Đường hoa Nguyễn Huệ trước giờ khai mạc

Đường hoa Nguyễn Huệ trước giờ khai mạc

Đường hoa Nguyễn Huệ - sản phẩm văn hóa - du lịch đặc trưng của TPHCM sẽ khai mạc vào tối nay, 11-2

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Canh Dần chủ đề Xuân bình minh, nhằm tiếp nối tinh thần các chủ đề Hội nhập và phát triển, Trên đường hội nhập, Ra khơi, Vượt sóng, Vững tin của đường hoa Nguyễn Huệ từ năm 2005 đến năm 2009, sẽ khai mạc tối nay, 11-2. Theo Ban Tổ chứ,c bình minh là khi ánh dương dần tỏ rạng, đó là ý nghĩa thể hiện những tín hiệu lạc quan của kinh tế - xã hội TP sau giai đoạn khó khăn do suy thoái kinh tế toàn cầu.

 

Với ý nghĩa đó, kiến trúc sư (KTS) Phạm Thị Ái Thủy - giảng viên Khoa Quy hoạch, KTS Vũ Việt Anh và một số KTS Trường ĐH Kiến trúc TPHCM đã thiết kế  các phân đoạn trang trí trong đường hoa Nguyễn Huệ chuyển tải chủ đề Xuân bình minh theo những nội dung: Vầng thái dương (khu công viên Tượng đài Bác Hồ); Xuân yêu thương (đoạn từ vòng xoay cây liễu đến đường Mạc Thị Bưởi); Bình minh tụ hội (khu vực Đồng hồ trước Sunwah Tower); Sức mạnh đoàn kết (đoạn từ đường Huỳnh Thúc Kháng đến Ngô Đức Kế); Góc quê hương (đoạn từ đường Ngô Đức Kế đến đường Hải Triều); Hướng về Thăng Long (đoạn từ đường Hải Triều đến Tôn Đức Thắng).


Đường hoa Nguyễn Huệ và Lễ hội Tết 2010 tại TPHCM gồm 6 chương trình chính: Đường hoa Nguyễn Huệ, Ngày hội bánh tét, Pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán, Phố tỏa sáng, Khoảnh khắc đón năm mới, Mặt phố Tết - Biểu diễn Door Shows sẽ tạo thành sản phẩm văn hóa - du lịch đặc trưng thu hút du khách trong và ngoài nước đến với TP, một nét đẹp văn hóa mang tầm khu vực.

Vầng thái dương: được thiết kế với hàng chục chậu mai quý cùng hàng trăm nhánh lan Mokara vàng khoe sắc rực rỡ. Phần nền gồm các sắc hoa tông màu vàng – đỏ đặt trong bố cục vuông- tròn, tượng trưng cho hình ảnh bánh chưng, bánh giầy truyền thống. Theo ban tổ chức, cách sắp đặt này nhằm tôn vẻ uy nghiêm và dung dị của Bác Hồ - một vầng thái dương tỏa sáng, đồng thời thể hiện mong ước một năm mới trọn vẹn hạnh phúc và thành công.


Xuân yêu thương: với đại cảnh đôi hổ nằm bên gốc cổ thụ trong dáng vẻ vừa uy nghi, dũng mãnh vừa an bình, hạnh phúc. Đôi hổ bằng chất liệu sơn mài được thực hiện bởi nghệ nhân Nguyễn Minh Phương, người đã sáng tác rất nhiều tác phẩm nghệ thuật độc đáo trưng bày tại đường hoa Nguyễn Huệ liên tiếp trong nhiều năm qua.


Trong không gian của đoạn này, các chất liệu được sử dụng nhiều nhất là tre, gỗ, cây đước, tầm vông, đá (những chất liệu tự nhiên) với những tiểu cảnh như tre xoay, gùi hoa, kén hoa, rừng đước và hoa,... Những người thiết kế và thực hiện cho rằng không gian này sẽ mang lại cho khách du Xuân cảm giác mới mẻ và thân thiện với thiên nhiên. Hình tượng của những hàng cây cao, những đồi núi nhấp nhô cũng được cách điệu chuyển hóa thành những tiểu cảnh như rừng hoa, sóng hoa,...


Hình ảnh cho ngày Tình nhân trên   đường hoa Nguyễn Huệ 2010


Năm nay, ngày mùng một Tết trùng với ngày lễ Tình nhân, nên đường hoa Nguyễn Huệ 2010 cũng dành một phần cho các tiểu cảnh thể hiện tình yêu đôi lứa, như hình ảnh trái tim hoa, đôi giày hoa hay hoa hồng Xuân...


Bình minh tụ hội: được thiết kế trong một đại cảnh lớn được đặt trong một khối gương lớn. Ý đồ của những người thực hiện là tạo nên cảm giác sự nhân đôi về không gian, về những màu hoa sặc sỡ và cả những du khách khi đi qua khu vực này. Cảm giác tụ hội, đoàn kết và nhộn nhịp chính là cảm xúc mà đơn vị thiết kế muốn mang đến cho du khách


Sức mạnh đoàn kết: mở đầu bằng đồi hoa khổng lồ, do các nghệ nhân tạo nên bằng những chất liệu truyền thống kết hợp chất liệu hiện đại. Những chú hổ - linh vật của năm được thiết kế bằng nhiều hình thức nghệ thuật, đặc biệt bằng nghệ thuật tách lớp với các chất liệu khác nhau, như: gỗ, phủ đồng, vỏ cây và cừ tràm.


Góc quê hương: với không gian xanh mướt của những cánh cò, những ô ruộng tươi tốt, những ụ rơm vàng óng và cả những chiếc gùi bắp nặng trĩu.


Năm nay, hình ảnh vùng thôn quê của ký ức được thiết kế khác hơn với những chiếc gùi kết bằng trái bắp và cả những đồi hình thức cách điệu của cơm lam truyền thống. Theo ban tổ chức: “Đường hoa không chỉ là sắc hoa rực rỡ đón Xuân về, những thiết kế vật thể tinh xảo, cùng tài hoa của các nghệ nhân tham gia thể hiện mà còn là sự tuyên truyền về văn hóa ẩm thực đa dạng của đất nước. ý tưởng cơm lam và hoa xuất phát từ yêu cầu đó”.


Đường hoa năm nay dành một phần cho nội dung Hướng về Thăng Long mà theo ban tổ chức và những người thực hiện là thể hiện tình đoàn kết, gắn bó keo sơn của cả dân tộc, cùng ôn lại những kỷ niệm và nhắc nhở con cháu về nguồn gốc cha ông. Hướng về Thăng Long như một sự chung vui niềm vui lớn của dân tộc, cầu chúc thủ đô Hà Nội 1.000 năm tuổi với sức sống mới, thành công mới và thắng lợi mới”.


Mở đầu là hình ảnh cho nội dung Hướng về Thăng Long là những chiếc trống đồng và hoa. Cuối cùng là hình ảnh của sóng hoa hướng về Thăng Long. Hình ảnh rồng ở đây được thiết kế không phải là một hình ảnh tả thực mà là sự gợi tả những đường lượn hùng vĩ cùng quả châu khổng lồ, đồng thời là hình ảnh của những đợt sóng nhỏ, lớn dần lên để hướng ra biển lớn. Tất cả với ý nghĩa là cầu chúc sự an lành và thành công trong một năm mới đầy cơ hội và thử thách.

 

 

 

                                                                        Theo NLĐ

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục