Với vốn hiểu biết phong phú, nhất là về phong tục, tập quán và bản sắc văn hóa dân tộc, người có uy tín đã phát huy vai trò quan trọng trong việc gìn giữ, phát huy các phong tục truyền thống, bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc, đồng thời xóa bỏ các tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan. Họ cũng là những người tích cực vận động nhân dân quyên góp tiền, ngày công xây dựng nhà văn hóa và góp phần phát huy, giữ gìn phong tục, bản sắc văn hóa tốt đẹp của đồng bào các dân tộc; cùng chung sức giữ gìn tiếng nói, chữ viết, tri thức dân gian, các món ăn, bài thuốc và nghệ thuật trình diễn dân gian.


Ông Triệu Văn Tâm, xóm Bò Liêm, xã Đồng Tân, huyện Mai Châu mở lớp truyền dạy chữ dân tộc Dao cho con em trên địa bàn.

Là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, ông Triệu Văn Tâm ở xóm Bò Liêm, xã Đồng Tân không chỉ là "nhịp cầu" gắn kết ý Đảng, lòng dân mà còn là người tích cực truyền dạy văn hóa dân tộc cho con em người Dao tại xóm. Nguyên là cán bộ xã, trăn trở khi chữ viết của dân tộc Dao ngày càng ít người biết và có nguy cơ mai một nên ông đã truyền dạy những nét chữ Dao đầu tiên cho con cháu trong nhà và những người trung tuổi trong xóm. Hơn 10 năm qua, ông đều đặn duy trì mở lớp truyền dạy chữ dân tộc Dao. Bằng tâm huyết của người thầy, người ông, người cha, ông Triệu Văn Tâm đã truyền cảm hứng  học chữ cho nhiều người dân  trong xóm. 

Song song với truyền dạy chữ, ông Tâm còn dành thời gian để sao chép, bổ sung, biên soạn ra sách mới, dịch ra tiếng phổ thông để tặng cho học trò mỗi người 1 cuốn sách chép lại để khi về nhà, các cháu sẽ mang ra đọc, vừa có thêm kiến thức, vừa là để ôn luyện lại nét chữ Nôm Dao. 

Đồng chí Hà Đức Chung, Chủ tịch UBND xã Đồng Tân chia sẻ: "Ông Triệu Văn Tâm đã hơn 70 tuổi nhưng vẫn luôn tâm huyết trong việc bảo tồn, gìn giữ, phát triển những nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc. Mong rằng với những nỗ lực không ngừng nghỉ của ông sẽ góp phần giúp bản sắc văn hóa truyền thống trong đồng bào dân tộc Dao ngày càng phát triển trên địa bàn huyện”.

Còn với ông Lò Văn Luần - một trong những điển hình tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số về phát huy vai trò người có uy tín, tiêu biểu trong tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Thái, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu. Không chỉ là người có uy tín, ông Luần còn là thầy mo, chủ tế trong các nghi lễ lớn như Xên bản Xên mường. 

Ông Luần tâm sự: "Là truyền nhân đời thứ 4 của dòng họ, tôi luôn tâm niệm làm thầy mo vừa làm phúc, vừa để mo Thái cũng như chữ viết của người Thái không bị thất truyền nên việc giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc luôn được đặt hàng đầu”. 

Trong nhịp sống hối hả của kinh tế thị trường, nhiều thứ được định giá bằng giá cả, nhưng thầy mo vẫn tiến hành các nghi lễ với cái tâm của người gìn giữ sử thi của dân tộc. Với ông Lò Văn Luần luôn sưu tầm tài liệu viết những áng văn, áng mo cổ, phong tục tập quán của người Thái, nhất là những quyển sách cổ được ông cha lưu truyền qua nhiều thế hệ. 

Đồng chí Hà Văn Tiệp, Chủ tịch UBND xã Chiềng Châu cho biết: "Ông Luần trước đây là cán bộ lãnh đạo Phòng Y tế huyện. Về hưu năm 2020 và tham gia sinh hoạt tại xóm Chiềng Châu, xã Chiềng Châu, ông luôn thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia sôi nổi các phong trào của xóm, xã. Trong các buổi sinh hoạt của địa phương, ông luôn đóng góp những ý kiến xây dựng phong trào của thôn xóm phát triển, nhất là việc gìn giữ văn hóa của người Thái, xây dựng nếp sống văn minh, được nhân dân xóm Chiềng Châu tín nhiệm bầu chọn là người có uy tín trong  cộng đồng”.

Từ sự tuyên truyền, vận động của người có uy tín đã góp phần giúp người dân ở địa phương tích cực tham gia phục dựng một số lễ hội, các hoạt động văn hóa hướng về cội nguồn, phát huy được giá trị vốn có, góp phần quan trọng trong việc giáo dục truyền thống lịch sử văn hóa. Họ đóng vai trò là "cầu nối” để quảng bá hình ảnh địa phương đến du khách trong và ngoài huyện, đồng thời góp sức đẩy mạnh phát triển du lịch, kinh tế - xã hội của huyện.

Khà Thị Hiếu 
(Trung tâm VH-TT&TT huyện Mai Châu)  


Các tin khác


Bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 25/4, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức (BTC); Vũ Văn Hoài, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 3; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh...

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục