Nhà hát Ca múa nhạc nhẹ Việt Nam phối hợp cùng Công ty hỗ trợ và phát triển nghệ thuật Phú Quang sẽ thực hiện chương trình "Dòng sông không trở lại" diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào ngày 19, 20-2 (mùng 6 và 7 Tết).

Chương trình hoài niệm về một Hà Nội dịu dàng, tha thướt, vấn vương bằng âm nhạc của một người yêu Hà Nội đến từng hơi thở, đưa mọi người đến gần nhau hơn trong những ngày xuân về trên vùng đất nghìn năm văn hiến. Trong dịp này, Nhà hát kịch Hà Nội cũng có nhiều chuyến lưu diễn phục vụ nhân dân ngoại thành. Với chùm hài kịch tổng hợp của Ðoàn kịch 2, 3, bắt đầu hành trình lưu diễn từ ngày 17-2 (mùng 4 Tết). Sau đó, nhà hát sẽ trở về phục vụ công chúng thành phố vở "Ðiện thoại di động" vào ngày 19 và 20-2 (mùng 6, 7 Tết). Trong khi đó, Nhà hát Tuổi trẻ lại có chùm hài kịch "Ðời cười chọn lọc" đến với người xem ở ngoại thành Hà Nội và các tỉnh lân cận. Ngày 18-2 (mùng 5 Tết) chương trình diễn ra tại đình làng Tam Sơn (Bắc Ninh). Dự kiến, nhà hát sẽ công diễn vở "Phố cười" vào ngày 19, 20-2 tới tại Trung tâm Văn hóa học sinh - sinh viên (37 - Trần Bình Trọng, Hà Nội). Vở diễn do NSƯT Chí Trung đạo diễn, với câu chuyện kịch hài hước xoay quanh cuộc sống sinh hoạt ở một chung cư. Bên cạnh đó, các đoàn kịch 1 và 2 của Nhà hát Tuổi trẻ cũng có các tiết mục tổng hợp "Xuân cười vui" trên sân khấu rạp Tuổi trẻ ở 11 Ngô Thì Nhậm vào các ngày từ 19 đến 21-2 (mùng 6, 7, 8 Tết). Tại Hà Nội, Hội xuân tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Khách tham quan được tham dự các hoạt động đón Tết Canh Dần 2010 như: Múa sạp của đồng bào Thái, múa sư tử dân tộc Nùng, múa sắc bùa, ca trù, rối nước... và các trò chơi dân gian. Chương trình diễn ra từ ngày 19 đến 21-2.


* Các nghệ sĩ, diễn viên của Liên đoàn Xiếc Việt Nam cũng đang có chuyến lưu diễn đầu xuân tại các tỉnh Tây Nguyên. Bên cạnh đó, Liên đoàn cũng đã công diễn một chương trình biểu diễn xiếc tổng hợp nhân dịp Tết Canh Dần vào ngày 18-2 tại rạp xiếc Trung ương (67 Trần Nhân Tông, Hà Nội) với chủ đề "Ngũ hổ đón xuân". Ðiểm nhấn của chương trình là cảnh rước đầu năm của "Ngũ hổ", lấy cảm hứng từ tranh dân gian Ðông Hồ, do 45 diễn viên tham gia, đan xen là các tiết mục xiếc thú, các màn xiếc người, ảo thuật, hài.


* Thiên đường Bảo Sơn, An Khánh, Hà Nội, Km 8 đường Láng - Hòa Lạc, hấp dẫn du khách bởi bốn khu chính: du lịch văn hóa - ẩm thực, du lịch sinh thái, vui chơi giải trí, biểu diễn văn hóa dân tộc. Du khách được tham quan những cảnh đẹp như: vườn thượng uyển với hàng trăm loài lan quý của Việt Nam và Ðông - Nam Á, nhà chim, nhà bướm, khu vực 15 làng nghề truyền thống cổ (gốm sứ Phù Lãng, dệt lụa Vạn Phúc, mộc nghệ Sơn Ðồng, thêu tay Khoái Nội).


* Lễ hội lì xì vừa được tổ chức tại Công viên văn hóa Ðầm Sen - TP Hồ Chí Minh. Không gian lễ hội này được trang trí đỏ rực toàn công viên với những tiểu cảnh ngày Tết như, cầu chúc điều may mắn và hạnh phúc cho mọi người. Nhân vật Phúc, Lộc, Thọ và gia đình Mascot của Ðầm Sen giao lưu, chúc phúc và trao tặng bao lì xì cho du khách. Ngoài ra, lễ hội còn có các hoạt động biểu diễn thuyền đăng trên hồ, live show danh hài Hoài Linh, diễn lúc 11 giờ 30 phút từ mùng 1 đến mùng 5 Tết), live show Kiều Oanh và những chuyện tình mùa xuân (diễn lúc 16 giờ từ mùng 1 đến mùng 5). Hai show nhạc kịch dành cho thiếu nhi và các hoạt động dành cho teen cũng rất phong phú. Dịp này, công viên ra mắt hai trò chơi cảm giác mạnh Super Swing, Samba Tower được đầu tư hơn 10 tỷ đồng.


* Sáng 16-2 (mùng 3 Tết âm lịch), tại Văn Miếu Trấn Biên (Ðồng Nai), UBND TP Biên Hòa và Sở Giáo dục và Ðào tạo tỉnh Ðồng Nai tổ chức trọng thể "Lễ Tết thầy, cô giáo". Ðến dự, có đại diện lãnh đạo tỉnh, hàng trăm sinh viên, học sinh tiêu biểu. Ðây là sinh hoạt văn hóa truyền thống hằng năm nhằm giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp, tinh thần "tôn sư trọng đạo" của dân tộc Việt Nam được tỉnh Ðồng Nai tổ chức đều đặn vào ngày mùng 3 Tết Nguyên đán hằng năm. Sau lễ dâng hương tưởng nhớ công ơn các bậc danh nhân văn hóa tại Văn Miếu Trấn Biên, "Lễ Tết thầy, cô giáo" năm nay được tổ chức trang trọng, với nghi thức dâng hoa kính tặng thầy giáo, cô giáo; bày tỏ lòng ghi nhớ công ơn các thế hệ nhà giáo và sau đó là các cuộc gặp mặt đầy cảm động của các thế hệ thầy, cô giáo và học sinh.


* Lễ hội bánh Tét do Khách sạn Yasaka - Sài Gòn - Nha Trang tổ chức mừng xuân Canh Dần 2010, vừa diễn ra tại TP Nha Trang (Khánh Hòa). Ðây là lễ hội truyền thống đón xuân hằng năm của khách sạn. Hướng về Ðại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, năm nay, khách sạn gói 1.000 đòn bánh tét thể hiện 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, gồm một đòn bánh tét lớn có chiều dài 35 m, đường kính 20 cm và 999 đòn bánh tét nhỏ với đủ loại nhân: gấc, đậu xanh, đậu đỏ, lá cẩm. Ðể thực hiện sự kiện này, hàng trăm kg gạo nếp, đậu, thịt và lá dong với lực lượng gói bánh và phục vụ gần 100 người đã được huy động. Bánh đã được gói tại khu Quảng trường lớn 2-4 và được rước về trước khách sạn Yasaka-Sài Gòn-Nha Trang để nấu trong đêm 16-2 (mùng 3 Tết). Bánh sẽ được cắt, một phần mời khách thưởng thức và dành để bán lấy tiền ủng hộ Quỹ vì người nghèo địa phương.


* Tại Trung tâm hành chính huyện Tân Thành tối mùng 2 Tết, đã diễn ra đêm văn nghệ hưởng ứng Khai hội Văn hóa - Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 2010 với chủ đề "Hương sắc mùa xuân". Ðội lân Tân Hòa Ðường đã biểu diễn bảy bài lân - sư - rồng phục vụ người xem. Ðội văn nghệ Trung tâm Văn hóa - Thông tin tỉnh cũng góp vui, phục vụ nhân dân 18 tiết mục ca múa nhạc, biểu diễn thời trang. Trong dịp này, Hội thi tiếng hát mùa xuân huyện Tân Thành cũng được tổ chức. Buổi sáng cùng ngày, tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã diễn ra nhiều hoạt động như hội thi lân-sư-rồng, giải bóng chuyền tứ hùng, hội thi đập lợn đất, họp mặt CLB thơ ca, giải bóng đá mi-ni...


* Hướng tới Ðại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, chào mừng sự kiện Dân ca Quan họ Bắc Ninh được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật "Về miền quan họ" vào tối 28-2-2010 (15 tháng Giêng năm Canh Dần) tại Trung tâm văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh.


* Huyện Nam Ðàn (Nghệ An) đang tích cực chuẩn bị Lễ hội Ðền Vua Mai (Mai Hắc Ðế) từ ngày 26 đến 28-2 (ngày 13 đến 15 tháng Giêng năm Canh Dần). Ðây là Lễ hội mang tính văn hóa tâm linh vào dịp đầu năm mới, thu hút đông đảo nhân dân khắp các vùng miền tham gia, bày tỏ lòng ngưỡng mộ và biết ơn đối với Vua Mai, người anh hùng dân tộc và cầu mong cho quốc thái dân an.
 
 
                                                                                   Theo ND

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục