(HBĐT) - Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc - 2023 diễn ra từ ngày 20 - 26/6 tại Cung Văn hoá tỉnh Hoà Bình, do Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam và Sở VH-TT&DL tỉnh Hòa Bình tổ chức khép lại đã đem đến cho khán giả yêu âm nhạc nhiều cảm xúc với cái nhìn đa sắc màu và ấn tượng sâu đậm về nhạc cụ dân tộc.


Tiết mục hòa tấu "Linh thiêng thác Bờ" của Đoàn Nghệ thuật các dân tộc tỉnh Hoà Bình tham dự tại cuộc thi.

Đoàn Nghệ thuật các dân tộc tỉnh Hoà Bình mang đến cuộc thi chương trình về chủ đề "Chiêng Mường thức giấc” với các tiết mục hoà tấu "Chiêng Mường thức giấc”, độc tấu sáo trúc "Nhớ về dòng sông”, độc tấu sáo Mèo "Xuống chợ”, hoà tấu "Linh thiêng thác Bờ” và hoà tấu tác phẩm nước ngoài "Luân vũ hoàn”. Với sự chuẩn bị chu đáo từ lên ý tưởng, dựng kịch bản đến luyện tập và biểu diễn, chương trình của Đoàn Nghệ thuật các dân tộc tỉnh Hoà Bình đã để lại nhiều ấn tượng, cung bậc cảm xúc với các nghệ sĩ, nhạc công và khán giả.

Chia sẻ cảm xúc sau khi kết thúc phần trình diễn, nhạc sĩ Đinh Tùng Bách, Đoàn Nghệ thuật các dân tộc tỉnh Hoà Bình cho biết: Tham dự cuộc thi với chủ đề "Chiêng Mường thức giấc”, tập thể nghệ sĩ, nhạc công và ê kíp trong đoàn đã nỗ lực tập luyện với  mong muốn không chỉ giới thiệu đến người dân cả nước về văn hoá, nhạc cụ, âm nhạc truyền thống độc đáo, đặc sắc của các dân tộc tỉnh Hoà Bình mà còn góp phần bảo tồn, gìn giữ và phát huy những tinh hoa văn hoá, âm nhạc truyền thống của dân tộc. 

Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc - 2023 đợt 2 tổ chức tại thành phố Hòa Bình có gần 1.500 nghệ sĩ đến từ 39 đơn vị nghệ thuật trên cả nước với 190 tiết mục độc tấu, hòa tấu nhạc cụ dân tộc đặc sắc của các nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công. Các Đoàn Nghệ thuật truyền thống đã thể hiện rõ đặc trưng âm nhạc vùng, miền, địa phương. Các chương trình nghệ thuật được đầu tư công phu cả về dàn dựng, hòa âm, phối khí, kỹ thuật biểu diễn của các nghệ sĩ, nhạc công… đã góp phần tạo nên thành công cho mỗi tác phẩm.

Bạn Đỗ Việt Hoàng, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) chia sẻ: Các tiết mục không chỉ thoả mãn thính giác mà còn thoả mãn thị giác của khán thính giả. Sau khi xem xong phần trình diễn của đoàn Hoà Bình, tôi cảm thấy bồi hồi, xúc động. Qua các tiết mục, từ trang phục, đạo cụ, hoà phối các nhạc cụ rất đặc sắc đã chạm được mạch nguồn của dân tộc. Tôi hy vọng Hoà Bình sẽ được đăng cai nhiều cuộc thế này để thế hệ trẻ biết được bản sắc văn hoá, âm nhạc dân tộc, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc.

Bằng phong cách biểu diễn tự tin, lôi cuốn, kỹ năng, kỹ thuật diễn tấu đạt trình độ điêu luyện, tinh xảo, tinh tế trong từng tiếng đàn, giàu cung bậc cảm xúc, được thể hiện qua nhiều phong cách, thể loại từ nhạc truyền thống như chèo, tuồng, tài tử - cải lương, cải biên hay đương đại nhưng vẫn mang tính dân tộc. Bên cạnh đó, các đoàn ca múa nhạc đã thể hiện tính hiện đại trong việc đưa nhạc cụ phương Tây, thanh nhạc hoặc những hiệu ứng khác hỗ trợ cho nhạc cụ dân tộc để có những tác phẩm dân tộc mới hơn, hiện đại hơn. Những kỹ năng, kỹ xảo đó đã giúp các nghệ sĩ truyền tải được nội dung tác phẩm đến người nghe một cách đầy thuyết phục.

Theo PGS,TS Bùi Thiên Hoàng Quân, Giám đốc Trung tâm biểu diễn, Nhạc viện TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo: Cuộc thi là hoạt động nghề nghiệp chuyên nghiệp nhằm phát hiện những tài năng âm nhạc truyền thống; là sân khấu để nghệ sỹ biểu diễn nhạc cụ dân tộc tại các đơn vị nghệ thuật, giảng viên, học sinh, sinh viên đang giảng dạy, học tập chuyên ngành nhạc cụ truyền thống được thể hiện khả năng, trao đổi, học tập kinh nghiệm trong hoạt động nghệ thuật; bảo tồn, gìn giữ, phát huy những tinh hoa âm nhạc truyền thống Việt Nam. Đây cũng là dịp các cơ quan quản lý nhà nước, hội nghề nghiệp rút ra những bài học về quản lý, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển tài năng nhằm tìm ra những phương thức hoạt động góp phần thúc đẩy các loại hình âm nhạc truyền thống ngày càng phát triển.

Những thanh âm đa sắc màu đã được vang lên từ những nhạc cụ dân tộc giàu sức biểu hiện, được trình tấu bởi những nghệ sĩ biểu diễn nhạc cụ dân tộc tài năng từ nhiều địa phương của cả nước. Qua cuộc thi đã khẳng định sức sống của văn hóa dân tộc Việt Nam nói chung, âm nhạc cũng như nhạc cụ dân tộc Việt Nam nói riêng luôn hiện diện trong đời sống tinh thần của người Việt Nam với tính đa dạng và thống nhất là đặc trưng của người dân Việt, văn hóa Việt.

Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh: Trải qua 11 ngày đêm biểu diễn tranh tài, các nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công đã đem đến cho khán giả yêu âm nhạc nhiều cảm xúc với cái nhìn đa sắc màu và những ấn tượng sâu đậm về nhạc cụ các dân tộc. Các tiết mục biểu diễn độc tấu và hòa tấu không chỉ thể hiện tinh hoa của âm nhạc truyền thống mà bao hàm trong đó nhiều giá trị lịch sử, văn hóa quý báu của các dân tộc Việt Nam. Cuộc thi là hoạt động hết sức cần thiết, cần được duy trì, nâng cao về quy mô và chất lượng. Bên cạnh các tiết mục dự thi được đầu tư công phu về vũ đạo, hòa âm, phối khí, kỹ thuật biểu diễn một cách tự nhiên, điêu luyện của các nghệ nhân, nhạc công, vẫn còn một số tiết mục chưa được quan tâm, đầu tư nghiêm túc. Trong thời gian tới, các cơ quan chức năng, đơn vị chủ trì, đơn vị nghệ thuật, nhà hát có nghệ nhân, nhạc công tham gia cần tiếp tục quan tâm, đầu tư kỹ lưỡng cho các cuộc thi; tiếp tục chú trọng giữ gìn, phát huy các hoạt động nghệ thuật truyền thống của địa phương, đơn vị; có chính sách đãi ngộ đặc biệt để thu hút, bồi dưỡng, đào tạo các nghệ sỹ, nhạc sỹ trẻ, tài năng kế thừa âm nhạc truyền thống của dân tộc trong tương lai. 

Đỗ Hà


Các tin khác


Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục