Đầu tháng 12, Ban Dân vận Tỉnh uỷ tổ chức thành công hội thi "Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới và để lại ấn tượng sâu sắc, đem lại hiệu quả cao. Thông qua hội thi nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận của người dân trong việc chung sức xây dựng nông thôn mới.


Một tiểu phẩm được đánh giá cao tại hội thi.

Tham gia hội thi có 238 tuyên truyền viên từ 13 đội. Đây là những hạt nhân tiêu biểu, nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM). Các tuyên truyền viên đã mang đến hội thi tinh thần nhiệt huyết, sự tự tin, trình bày mạch lạc, truyền cảm, liên hệ thực tiễn sâu sắc, cách thức vận động quần chúng từ cơ sở làm cho các phần thi sinh động, lôi cuốn. Các đội đã trải qua 3 phần thi: chào hỏi, lý thuyết, tiểu phẩm. Mỗi đội một cách thể hiện sinh động, thể hiện sự nỗ lực của các địa phương, những đóng góp quan trọng trong phong trào xây dựng NTM.

Phong trào thi đua "Dân vận khéo” đã được Ban Chỉ đạo tỉnh phát động, triển khai trong toàn hệ thống chính trị từ năm 2009 và đạt nhiều kết quả. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 4.200 mô hình, điển hình "Dân vận khéo”. Đặc biệt, phong trào thi đua "Dân vận khéo” trong xây dựng NTM được quan tâm triển khai toàn diện trên các lĩnh vực và đạt những kết quả tích cực, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh về công tác dân vận; thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Phần thi tiểu phẩm được các đội chuẩn bị bằng hình thức sân khấu hóa sinh động là phần thi hấp dẫn nhất được khán giả và Ban tổ chức chờ đón. Bởi đây là các tình huống xảy ra trong thực tiễn, đòi hỏi người làm công tác dân vận ở cơ sở giải quyết khéo léo, hợp tình, hợp lý để đạt được mục tiêu. Nhiều tiểu phẩm phẩm hay, đặc sắc tập trung ở các nội dung vận động quần chúng thực hiện tốt những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong xây dựng NTM. Nhiều tiểu phẩm để lại ấn tượng sâu sắc đối với người xem, khẳng định khả năng vận động, thuyết phục, sự khéo léo trong xử lý các tình huống thực tế như: vận động người dân hiến đất làm đường; tham gia đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội, ma túy; vươn lên thoát nghèo…

Ngoài ra, ở phần tiểu phẩm, các đơn vị đã phản ánh những thói hư tật xấu, ham rượu chè, thói quen dựa dẫm, ỷ lại, trông chờ sự hỗ trợ của Nhà nước và cộng đồng xã hội… Các đội đã dày công tập luyện, phối hợp ăn ý giữa các thành viên, đặc biệt là có sự đầu tư bài bản.

Chị Nguyễn Thị Sáng, đội thi thành phố Hòa Bình cho biết: "Để thực hiện phần thi tốt nhất, các thành viên đã cố gắng trong tập luyện, phối hợp nhuần nhuyễn ở từng phần thi. Qua hội thi, chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là chung tay xây dựng NTM, đô thị văn minh, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”.

Các tiểu phẩm dự thi được xây dựng dựa trên những việc có thật tại địa phương trong quá trình triển khai xây dựng NTM, đô thị văn minh như: tiểu phẩm "Vì quê hương đổi mới” của đội thành phố Hoà Bình, "Thoát nghèo để xây dựng NTM” của đội huyện Mai Châu, "Tao cũng đi nộp súng” của đội Công an tỉnh… 

Hội thi lần này, ngoài cán bộ, đoàn viên, còn có sự tham gia diễn xuất của quần chúng Nhân dân. Hội thi được tổ chức bằng hình thức sân khấu hóa với hình ảnh trực quan, sinh động, phong phú, giúp người xem dễ dàng tiếp thu những nội dung, mục đích về xây dụng NTM, đô thị văn minh, khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Đồng chí Bùi Tiến Lực, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: Hội thi là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, tuyên truyền sâu rộng các mô hình, điển hình làm công tác "Dân vận khéo” trong xây dựng NTM. Tạo cơ hội để các địa phương trao đổi, học hỏi kinh nghiệm trong công tác vận động quần chúng xây dựng NTM, đô thị văn minh, khu dân cư NTM kiểu mẫu. Góp phần tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, Nhân dân. 


Đinh Thắng

Các tin khác


Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục