Có người bảo, văn hóa đọc đang chết, có người nói văn hóa đọc không chết, vì ở Việt Nam không có văn hóa đọc. Ngược lại, có người lại bảo văn hóa đọc Việt Nam đang hồi sinh, văn hóa đọc trong nước đang phát triển… Thật ra, văn hóa đọc trong nước đang ở đâu? Đã chết hay đang phát triển mạnh mẽ?

Đọc sách vẫn được xem là một kênh tiếp nhận thông tin, kiến thức quan trọng của mọi người. Ảnh: AN DUNG

Nhiều kênh sách đa dạng

Tại Hội sách TPHCM lần thứ 5 diễn ra cách đây đúng 2 năm, một trong những hoạt động được chú ý nhất là cuộc hội thảo bàn về văn hóa đọc, với nhiều ý kiến trái ngược nhau về việc này.

Đầu tiên, đó chính là việc khẳng định rằng, bất chấp những sự tiến bộ vượt bậc của công nghệ giải trí nghe nhìn, đọc sách vẫn được xem là một kênh tiếp nhận thông tin quan trọng của mọi người. Sự phát triển mạnh mẽ của ngành xuất bản trong nước chính là chứng minh cụ thể nhất của việc phát triển nhu cầu đọc của người dân.

Theo thống kê của Cục Xuất bản, trong năm 2009, bất chấp tình hình suy thoái kinh tế chung, ngành xuất bản vẫn cho ra mắt gần 21.000 nhan đề sách mới với số bản in gần 500 triệu bản, cao hơn 111% so với năm 2008.

Tại Hội sách TPHCM lần thứ 6 có một cuộc hội thảo rất được chú ý. Nội dung là kiến nghị xây dựng một ngày “Tết đọc sách”. Trước đây, chúng ta hay lấy ngày 23-4, ngày của UNESCO về sách và dịch thuật làm ngày đọc sách nhưng vẫn chưa thật sự thu hút bạn đọc trong nước. Với ngày “Tết đọc sách”, những người tổ chức mong muốn không chỉ tạo nên thói quen đọc sách cho mọi người, mà còn kêu gọi sự chung tay phối hợp của nhiều cơ quan, nhiều tổ chức xây dựng một nền văn hóa đọc Việt Nam tiến bộ.

Những ngày đầu năm 2010, toàn bộ giới xuất bản trong cả nước, đông đảo bạn đọc TPHCM đang hồ hởi chuẩn bị đón chào Hội sách TPHCM lần thứ 6.

Đây được xem là một trong những sự kiện sách lớn nhất cả nước, quy tụ gần như toàn bộ ngành xuất bản Việt Nam, nhận được sự tham dự với số lượng cao nhất từ trước đến nay của các NXB nước ngoài. Hơn 20 triệu bản sách đang chờ đợi bạn đọc đến với ngày hội sách.

Không những thế, giá sách hiện nay cũng bắt đầu có xu hướng giảm so với trước. Không phải do chi phí bản quyền, in ấn, xuất bản…giảm mà là do người làm sách chủ động giảm bớt lợi nhuận để tăng lượng bạn đọc.

Năm 2010 còn ghi dấu những biến đổi mạnh mẽ về kỹ thuật đã ảnh hưởng đến hình thức đọc trong bạn đọc hiện nay. Sách điện tử tuy đã xuất hiện nhiều năm trước nhưng hãy còn mờ nhạt, đến nay đã trở thành một loại hình sách quan trọng, bắt đầu tạo ảnh hưởng đến sự lựa chọn trong phương thức đọc sách.

Trước tình hình đó, nhà nước cũng đã bắt đầu đưa ra những quy định nhằm kiểm soát loại hình xuất bản qua mạng. Phương thức mua sách qua mạng cũng đã đi qua con đường chập chững ban đầu để bắt đầu phát triển ổn định. Vài năm trước, chính sự loạng choạng, thiếu định hướng đã khiến một loạt nhà sách trên mạng phải đóng cửa thì nay các nhà sách trên mạng đã phát triển mạnh, thậm chí ganh đua cả với những nhà sách truyền thống quy mô lớn.

Lượng sách ngày càng tăng cao, phương thức thưởng thức sách ngày càng tiến bộ. Không phải ngẫu nhiên mà những người lạc quan cho rằng, Việt Nam đang tiến rất gần đến việc có được một nền văn hóa đọc phát triển khi đã có được nền tảng cơ sở rất quan trọng là lượng sách dồi dào và niềm đam mê đọc sách.

Nếp đọc sách căn cơ - còn nhiều khoảng cách

Thế nhưng, ở phía những người phản bác, mọi chuyện lại không đơn giản như vậy. Giáo sư Chu Hảo cho rằng văn hóa đọc có 3 điều cốt lõi là thói quen đọc sách, khả năng lựa chọn sách và cách đọc sách. Theo ông, chúng ta đang thiếu cả 3 điều cốt lõi đó.

Lấy điển hình như thói quen đọc sách. Trong năm 2009, nhu cầu đọc sách lớn nhất là những loại sách cung cấp kiến thức chuyên ngành, bỗng nhiên tăng vọt. Ông Phạm Minh Thuận, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phát hành sách TPHCM (Fahasa), lý giải nguyên nhân chính là sự suy thoái kinh tế toàn cầu, buộc nhiều doanh nghiệp phải cắt giảm tạm thời nhân viên. Lực lượng dư thừa này đã dùng thời gian nhàn rỗi để nâng cao kiến thức, sẵn sàng quay lại với vị thế tốt nhất trong công việc khi suy thoái qua đi. Như vậy nhu cầu đọc của họ xuất phát từ tình thế chứ không hình thành từ thói quen.

Việc truy cứu thông tin trên mạng dễ dàng vẫn không làm phai nhạt văn hóa đọc. Ảnh: AN DUNG

Cũng giống như thế, ở giới trẻ sau cơn sốt Harry Potter, nhu cầu đọc của các bạn thanh thiếu niên giảm bớt. Chỉ còn tập trung ở các loại truyện tranh (vốn bị xem là văn hóa nghe nhìn hơn là văn hóa đọc). Thế nhưng sau đó, cơn sốt đọc sách lại quay lại với bộ tác phẩm tình cảm kỳ ảo Chạng vạng. Và hiện nay, khi Chạng vạng đã qua đi, các bạn trẻ lại quay về với game điện tử, internet, phim ảnh để chờ đợi một tác phẩm sách khác có thể kéo các em quay lại đọc. Thói quen đọc ở nhiều bạn đọc trẻ tuổi vẫn chưa thật sự trở lại.

Khả năng lựa chọn sách vẫn luôn được xem là điểm yếu nhất trong việc xây dựng văn hóa đọc ở Việt Nam, điểm yếu này cũng là minh chứng cụ thể nhất việc thiếu sự kết hợp trong hệ thống xuất bản sách ở Việt Nam.

Tại một cuộc thăm dò dư luận trước đây, khi được hỏi về việc quyết định chọn mua sách, đại đa số bạn đọc đều có chọn lựa thông qua việc đọc giới thiệu trên báo chí, hoặc nghe lời khuyên của bạn bè. Việc chủ động tham khảo, lần mò tìm sách tại các nhà sách rất ít. Điều này được lý giải là do sự bận rộn của đời sống, công việc chiếm hết quỹ thời gian của người dân. Điều này làm xuất hiện một dạng chọn lựa sách theo phong trào và kéo theo cả việc làm sách theo phong trào, quảng bá sách theo phong trào…

Chúng ta hẳn không quên những lần thị trường tràn ngập sách đồng tính đến nỗi người ta phải tự hỏi sao tự nhiên người đồng tính trong nước lại tăng vọt như thế. Hay như khi dòng sách kỳ ảo được ưa chuộng, đi đến đâu cũng thấy đủ loại sách kỳ ảo cho thiếu nhi, rồi trào lưu sách tự sự, tình dục… Thị trường sách hết đảo qua bên này lại nghiêng qua bên nọ và điều đáng lo nhất là sau đó, khi đọc xong sách bạn đọc cảm thấy bực mình vì phần lớn sách chạy theo trào lưu nửa mùa và phần lớn chẳng hay ho như những lời quảng cáo.

Lúc đó, người ta mới sực nhớ đến những người gác cổng văn hóa đọc: giới phê bình văn học. Nay bỗng dưng thiếu vắng hẳn đội ngũ này. Và đến tận bây giờ, việc khôi phục lại việc phê bình văn học vẫn mới chỉ dừng lại ở lời kêu gọi, chưa thật sự mang lại hiệu quả thực tế để hỗ trợ bạn đọc trong việc lựa chọn sách.

Nếu thói quen đọc sách hay khả năng lựa chọn sách còn có biện pháp để tìm cách khôi phục thì cách đọc sách lại nằm ngoài khả năng của những nhà làm sách. Ở các nước tiên tiến, việc này do trường học đảm nhiệm. Ở ta, bạn đọc tự mày mò tìm kiếm cách đọc nào thuận lợi nhất cho mình mà không cần biết đọc như vậy đúng hay sai! Hệ quả là nhiều tác phẩm xuất sắc bị lãng quên vì lý do bạn đọc chưa thưởng thức kỹ.

Chính vì những lý do trên, với những người lo lắng về việc văn hóa đọc kém phát triển thì dù lượng sách, người đọc trong nước có tăng cao, việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc vẫn còn rất xa vời.

                                                                                       Theo SGGP

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục