Theo chia sẻ của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Đức Mạnh thì với kinh nghiệm của một người từng có thâm niên vài chục năm gắn bó với công tác khảo cổ, khai quật mộ cổ, khu vực Viện Pasteur TP HCM tồn tại khá nhiều mộ táng cổ.

 

Theo quyết định của UBND TP HCM, ngày 1/6, Trung tâm Bảo tồn và Phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa thành phố tổ chức khai quật ngôi mộ táng trong khuôn viên Viện Pasteur TP HCM, thuộc địa bàn phường 8, quận 3 - một trong những khu vực được xác định là tập trung nhiều mộ táng đặc thù theo tục lệ triều đình, chỉ dành cho tầng lớp vua quan phong kiến của Việt Nam, được giới khảo cổ gọi chung là mộ hợp chất. Từ lâu, mộ hợp chất đã được giới khảo cổ coi là di sản văn hóa tâm linh thuần Việt, một kiểu mộ táng thuần Việt cần được quan tâm đầu tư, nghiên cứu một cách có hệ thống…

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Đức Mạnh, người từng trực tiếp chỉ đạo khai quật một ngôi mộ hợp chất trong khuôn viên Viện Pasteur TP HCM năm 2006 thì có thể vẫn còn khá nhiều mộ cổ. Đầu tiên phải kể đến là 2 ngôi mộ nằm gần giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Võ Thị Sáu, trong đó có một ngôi đã được các giảng viên, nhà nghiên cứu thuộc môn Khảo cổ học, Trường Đại học KH-XH&NV thành phố khai quật năm 2006 và được xác định là mộ của một phu nhân họ Vũ, chánh thất (vợ cả) của một vị quan tham tri bộ họ Lê, tạm gọi là "mộ bà".

Ngoài thông tin từ các chữ trên bia mộ, câu đối, kiến trúc, chất liệu xây dựng, tại ngôi mộ này, các nhà khảo cổ còn thu được khá nhiều đồ tùy táng như đôi bông tai vàng, khuy áo bằng đồng mạ vàng, lược đồi mồi viền vàng… Ngay sát ngôi "mộ bà" còn một ngôi mộ khác, được phán đoán là "mộ ông" (mộ của vị quan tham tri bộ họ Lê), hiện chưa được khai quật.

Ngôi "mộ ông" được xác định có niên đại từ thế kỷ XVIII trong khuôn viên Viện Pasteur TP HCM.

Cũng tương tự như "mộ bà", "mộ ông" được xây bằng hợp chất cổ, tuy đã có khá nhiều dấu hiệu tôn tạo của đời sau: 2 trụ sen được đắp lại, bình phong chắn mặt, bia được tô mới, khắc thêm một số mới nhưng mộ còn nguyên tường bao, phần đế bình phong trước mộ bằng hợp chất cổ, có nhiều phần kiến trúc tương tự ngôi "mộ bà". Hiện tại, ngôi "mộ ông" vẫn được giữ nguyên, được quét vôi khá mới. Nhiều nhân viên trong Viện Pasteur TP HCM cho biết, năm nào Viện cũng quét dọn lại mộ như một sự tri ân đối với tiền nhân.

Tuy nhiên, ngôi mộ được tiến hành khai quật ngày 1/6 nhằm phục vụ cho việc xây dựng, mở rộng Viện Pasteur không phải là "mộ ông" mà là một ngôi mộ cổ khác cũng nằm trong khuôn viên Viện. Cho đến ngày 31/5, mộ không có bia, được quét vôi trắng bao phủ, chưa lộ hoa văn nên tất cả phải chờ khai quật.

Trao đổi về vấn đề này, Tiến sĩ Phạm Hữu Mý, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn và Phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa TP HCM, người phụ trách chính công tác khai quật cho biết, vẫn chưa thể xác định điều gì. Sau khi công tác khai quật hoàn thành, dự kiến khoảng 1 tháng, đơn vị sẽ có báo cáo gửi UBND thành phố và có thông tin chính thức.

Ngoài các ngôi mộ kể trên, nhân viên của Viện Pasteur cũng xác nhận tại khu nhà kho của Viện cũng còn một ngôi mộ khác. Song, theo chia sẻ của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Đức Mạnh thì với kinh nghiệm của một người từng có thâm niên vài chục năm gắn bó với công tác khảo cổ, khai quật mộ cổ, khu vực này đã tồn tại khá nhiều mộ táng cổ.

Có một điểm rất khác của các mộ hợp chất ở TP HCM nói riêng, Nam Bộ nói chung là nếu ở phía Bắc, mộ kiểu này chỉ dành riêng cho vua chúa thì phía Nam được dành cho cả những người thuộc tầng lớp giàu có. Ước tính, tại TP HCM có khoảng 1.000 mộ cổ, được đặt ở các khu đất cao so với mặt bằng chung, tập trung quanh khu vực Trung tâm thành phố như Vườn Chuối, Phú Thọ Hòa, xóm Cải, Viện Pasteur, Khu chế xuất Tân Thuận, Trung tâm Đào tạo kỹ thuật hướng nghiệp dạy nghề Thủ Đức…

Đã có khoảng 5.000 mộ cổ được khai quật, trong đó có nhiều mộ hợp chất. Tiếc là nhiều ngôi mộ khi được khai quật đã không còn nguyên vẹn, đồ tùy táng đã bị trộm mộ lấy hết. Với những ngôi mộ còn khá nguyên vẹn cả đồ tùy táng cũng chưa hẳn được tổ chức bảo tồn, phục dựng và phát huy nhiều sau khi khai quật…

 

                                                                             Theo CAND

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục