Có hay không bài hát của năm? Câu hỏi khó của Bài hát Việt (BHV) 2009 đã có đáp án với sự đăng quang của Đồng hồ treo tường (Nguyễn Xinh Xô). Một đáp án được xem là đã hợp lý với mặt bằng chung của BHV năm nay; nhưng chưa xứng với tầm vóc danh hiệu Bài hát của năm.

Nhạc sĩ Thanh Tâm được trao Giải bài hát có khuynh hướng Pop đương đại nổi bật và Giải Nhạc sĩ phối khí hiệu quả. Ảnh: ĐỖ ĐỨC

Không xứng tầm

Đây là cảm giác chung về 15 ca khúc được lọt vào chung kết năm của BHV 2009. Có thể thấy rõ ràng nhất là sự nhạt nhòa của các ca khúc dòng dân gian đương đại - phong cách được xem là đặc sản của BHV. Ngay cả với hai ứng cử viên sáng giá của dòng này là Phố thị (Nguyễn Vĩnh Tiến) và Guốc mộc (Lưu Thiên Hương) thì chất dân gian chỉ phảng phất như một chút son phấn tô điểm. Hội đồng thẩm định cuối cùng đã chọn Guốc mộc để trao danh hiệu Bài hát mang khuynh hướng dân gian đương đại nổi bật, nhưng có thể coi đó như một sự níu giữ bản sắc cho BHV mà thôi.

Với cú đúp danh hiệu Bài hát mang khuynh hướng Pop đương đại nổi bật và nhạc sĩ phối khí hiệu quả cho ca khúc Một ngày mới, nhạc sĩ trẻ Thanh Tâm tiếp tục trở thành kỷ lục gia giải thưởng của BHV. Không khó chọn như dòng dân gian, danh hiệu Bài hát mang khuynh hướng Pop đương đại nổi bật cho Một ngày mới và Bài hát mang khuynh hướng rock đương đại nổi bật cho Trả lại cho tôi (Tina Tình), hay Bài hát mang khuynh hướng thính phòng nổi bật cho Bâng khuâng (Sơn Thạch) đều đã được đoán trước. Rất được yêu thích qua sự thể hiện thành công của Nguyễn Ngọc Anh, Bâng khuâng gần như độc chiếm phong cách thính phòng ở BHV 2009. Năm nay có thể xem là một năm thành công của Tina Tình tại sân chơi BHV. Tuy nhiên, so với ca khúc cùng tác giả là Hoa lài màu xanh - ca khúc từng “trắng tay” tại chung kết năm của BHV 2008, thì Trả lại cho tôi không có gì mới mẻ. Sự đều tay của các tác giả đã khiến việc dự đoán ngôi vị quán quân năm nay trở nên khó khăn nhất trong tất cả các mùa giải của BHV, thậm chí không ít ý kiến cho rằng sẽ không tìm ra được Bài hát của năm.

Tuy nhiên, phần lớn sự chú ý đã dồn về phía Đồng hồ treo tường (Nguyễn Xinh Xô) - ca khúc có phong cách new age và trance, mang theo những suy tưởng về thời gian, về cuộc đời, được thể hiện bởi giọng hát xuất sắc Tùng Dương. Ca khúc này đã từng lập hattrick tại liveshow tháng 5 với Bài hát của tháng, Phối khí hiệu quả và ca sĩ thể hiện cũng hiệu quả. Bởi vậy, không mấy bất ngờ khi cái tên Đồng hồ treo tường được xướng lên cho danh hiệu Bài hát của năm. Xứng đáng nhưng không mãn nguyện, bởi vì Đồng hồ treo tường không phải là một ca khúc có nhiều bứt phá so với những gì mà Nguyễn Xinh Xô từng trình làng tại BHV năm 2005.

Một vài tiếc nuối cho những cái tên sáng giá đã phải ngậm ngùi trắng tay như Phố thị (Nguyễn Vĩnh Tiến), Này đồng hoa cúc (Trịnh Minh Hiền) hay những ca khúc dễ nghe, gần gũi đời sống như Lala bay lên (Đại Nhân - Thăng Long) và Vỡ tan (Vũ Công Nghĩa).

Lo lắng chất lượng...

Ở những năm trước, BHV luôn trình làng được những gương mặt mới đầy hứa hẹn và sau 5 năm (2004-2008), BHV đã có công phát hiện ra cả một đội ngũ nhạc sĩ trẻ tài năng. Tuy nhiên, hầu như không có gương mặt mới nào được phát hiện tại BHV 2009 ngoại trừ Thanh Bình, tác giả của Những giấc mơ với danh hiệu Nhạc sĩ ấn tượng và Nhạc sĩ trẻ triển vọng (báo Tuổi trẻ trao tặng).

Không có nhiều gương mặt mới và khó khăn về tác phẩm mới có chất lượng, đang đè nặng lên đôi vai của nhà tổ chức. Theo thông tin của Ban tổ chức, BHV 2010 có thể sẽ được rút gọn lại với 3 tháng/liveshow để đảm bảo chất lượng. BHV - một hoạt động âm nhạc nhiều ý nghĩa, liệu có phải điều chỉnh hay tạm nghỉ trong tương lai gần như dự đoán của một số người?

 

                                                     Theo SGGP

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục