Khác với nhiều năm trước, ca sĩ bay sô ngoại không còn “ngon ăn” như sự tưởng tượng của nhiều người

 
Chương trình Mưa mùa hè của Cao Thái Sơn, diễn ra vào ngày12-6, tại Saigon Performing Arts Center  (California, Hoa Kỳ) bán được rất ít vé. 
 
Hàng loạt chương trình biểu diễn ở hải ngoại gần đây rơi vào tình trạng bị “bể” sô, khi đến phút cuối, ban tổ chức chương trình tuyên bố không bán được vé, dù giá vé có lúc hạ xuống quá nửa.
 
Sắp tới, có hai chương trình biểu diễn được kỳ vọng sẽ không gặp trục trặc ở phút 89 là live show Quang Dũng - Ngày nữa để yêu thương, diễn ra vào ngày 11-7 tại Saigon Performing Arts Center và Tình vào hạ, diễn ra vào ngày 24-7 tại Anaheim Arena (California, Hoa Kỳ), với các ngôi sao VN  tham gia biểu diễn như: Đàm Vĩnh Hưng, Thu Phương, Đan Trường, Thu Minh, Chí Tài, Hoài Linh, Quang Linh, Phan Đinh Tùng, Tuấn Hưng,  Hồng Ngọc, Thanh Thảo, Dương Triệu Vũ, Hà Anh Tuấn,...
 
Dẫu vậy, không ai biết chương trình có thể diễn ra như kế hoạch ban đầu hay không dù chương trình được quảng cáo, treo băng rôn trước nhiều tháng nay.
 
Thất vọng từ những phút đầu
 
Nhìn vào khung giá thù lao dành cho ca sĩ VN khi bay sô ngoại khó có ca sĩ trẻ nào không một lần mơ tưởng. Dẫu vậy, ngoài mức cát sê ngất ngưởng, đây còn là những dịp phát hành đĩa với số lượng vài ngàn mang theo, đó là chưa kể, với tâm lý được bầu sô hải ngoại mời chắc chắn giá trị tên tuổi của ca sĩ sẽ được tăng lên ở thị trường trong nước (thông qua việc nâng mức cát sê). Những lợi ích này khiến cho nhiều ca sĩ quyết bay sô cho bằng được.
 
 
Tên tuổi Cao Thái Sơn cũng chưa giúp cho bầu sô ở Mỹ bán được vé. Ảnh: THÙY TRANG
Trong đó, phần lớn những ca sĩ trẻ, sẵn sàng chấp nhận đầu tư một khoản tiền không nhỏ để tự làm giấy tờ, mua vé máy bay (điều mà các bầu sô phải bỏ ra khi quyết định mời ca sĩ nào đó) với mong muốn sẽ gỡ lại được sau khi được nhận thù lao biểu diễn.
 
Thế nhưng, như lời tất cả các ca sĩ đã từng bay sô, chương trình biểu diễn ở Mỹ chỉ diễn ra một hoặc hai ngày cuối tuần. Vì vậy, thời gian còn lại những ngày trong tuần chỉ dành cho việc đi mua sắm và dạo phố. Ca sĩ Song Giang chia sẻ: “Nếu may mắn thì mỗi tuần còn có sô diễn. Việc một ca sĩ ở Mỹ gần 2 tháng nhưng chỉ được diễn một, hai sô là chuyện hết sức bình thường. Không cần phải nói thì ai cũng biết, tiền thù lao chẳng bù nổi tiền ăn ở đắt đỏ ở đây”.
 
Trường hợp ca sĩ H.T là ví dụ điển hình. Ế sô nội, T. quyết định đầu tư chuyến bay sô ngoại với lời hứa hẹn tận tình giúp đỡ của các bầu sô khi đến Mỹ. Thế nhưng, suốt 2 tháng ăn dầm nằm dề, lịch diễn của T. chỉ vỏn vẹn 2 sô nhưng cay đắng hơn là khi đến phút cuối, một chương trình bị cắt do không bán được vé. Tính ra, anh tốn một khoản tiền lớn nhưng chỉ đạt được một chuyến đi chơi và để rút kinh nghiệm.
 
Bị đối xử chẳng ra gì
 
Chuyện bị bầu sô lừa tưởng chừng không có ở đất ngoại nhưng đây thực tế là điều đang diễn ra. Ca sĩ Lan Hương (thành viên nhóm 5 Dòng Kẻ) nói: “Đợt bay sô vừa qua, lịch biểu diễn của 5 Dòng Kẻ có 10 sô. Nhưng cuối cùng, nhóm bị mất 2 sô vì chương trình  không bán được vé như mong đợi và bầu sô đành phải hủy chương trình. Với 5 Dòng Kẻ, đây là điều quá may mắn bởi 2/10 sô bị hủy là quá ít. Có những ca sĩ nhận sô nhưng khi đến Mỹ, quá nửa lịch diễn bị hủy cũng đành chịu. Đó là chuyện không ai muốn và ca sĩ nào xui đành phải gánh”.
 

Một bầu sô người Việt khá nổi tiếng hiện nay ở Mỹ chia sẻ không phải bầu sô nào ở Mỹ cũng làm ăn đàng hoàng, nghiêm túc. Nhiều trường hợp họ chỉ làm trung gian để kiếm tiền cò và khi có chuyện không hay xảy ra thì ca sĩ chỉ có nước kêu trời.

Với mong muốn thay đổi số phận, ca sĩ Đ.T quyết định bay sô Mỹ. Tất nhiên, mọi chi phí làm thủ tục giấy tờ, vé máy bay tự cô lo. Thế nhưng, chuỗi ngày ở Mỹ chờ thời mới là quãng thời gian kinh khủng nhất. “Vốn quen với việc mỗi tối đều có biểu diễn như ở VN nên cứ sống trong tình trạng hết ăn rồi đi ra đi vào, ngắm nghía các trung tâm thương mại để giết thời gian khiến mình vô cùng chán nản”- Đ.T tâm sự.
 
Chia sẻ với bạn đồng nghiệp, Đ.T nói: “Cứ ở VN gầy dựng tên tuổi cho đến khi nào thật nổi tiếng hãy bay sô hải ngoại. Bởi, tiền chẳng có lại bị bầu sô đối xử chẳng ra gì. Bầu sô kêu hát rồi lại hủy là chuyện thường. Đó là chưa kể, bỏ mấy ngàn USD với hy vọng kiếm thêm tiền về làm album nhưng về đến VN chỉ còn vỏn vẹn 500 USD tiền thù lao. Với số tiền này, ca sĩ cứ ở VN hát lót cũng có thể kiếm được trong 1 tuần”.
 
Tất nhiên, chuyện mất tiền, hát chay cũng là chuyện thường ngày. Không chỉ có ca sĩ trẻ “tiền mất tật mang” mà cả ca sĩ có tên tuổi, lâu năm trong nghề, thậm chí khéo léo trong ứng xử, vẫn bị quỵt tiền như thường. Không ít lần, ca sĩ K.S than vãn: “Bay sô ngoại nhiều mà tiền thu được chẳng bao nhiêu. Giờ nhiều bầu sô hải ngoại cũng nợ tiền dai lắm, không thể đòi được”.

Kiếm được tiền không dễ

Thật ra, đến Mỹ kiếm tiền không phải là chuyện dễ dàng như mọi người vẫn tưởng. Có những ca sĩ ngôi sao ở VN nhưng chỉ được mời vài sô diễn ở hải ngoại rồi sau đó cũng mất bóng. Trường hợp ca sĩ L.T, H.P, D.M, Q.H... là những ví dụ điển hình.
 
Chỉ sau vài sô diễn không mang về lợi nhuận, giới bầu sô quyết định quên hẳn những cái tên này  trong danh sách ca sĩ mời của mình.
 
Hai ca sĩ Đan Trường và Cẩm Ly là hai cái tên khá được yêu thích và nằm trong danh sách ca sĩ có mức thù lao khá ở hải ngoại. Thế nhưng, ít khi hai ca sĩ này nhận bay sô. Đơn giản vì số tiền họ có thể kiếm được ở thị trường VN còn nhiều hơn ở nước ngoài.

 

                                                                                      Theo NLĐ

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục