Ông Larry King cho biết, thay vì tổ chức chương trình hàng đêm như trong suốt 25 năm qua, ông sẽ chỉ thực hiện chương trình này vào những dịp đặc biệt trên CNN. Ông nói: “Đây chính là thời điểm để gác lại chương trình hàng đêm của tôi”.

 

Chương trình phỏng vấn trực tiếp hàng đêm của ông trên CNN mới đây đã được mừng “sinh nhật” lần thứ 25 và ông Larry King đã vinh dự được ghi tên vào sách kỷ lục thế giới là người dẫn một chương trình truyền hình lâu năm nhất.

King cho biết, ông dừng chương trình không phải do sức ép từ CNN. Ông bắt đầu nghĩ tới việc này khi tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm thành lập chương trình hồi đầu tháng 6. Ông nói: “Tôi đã quá mệt mỏi với công việc cực nhọc hàng đêm. Tôi muốn làm những công việc khác. Tuy nhiên, tôi cũng muốn dừng chương trình trên CNN theo một số cách…”

Larry King và những vị khách mời tiêu biểu của mình

Trong sự nghiệp làm báo truyền hình của mình, Larry King đã thực hiện khoảng 50.000 cuộc phỏng vấn. Ông thổ lộ rằng luôn cố gắng đặt những câu hỏi ngắn và không bao giờ tỏ ra thông thái trong các cuộc trò chuyện.

Hiện CNN đang trong giai đoạn khởi động một show giờ cao điểm khác và đã thông báo rằng, Kathleen Parker, nguyên là người phụ trách chuyên mục của tờ New York Gov. Eliot Spitzer sẽ trở thành người dẫn chương trình EDT lúc 8 giờ tối chuyên về các vấn đề chính trị và những sự kiện nóng.

Th.Hà (theo AP)

  • “Giờ vàng” của CNN sẽ về ai?

Larry King tên thật là Lawrence Harvey Ziegler, sinh ngày 19-11-1933 tại Brooklyn, New York, Mỹ. Hàng triệu thính giả của Mutual Radio đã quen thuộc và bị lôi cuốn bởi giọng nói của ông qua chương trình “The Larry King Show” từ năm 1978-1994.

Larry King là một trong số ít người dẫn chương trình truyền hình thực hiện được nhiều cuộc phỏng vấn với các nhân vật nổi tiếng nhất. Trong đó có tất cả các vị “chủ Nhà Trắng” kể từ thời Tổng thống Mỹ Gerald Ford.

“Larry King Live” được đánh giá là một trong những chương trình truyền hình có sức ảnh hưởng lớn với khán giả.

Từ khi lên sóng đến nay, “The Larry King Show” đã thực hiện hơn 40.000 cuộc phỏng vấn. Ngày 1-6 vừa qua, kỷ lục Guinness đã ghi nhận “The Larry King Show”  là chương trình truyền hình có tuổi thọ cao nhất với duy nhất một người dẫn chương trình liên tục và một khung phát sóng từ khi bắt đầu đến nay.

Tháng 6-1985, Larry King được CNN mời về và giao phụ trách chương trình “Larry King Live”. Chương trình này có nội dung là những cuộc phỏng vấn các nhân vật nổi tiếng, các cuộc thảo luận chính trị, xã hội và phát trên 385 quốc gia trên thế giới.

Tuy nhiên, tỷ suất khán giả xem chương trình của nhà báo kỳ cựu King trong 3 tháng đầu năm nay đã tụt thê thảm, với chỉ 771.000 khán giả, giảm 43% trong vòng một năm qua.

Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton, khách mời của chương trình “Larry King Live”

Trên trang blog của mình, Larry King bộc bạch rằng ông đã được sự đồng ý của CNN để kết thúc chương trình của mình và sẽ dành nhiều thời gian chăm sóc người vợ hiện tại cùng các con của mình. Cũng trong bài viết chia sẻ này, Larry King cho biết ông vẫn là một phần của “đại gia đình CNN” và ông cũng đã lên kế hoạch dẫn một số chương trình đăch biệt trong các sự kiện, lễ hội lớn của quốc tế và của nước Mỹ. 

Dành nhiều thời gian cho “tổ ấm”?

Đằng sau những vinh quang vượt trội trong công việc, Larry King cũng là nhân vật được giới truyền thông “chăm sóc” khá kỹ thông tin về đời tư của ông. Tháng 4 vừa qua, Larry King đã nộp đơn xin ly hôn với người vợ thứ bảy Shawn Southwick sau 13 năm chung sống. Lý do ly hôn là vì bất đồng quan điểm, không thể dung hòa được. Tuy nhiên, Larry King cuối cùng đã rút lại đơn ly hôn này.

Trong đời sống hôn nhân của mình, Larry King đã có 7 người vợ khác nhau và Shawn là người vợ thứ 7 của ông. Tuy nhiên đây lại là lần thứ 8 Larry King đệ đơn ly hôn vì trước đó ông đã từng kết hôn với Alene Aknis năm 1961, ly dị cô trong năm 1963, họ tái hôn vào năm 1967 và lại ly dị năm 1972. Larry King kết hôn với cô Shawn Southwick năm 1997. Với người vợ này, Larry King đã có 2 con trai 11 và 9 tuổi. Ở các cuộc hôn nhân trước, ông đã có 3 người con.

“Giờ vàng” thuộc về ai?

Sau tin “sốc” Larry King sẽ ngừng dẫn chương trình “giờ vàng” nhà đài CNN đã vô cùng lo lắng để tìm người thay thế. Giới truyền thông Anh đưa tin, Piers Morganm, 45 tuổi, vị giám khảo nổi tiếng của cuộc thi Britain’s Got Talent dự kiến sẽ được thay thế Larry King theo một thoả thuận trị giá khoảng 6,7 triệu USD với thời hạn 4 năm. Tại Anh, Morgan cũng có chương trình trò chuyện trên truyền hình mang tên Morgan’s Life Stories. Cựu Thủ tướng Anh Gordon Brown cũng từng là khách mời trong chương trình này.

 

                                                                                   Theo SGGP

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục