"Khi mình cho đi thì phải nhận lại một ít. Có thể quý vị nghe thì 'mắc cười' nhưng nếu mình cho người khác mà mình không nhận lại được gì cả, thì mình sẽ buồn lắm đó", câu giải thích một cách thật thà của thí sinh Lâm Thị Thúy tại vòng bán kết Hoa hậu Thế giới người Việt khiến nhiều người không nhịn được cười

 

Lâm Thị Thúy tại vòng bán kết Hoa hậu Thế giới người Việt khiến nhiều người không nhịn được cười.

Mặc dù nằm trong danh sách lọt vào vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010, nhưng Lâm Thị Thúy vẫn muốn thử sức thêm ở cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt. Phần ứng xử không mấy trọn vẹn có thể cũng là một nguyên nhân khiến người đẹp không được chọn vào vòng chung kết.
 
Nhận được câu hỏi "Thế nào là một người sống có ích?" từ ban giám khảo, người đẹp đến từ Bến Tre đã có phần mở đầu khá suôn sẻ. Cô nêu lên những giá trị của việc sống có ích như phải biết sống vì người khác. Người khác hạnh phúc thì cũng là hạnh phúc của mình, hay phải sống có ích cho xã hội... Thế nhưng, cô chưa chịu dừng lại mà còn giải thích thêm, thành ra không cần thiết "khi mình sống cho người khác thì người khác cũng sẽ phải sống lại cho mình, khi mình cho đi thì phải nhận lại được một ít".
 
Trước sự thật thà của người đẹp, một số người không nhịn được cười. Trước những tràng cười từ hàng ghế khán giả, thí sinh vẫn nói thêm một câu trước khi quay gót "Có thể các khán giả thấy mắc cười nhưng em nghĩ, khi mình cho đi mà không nhận lại được một ít thì mình sẽ cảm thấy buồn và day dứt lắm đó".
 
Còn thí sinh Trần Thị Bích Phượng đến từ tỉnh Tiền Giang khiến cả hội trường sốt ruột khi đứng trên sân khấu mãi mà vẫn không tìm được câu trả lời cho câu hỏi "Nấu ăn ngon là cách giữ hạnh phúc gia đình", đến khi được MC Tuấn Anh "cứu" bằng câu hỏi: "Bạn có biết nấu ăn hay không?" Thí sinh này chỉ đáp ngắn gọn "Em không nấu ăn giỏi, chỉ biết nấu vài món thôi", rồi đứng im và mỉm cười.
 
Một số thí sinh rơi vào tình trạng lạc đề hoặc vì quá run, nên không thể đưa ra một câu trả lời đúng trọng tâm. Thí sinh Phạm Thị Thùy Linh, khi được Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền hỏi: "Hình thức chỉ đưa người ta đến, còn tính tình mới giữ người ta ở lại, em nghĩ sao về câu nói này?". Người đẹp TP HCM cứ trả lời vanh vách như thuộc bài về chuyện "nhan sắc và kiến thức" mà không thấy đi vào trọng tâm của vấn đề được hỏi. Người đẹp Tô Uyên Khánh Ngọc cũng khiến nhiều người tiếc nuối khi không thể đưa ra một câu trả lời về tệ nạn đua xe.
 
Trong khi đó, thí sinh Oanh Yến khi được hỏi về một kỷ niệm đáng nhớ nhất trong thời thơ ấu của mình, cô chỉ kể lại được mấy câu với nội dung: "Hồi nhỏ ba mẹ em ly dị, nên em phải sống thiếu thốn tình thương. Em bị các bạn trêu chọc nhưng em vẫn vượt qua được chính mình. Đó là kỷ niệm của em".
 
Tuy vậy, vòng thi bán kết khu vực phía Nam diễn ra vào sáng 28-7, tại Nhạc Viện (TP HCM) cũng chứng kiến nhiều phần ứng xử thành công của các thí sinh. Ngay đến trưởng ban giám khảo, đạo diễn Đỗ Thanh Hải cũng bày tỏ sự bất ngờ trước phần ứng xử khá tốt của Vũ Phạm Diễm My, Lưu Thị Diễm Hương, Văn Bích Thụy... Đặc biệt, người đẹp vừa trở về từ nước Bỉ, Lý Phát Việt Ngân thực sự gây bất ngờ cho những người dự khán. Trước câu hỏi "Vai trò của người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới". Người đẹp không chỉ nêu lên người phụ nữ Việt Nam ngày trước thế nào, bây giờ hiện đại thế nào, mà còn biết cách vận dụng những từ rất hay như "tam tòng tứ đức", "giỏi việc nước, đảm việc nhà", "tám chữ vàng của Bác Hồ" để làm hoàn thiện thêm cho câu trả lời của mình.
Người đẹp Việt kiều Bỉ, Lý Phát Việt Ngân có câu trả lời ấn tượng. Cô là 1 trong 16 thí sinh được quyền đi tiếp.

Ngoài phần thi ứng xử, 26 thí sinh (trong đó có 3 thí sinh từ nước ngoài trở về) còn tham gia 2 phần trình diễn với trang phục bikini và trang phục dạ hội. Theo nhận xét của những người dự khán, các thí sinh khá đồng đều về nhan sắc lẫn ngoại hình. Các thí sinh cũng có gần một tuần để tập luyện với các chuyên gia, nên các phần trình diễn đều được chăm chút và khá chuyên nghiệp. Có thể nói, ban giám khảo cũng khá khó khăn trong việc lựa chọn những gương mặt nổi trội hơn.
 
Để tránh không bỏ sót bất kỳ một nhan sắc nào như lời của trưởng ban giám khảo Đỗ Thanh Hải, nên sau 3 phần thi, vòng bán kết cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt khu vực phía Nam đã chọn ra 16 thí sinh (nhiều hơn khu vực phía Bắc 5 thí sinh).
 
16 gương mặt xuất sắc sẽ tiếp tục có mặt ở Vinpearl Land - Nha Trang, từ ngày 10 đến 21/8 để tham gia vòng chung kết. Dự kiến khoảng 40 thí sinh cả trong và ngoài nước sẽ tập trung để tranh tài. Tân Hoa hậu Thế giới người Việt sẽ nhận được vương miện trị giá 1 tỷ đồng, giải thưởng tiền mặt 500 triệu cùng nhiều quà tặng.
 
 
 
                                                                                     Theo NLĐ

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục