Các nhân vật chính của Gặp nhau cuối năm (2010) vẫn do các “cây hài” phía Bắc đảm nhiệm (từ trái qua): Thành Trung (Táo quy hoạch), Công Lý (Bắc Đẩu), Quốc Khánh (Ngọc Hoàng), Chí Trung (Táo giao thông).

Các nhân vật chính của Gặp nhau cuối năm (2010) vẫn do các “cây hài” phía Bắc đảm nhiệm (từ trái qua): Thành Trung (Táo quy hoạch), Công Lý (Bắc Đẩu), Quốc Khánh (Ngọc Hoàng), Chí Trung (Táo giao thông).

Trong buổi dượt lại lần cuối những tình huống của Táo quân 2010, các nghệ sĩ hài đã phải làm việc cật lực nhưng cả phòng tập vẫn luôn tràn ngập tiếng cười vì những phút ngẫu hứng của các "Táo".

Một vài ghi nhận của PV Tuổi Trẻ về buổi tập cuối cùng của các nghệ sĩ để có được một chương trình hấp dẫn cho khán giả vào đêm giao thừa.

Bỏ sô vì Táo

90 phút lên hình

Chương trình Táo quân 2010 diễn và quay khoảng 240 phút sau đó sẽ được các biên tập viên của nhà đài cắt gọt còn 90 phút phát trên truyền hình vào đêm 30 tết âm lịch. Trước khi chương trình Táo quân 2010 ra đời, nhà đài có làm một chương trình Táo truyền hình dài chừng 15 phút để diễn nhân dịp Liên hoan truyền hình toàn quốc (Tuổi Trẻ 10-1-2010) nhưng các đầu nậu đã kịp thời copy và dán mác Táo 2010 bán ngoài thị trường “đắt” như tôm tươi. Chỉ báo hại các nghệ sĩ tham gia ai cũng bị kêu: sao năm nay nhà đài làm ngắn thế?

Để làm chương trình Táo quân 2010, ngoài sự góp mặt của 11 diễn viên hài nổi tiếng như Chí Trung, Quang Thắng, Xuân Bắc, Tự Long,Vân Dung, Đức Hải, Đức Khuê, Thành Trung, Quốc Khánh..., nhà đài đã huy động đội ngũ biên kịch lên tới hơn chục người và hàng trăm người phụ trợ khác.

Ðể có mặt trong buổi ghi hình cuối cùng, rất nhiều nghệ sĩ đã phải gác lại những công việc hái ra tiền trong dịp Tết Nguyên đán. Mà sô của những gương mặt nghệ sĩ hài tham gia "làm Táo" thường không dưới 10 triệu đồng/sô. Nghệ sĩ Ðức Hải còn phải "bay" từ Sài Gòn ra để được làm "con" của Vân Dung trong Ðại gia đình nhà Táo.

NSƯT Chí Trung chia sẻ: "Ðây là chương trình đã có thương hiệu và được khán giả trông đợi nên anh em nghệ sĩ đều rất vui mừng được góp mặt. Tiền bạc không phải là vấn đề quan trọng. Ðể có buổi ghi hình này, riêng buổi chiều và tối nay có quá hai phần ba số nghệ sĩ tham gia phải bỏ sô".

Gặp nhau về... đêm

Vì đặc thù chương trình toàn các nghệ sĩ hài, mà lại tập vào cuối năm nên các nghệ sĩ dường như ai cũng bận rộn. Bởi vậy, để hội đủ anh tài chỉ còn cách tập đêm. Từ ngày 19-1-2010, 11 nghệ sĩ hài được mời vào các vai "Táo" cứ 23g lại có mặt ở phòng tập Hãng Phim truyền hình Việt Nam và "quần" đến 4g sáng mới nghỉ. Mắt anh nào anh nấy đều sưng đỏ vì thiếu ngủ.

Diễn viên Thành Trung kể: "Tôi còn được buổi tập buổi nghỉ chứ anh Xuân Bắc (Nam Tào), Công Lý (Bắc Ðẩu), Quốc Khánh (Ngọc Hoàng) và đạo diễn Ðỗ Thanh Hải phải có mặt tất cả các đêm. Sau gần nửa tháng tập trung, bốn anh ấy thể nào cũng "ngót" đi vài cân". Hỏi diễn viên Công Lý có sút đi được cân nào không, anh cười rất tươi: "Sau hôm nay mới được buồn ngủ, mới được sút cân".

Táo quy hoạch ca bài đào đường

Năm trước, Táo giao thông (Chí Trung) có màn hát nhại bài Money, money, money để nói đến việc nhận tiền hối lộ, gây được nhiều hứng thú đối với người nghe. Không phụ lòng khán giả, năm nay Táo giao thông dẫn thêm một đệ tử nữa của mình là Táo quy hoạch. Cùng với những vấn đề về giao thông, kinh tế, giáo dục... Táo quy hoạch sẽ ngẫu hứng cùng Táo giao thông một bài hát có nội dung "cứ đào đường, đào khắp nơi" trên nền nhạc của một bài hát nổi tiếng của Boney M.

Táo bà duy nhất

Nếu những năm trước có sự góp mặt của các danh hài: Minh Vượng, Minh Hằng thì năm nay chỉ có duy nhất một "Táo bà" Vân Dung. Năm nay Vân Dung đóng vai Táo cộng đồng trong đại gia đình Táo. Táo cộng đồng mang hình thể gầy gò vì "ăn phải thức ăn mất vệ sinh" nên sinh ra bệnh tật. Năm nay đại gia đình nhà Táo gồm Vân Dung, Ðức Hải và Ðức Khuê sẽ báo cáo những vấn đề liên quan đến sức khỏe và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đắt vé chợ đen

Mặc dù chỉ là chương trình ghi hình để phát trong đêm 30 tết nhưng "Táo quân" đã trở thành một thương hiệu được khán giả truyền hình mong đợi. Vì vậy để có được tấm vé vào xem chương trình "Táo quân" ghi hình là mong mỏi của rất nhiều người. Vé được săn tìm với giá ngất ngưởng. 11 nghệ sĩ có mặt trên sân khấu đều nói "không" khi được hỏi có còn vé nào thừa không.

Còn ngoài cổng Cung văn hóa Hữu nghị, đội ngũ "cò" vé đứng nhan nhản từ ngày 30-1. Họ hỏi bất kể ai chạy xe máy chầm chậm ngang cổng: "Có vé thừa không?", hoặc: "Có mua vé xem chương trình không?". Khi được hỏi giá, "cò" mua vào 200.000 đồng/cặp, còn vé "cò" bán ra là 800.000đ/cặp. Ðúng là một cơ hội kinh doanh. Nghệ sĩ Chí Trung nói rất nhiều người có giấy mời nhưng vì vé có giá thế thì chẳng dại gì mà không bán đi!

                                                                              Theo Báo Tuoitre

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục