Đó là chủ đề của chương trình biểu diễn giới thiệu các ca khúc hướng về kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, sẽ diễn ra vào tối nay (20-5) tại Nhà hát thành phố. Chương trình giới thiệu đến công chúng 18 ca khúc đặc biệt viết về thủ đô ngàn năm văn hiến, do các nhạc sĩ tên tuổi sáng tác hưởng ứng cuộc vận động sáng tác ca khúc chào mừng 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội.

 

Với mong muốn tạo không khí sôi nổi, tinh thần hăng say lao động, học tập, sản xuất, chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ, học sinh - sinh viên và nhân dân TPHCM trong quá trình hội nhập và phát triển, hướng đến 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, Sở VH-TT-DL TPHCM đã giao Trung tâm Văn hóa TP tổ chức phát động sáng tác, phổ biến và công diễn những tác phẩm có giá trị nghệ thuật phục vụ các hoạt động văn hóa văn nghệ của TP, đặc biệt là phục vụ cho sinh hoạt tập thể, cộng đồng.

Trong những tháng qua, Ban tổ chức (BTC) cuộc vận động đã triển khai kế hoạch đến các nhạc sĩ và nhận được 18 ca khúc của 18 tác giả; đến đầu tháng 5-2010 hoàn thành việc biên tập, hòa âm phối khí, thu âm, in ấn sản phẩm 6.000 đĩa CD và 3.000 tập nhạc giới thiệu 18 ca khúc đặc biệt này.

Tiếp nối thành quả đạt được, BTC cuộc vận động tiếp tục phối hợp với các đơn vị Đài Truyền hình TPHCM, Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM, hệ thống Trung tâm văn hóa – Nhà văn hóa, Hội Âm nhạc TPHCM, Nhà Văn hóa Thanh niên, Nhà Văn hóa Sinh viên, Công ty Maseco… tổ chức phổ biến ca khúc với nhiều hình thức: công diễn các tác phẩm, thu hình, phát thanh, giới thiệu “tác giả - tác phẩm”, xây dựng các chương trình biểu diễn ca múa nhạc, tập hát, thi hát ca khúc cộng đồng về Thăng Long – Hà Nội, thu âm, hòa âm phối khí các ca khúc phát hành trong hệ thống karaoke…

Trở lại với chương trình biểu diễn giới thiệu ca khúc “Từ thành phố Bác hướng về 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội”, khán giả yêu mến thủ đô nghìn năm văn hiến sẽ được thưởng thức các sáng tác đầy cảm xúc, lúc dạt dào chất tự sự, khi lại rừng rực, hào hùng, oai dũng khí phách đấu tranh dựng nước - giữ nước của ông cha, khắc ghi các sự kiện lịch sử anh hùng của dân tộc, tôn vinh các di tích lịch sử đã tồn tại cùng năm tháng, đồng thời thể hiện tính năng động, sáng tạo, nhanh nhạy của con người Việt Nam, dân tộc Việt Nam trên con đường xây dựng và phát triển đất nước, hội nhập với thế giới.

Những sáng tác: Nhớ về nghìn năm Thăng Long - Hà Nội (của NS Tôn Thất Lập), Cảm xúc bên hồ (Trần Long Ẩn), Nhớ Bắc (Lê Văn Lộc), Chiều qua cầu Long Biên (Nguyễn Văn Hiên), Nhớ Thăng Long - Hà Nội (Nguyễn Ngọc Thiện), Tìm lại dấu xưa (Phạm Đăng Khương), Bài ca Đại Việt (Thế Bảo), Phương Nam hướng về Thăng Long (Nguyễn Đức Trung), Rồng bay (Phạm Minh Tuấn), Thăng Long khát vọng ngàn năm (Lê Quang)… còn là tấm lòng của các nhạc sĩ, người dân miền Nam dành tặng thủ đô yêu dấu, là món quà đầy ý nghĩa gửi đến Hà Nội, nơi diễn ra sự kiện trọng đại của đất nước, đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Các ca khúc mới thấm đẫm tính nhân văn và tình người này sẽ được trình bày qua giọng hát của ca sĩ Đan Trường, Thanh Thúy, Quang Linh, Đông Quân, Hồ Bích Ngọc, Tô Thanh Phương, Bonneur Trinh, Xuân Phú, Võ Hạ Trâm, CLB Ca sĩ trẻ Trung tâm Ca nhạc nhẹ thành phố, nhóm X Men, Titikid, TVT và các vũ đoàn Rex, Phương Việt, Sao Mai, Lido…

 

                                                                                Theo SGGP

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục