Các nghệ sĩ đoàn nghệ thuật đường phố Le Siphon Cosmique (Pháp) cùng các diễn viên là học sinh trường Nguyễn Trãi đang tập luyện. Ảnh: Đăng Khoa

Các nghệ sĩ đoàn nghệ thuật đường phố Le Siphon Cosmique (Pháp) cùng các diễn viên là học sinh trường Nguyễn Trãi đang tập luyện. Ảnh: Đăng Khoa

Tối nay, tại sân khấu Ngọ Môn, Festival Huế 2010 khai mạc, mở đầu cho 9 ngày - đêm tràn ngập những đại tiệc văn hoá mang đậm dấu ấn không chỉ của Huế, Việt Nam, mà còn của những “bạn bè” đến từ 5 châu lục.

Mặc dù đã qua kỳ tổ chức lần thứ sáu, nhưng Festival Huế vẫn không có sự lặp lại, vẫn luôn tươi mới và quyến rũ... 

5 châu tụ hội

“Khai mạc Festival Huế 2010 là một chương trình nghệ thuật đặc biệt, nhiều điểm nhấn gây ấn tượng mới lạ, hấp dẫn mang tầm của một đại lễ. Âm hưởng chủ đạo của chương trình là sự tôn vinh giá trị của di sản, của văn hoá truyền thống, là sự gặp gỡ đầy ấn tượng của đại diện các nền văn hoá ở 5 châu lục.

Tất cả cùng đến với lễ hội trong niềm hoan ca để được khẳng định chính mình, được cùng chung vui chào đón và đặc biệt không tạo nên sự gián cách, tách biệt giữa công chúng đến xem và người nghệ sĩ biểu diễn như thông lệ của mọi chương trình”, Nghệ sĩ Nhân dân Lê Ngọc Cường - Tổng đạo diễn đêm khai mạc Festival Huế 2010 - cho biết.

Ngoài lực lượng nghệ sĩ, diễn viên chủ yếu đến từ các đơn vị nghệ thuật của tỉnh và địa phương bạn như:  Nhà hát Bông Sen TP.Hồ Chí Minh, Quân đội, một số nghệ sĩ Solit của Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam... còn có đại diện các đoàn nghệ thuật quốc tế tiêu biểu về màu sắc, loại hình nghệ thuật phù hợp để cấu trúc chương trình như: Pháp, Nhật, Trung Quốc, Hàn Quốc, Bỉ...

Tất nhiên sự luôn mới không chỉ có ở đêm khai mạc, mà thể hiện ở tất cả các chương trình nghệ thuật trong, ngoài nước, là lần đầu tiên có sự tham gia đầy đủ của 5 châu với các đoàn nghệ thuật “lạ” đến từ Cuba, Mông Cổ, là những lễ hội mới toanh như “Hành trình mở cõi”, “Thao diễn thuỷ binh thời Chúa Nguyễn”, “Đêm phương Đông”... Ngay cả lễ hội đặc trưng của Festival Huế là “Lễ hội áo dài” năm nay cũng mới hoàn toàn từ nội dung, thông điệp, địa điểm...

Khai thác ngày càng sâu chủ đề

Ông Nguyễn Duy Hiền - GĐ Trung tâm Festival Huế - cho biết, qua mỗi kỳ tổ chức, Festival Huế được đẩy mạnh hơn một chút về tính cộng đồng và xã hội hoá, gắn liền với yêu cầu đặt ra từ đầu - người dân phải là chủ thể của lễ hội. Năm nay, những đặc tính trên thể hiện qua việc trong các lễ hội “đinh” như: “Huyền thoại sông Hương”, “Hành trình mở cõi”, “Thao diễn thuỷ binh thời Chúa Nguyễn”, “Tế giao”... với hơn 90 diễn viên quần chúng...

Cũng theo ông Hiền, Festival Huế 2010 tiếp tục khai thác chiều sâu của chủ đề “Di sản văn hoá với hội nhập và phát triển” đã đặt ra từ nhiều năm trước bằng cách tiếp tục tôn vinh các giá trị di sản (vật thể và phi vật thể) của Việt Nam và nhiều quốc gia khác.

Các sân khấu của Festival Huế 2010 còn là nơi giới thiệu, gặp gỡ của các chương trình nghệ thuật đương đại có đẳng cấp, chọn lọc đến từ khắp nơi trên thế giới. Và phần lớn các chương trình này đều ít nhiều mang yếu tố Việt Nam.

                                                                         Theo Báo Laodong

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục