Sau 3 năm ngưng phát sóng, chương trình Gặp nhau cuối tuần sẽ phát sóng trở lại với một phiên bản mới mang tên Thư giãn cuối tuần từ đầu tháng 7- 2010

Sân khấu Kịch Phú Nhuận của NSƯT Hồng Vân được VTV3 “chọn mặt gửi vàng” với 12 tiểu phẩm hài được dàn dựng và quay hình trong hai đêm 27 và 28-5. Qua hai suất quay hình vừa qua, khán phòng vẫn đông kín người xem, cho thấy nhu cầu được xem hài kịch thông qua thương hiệu Thư giãn cuối tuần của VTV3 rất lớn.

 
Tiếng cười bám sát cuộc sống
 
So với Gặp nhau cuối tuần cách đây 3 năm thì Thư giãn cuối tuần được đầu tư mạnh hơn về phần dàn dựng, cảnh trí, âm nhạc và quan trọng là khâu kịch bản. Các tiểu phẩm được NSƯT Hồng Vân gia cố thành kịch ngắn, có câu chuyện, nội dung bám sát cuộc sống và những vấn đề tiêu cực trong xã hội được người dân quan tâm.
 
Các tiểu phẩm đang được dàn dựng gồm có: Gia đình điện ảnh (lên án những kẻ hám danh, bỏ tiền làm phim lăng xê cả nhà, kém tài năng và đạo đức nghệ thuật), Ghen (vạch trần nạn hát nhép, công nghệ lăng xê quá đáng trong làng giải trí), Cây cầu dừa (nói về đời sống người già ở hải ngoại, luôn hướng về nguồn khi về già), Điệp viên hè phố (phản ánh vai trò của những người dân quan tâm đến nhau, mỗi người đều có thể trở thành điệp viên, theo dõi những vụ tiêu cực để đưa ra ánh sáng công lý)...
 
 
Cảnh trong tiểu phẩm Vụ án phân heo (chương trình thư giãn cuối tuần) tại Sân khấu Kịch Phú Nhuận

Ưu điểm của Thư giãn cuối tuần là tạo được tính giao lưu với khán giả, cuốn hút người xem qua những tình huống bi hài đan xen. Nếu trước đây Gặp nhau cuối tuần bị đánh giá là “đuối dần” do thiếu kịch bản, gom hầu hết các tiểu phẩm tấu hài rồi chỉnh trang đưa lên sóng thì phiên bản mới này đã có cách làm khác.
 
Đạo diễn Đỗ Thanh Hải,  Giám đốc Trung tâm Sản xuất phim truyền hình VN, chia sẻ: “Chương trình Thư giãn cuối tuần có nhiều nét mới so với Gặp nhau cuối tuần. Ở đó, khán giả sẽ có nhiều khoảng thời gian thú vị, những tiếng cười sảng khoái mang tính thực tế, bám sát hơi thở của cuộc sống xã hội. Sự khác nhau nằm ở chỗ chúng tôi không muốn người xem thụ động thưởng thức mà sẽ trực tiếp tham gia vào chương trình”.
 
Khán giả cùng thực hiện chương trình
 
Cũng theo đạo diễn Đỗ Thanh Hải, những người thực hiện chương trình mong muốn khán giả chung tay thực hiện chương trình bằng cách gửi những ý tưởng, kịch bản, thậm chí cả clip được quay tại nhà, với những phút giây thư giãn thú vị trong gia đình, sau đó sẽ biên tập lại, dàn dựng thêm yếu tố hài và giới thiệu lên sóng.
 
Sau mỗi tháng tổng kết, đến cuối năm sẽ tổ chức trao giải cho clip xuất sắc nhất trong đêm Gala Thư giãn cuối năm. Cách thể hiện này sẽ tạo nên sự tương tác giữa chương trình, nghệ sĩ và khán giả, thương hiệu Thư giãn cuối tuần sẽ tiềm ẩn những điều thú vị hơn.
 
Trả lời câu hỏi làm sao để Thư giãn cuối tuần không “lãng đãng rồi đuối dần” sau vài lần phát sóng, đạo diễn Đỗ Thanh Hải cho biết: “Chương trình gồm những mục nhỏ như: Góc phố xôn xao (là câu chuyện giữa những người lao động bàn luận về các vấn đề xã hội, đời sống qua lăng kính hài hước), Hòa nhịp sóng cười (tư vấn hài hước những câu hỏi của khán giả, tặng khán giả những tràng cười qua các clip ca nhạc, trích đoạn phim hài... do khán giả gửi đến chương trình), Tiểu phẩm hài (do các nghệ sĩ hài hai miền Bắc, Nam biểu diễn)”.
 
Có thể nói, khâu tìm kiếm kịch bản hài rất khó, lại làm hằng tuần nên là thử thách lớn đối với những người thực hiện chương trình. Họ đã đặt hàng các nghệ sĩ trong Nam để quay hình trước. 12 câu chuyện được quay trong hai đêm 27 và 28-5 cho thấy sự chuẩn bị rất chu đáo của NSƯT Hồng Vân và Kịch Phú Nhuận. Các nghệ sĩ hài ở các sân khấu xã hội hóa đã được mời tham gia biểu diễn. Hứa hẹn có nhiều tiểu phẩm mới hơn, vui hơn và mang tính châm biếm sâu sắc. 
 
Trong các trường đại học, trung học dạy nghề, theo đạo diễn Đỗ Thanh Hải, Thư giãn cuối tuần cũng sẽ đưa máy đến quay những tiểu phẩm của sinh viên, kêu gọi các bạn yêu tiếng cười thực hiện các clip. Nếu khai thác tốt sẽ có nhiều tiếng cười thú vị trên sóng VTV3 trong thời gian tới”.
 
                                                                                      Theo Báo NLĐ

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục