàu bản sắc, âm vang khắp sân vận động tỉnh hoặc không gian rộng lớn của quảng trường Hòa Bình. Đó là hình ảnh đặc biệt ấn tượng trong các sự kiện lớn mà tỉnh đã đăng cai tổ chức trong năm 2022, điển hình như Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ VII, hay như chuỗi chương trình nghệ thuật "Hòa Bình – Thanh âm xứ Mường” và Carnival năm 2022 được tổ chức lần đầu tiên tại tỉnh. Đây là các sự kiện được tổ chức hoành tráng, dàn dựng công phu, có sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố văn hóa truyền thống và hiện đại, thể hiện sâu sắc tinh thần tự hào đối với các giá trị văn hóa dân tộc đồng thời mang tính hội nhập cao, góp phần đắc lực quảng bá hình ảnh con người và mảnh đất Hòa Bình đến đông đảo người dân trong nước cũng như bạn bè quốc tế.


Du khách nước ngoài có ấn tượng đặc biệt đối với các sản phẩm dệt thổ cẩm của đồng bào người Thái, huyện Mai Châu.

Nghệ nhân Ưu tú Bùi Văn Lựng ở xã Phong Phú (Tân Lạc) đại diện cho hàng trăm nghệ nhân của tỉnh đang nắm giữ và thực hành di sản văn hóa Mo Mường được mời tham dự chương trình nghệ thuật "Hoà Bình - Thanh âm xứ Mường”. Ông chia sẻ, tham gia trình diễn tại các sự kiện mang tầm cỡ lớn như thế này là niềm vinh dự đối với các nghệ nhân dân gian như ông. Sự kiện được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam, thu hút sự quan tâm theo dõi của nhân dân cả nước, đồng thời, thu hút hàng vạn du khách tìm đến Hòa Bình trong dịp này. Đúng với tên của sự kiện, "thanh âm xứ Mường” chính là tổng hòa những thanh âm đầy sức hút được tạo nên bởi các giá trị đặc sắc của nền văn hóa các dân tộc tỉnh Hòa Bình, một nền văn hóa rực rỡ được tạo nên bởi các di sản văn hóa có giá trị độc đáo như Chiêng Mường, Mo Mường, như lễ hội truyền thống Khai hạ của dân tộc Mường, tri thức dân gian lịch tre (lịch Đoi/Roi)… Đó là những giá trị truyền thống cần được gìn giữ và phát huy để trở thành những sợi dây văn hóa – tinh thần bền vững, giúp gắn kết cộng đồng các dân tộc trong tỉnh.

Trên thực tế, những giá trị văn hóa đặc sắc chính là những sợi dây cố kết cộng đồng, là cội nguồn sức mạnh được gìn giữ, bồi đắp, trao truyền từ đời này qua đời khác, giúp nhân dân các dân tộc trong tỉnh nêu cao tinh thần đoàn kết, phấn đấu vươn lên xây dựng quê hương. Vốn là vùng đất cổ được mệnh danh là "miền đất sử thi”, Hòa Bình tự hào là nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc, với gần 800 di sản văn hóa phi vật thể và trên 18 nghìn hiện vật có giá trị. Trong đó, tiêu biểu nhất là dân tộc Mường với các di sản văn hóa nổi tiếng như Mo Mường, Chiêng Mường, sử thi "Đẻ đất, đẻ nước”, những lễ hội truyền thống… Đặc biệt, những giá trị khảo cổ đặc sắc của nền Văn hóa Hòa Bình sẽ mãi là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa đầy tự hào đó theo hướng "hòa nhập chứ không hòa tan”, chính là cách để chúng ta tăng cường khối đại đoàn kết, khơi dậy khát vọng phát triển, tạo sức mạnh nội sinh để xây dựng tỉnh nhà ngày càng văn minh, giàu đẹp.


Khánh An


Các tin khác


Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục