Tiết mục dự thi tác phẩm múa các Dân tộc Việt Nam năm 2010

Tiết mục dự thi tác phẩm múa các Dân tộc Việt Nam năm 2010

Kỷ niệm Ðại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, hướng tới kỷ niệm 65 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9, Thư viện Quốc gia Việt Nam và Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào đã tổ chức triển lãm tư liệu "Thăng Long - Hà Nội: Nghìn năm văn hiến" từ ngày 2-8 đến 2-9 tại Viêng Chăn (Lào).

 
Triển lãm gồm hơn 100 bức ảnh tư liệu giới thiệu về Thăng Long - Hà Nội được trưng bày theo bốn phần: Ðịa linh nhân kiệt; văn hóa vật thể; văn hóa phi vật thể; hội nhập và phát triển. Triển lãm là dịp để công chúng Lào, cộng đồng người Việt Nam tại Lào hiểu thêm về Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.


Ngày văn hóa Nhật Bản tại Hà Nội


Sau sự kiện "Những ngày văn hóa Hà Nội tại Fukuoka" theo đó "Những ngày văn hóa Fukuoka tại Hà Nội" diễn ra từ ngày 10 đến 13-8. Ngày hội giới thiệu khái quát nét lịch sử văn hóa đặc sắc của tỉnh Fukuoka và đất nước Nhật Bản nhân dân Thủ đô qua các hoạt động: triển lãm, giao lưu, biểu diễn dân ca và nhạc cụ truyền thống và trình diễn điệu nhảy Sô-sa-ku do nữ sinh Nhật Bản sáng tác; trình diễn thời trang các nhân vật và bài hát trong các bộ phim nổi tiếng của Nhật Bản.


Nhóm nhạc IL DIVO biểu diễn tại Việt Nam


Nhóm nhạc IL DIVO sẽ biểu diễn một đêm duy nhất vào tối 21-8, Chung kết Cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt năm 2010, được tổ chức tại Vinpearl Land-Nha Trang, Khánh Hòa. Nhóm nhạc IL DIVO có bốn chàng trai, gồm: Các-lốt Ma-rin (Tây Ban Nha), U.Búc-lơ (Thụy Sĩ), S.I.Dam-bát (Pháp) và D.Mi-lơ (Mỹ). Với lối hát cổ điển sang trọng, cách phối bè như thổi hồn vào ca khúc khiến cho mỗi ca khúc trữ tình càng thêm mượt mà, nhẹ nhàng, tên tuổi của IL DIVO nhờ đó mà nổi danh khắp thế giới.


Khôi phục hơn 500 nhà rông truyền thống


Tỉnh Kon Tum  đã khôi phục, nâng cấp và xây dựng mới gần 550 nhà rông truyền thống của các dân tộc thiểu số trong tỉnh, với tổng kinh phí xây dựng hơn 20 tỷ đồng,  được thực hiện bằng con đường xã hội hóa, huy động từ nguồn lực đóng góp của người dân là chính (chủ yếu là ngày công và vật liệu tại chỗ như tranh, tre, gỗ...). Từ  đó cho thấy nhận thức bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc của người dân nơi đây. Kon Tum hiện có sáu dân tộc bản địa sinh sống lâu đời với nền văn hóa truyền thống đa dạng, phong phú là Xê Ðăng, Ba Na, Gia Rai, Giẻ Triêng, B'Râu và Rơ Mâm.


Liên hoan Tiếng hát ngành thư viện lần thứ hai năm 2010


 Liên hoan Tiếng hát ngành thư viện toàn quốc lần thứ hai năm 2010 được tổ chức tại TP Tuy Hòa (Phú Yên). Liên hoan có  22 tiết mục đặc sắc của  hơn 100 diễn viên không chuyên là cán bộ, nhân viên ngành thư viện trong cả nước. Các tiết mục thể  hiện nét đặc trưng của vùng miền với nội dung: ca ngợi quê hương, Bác Hồ, hướng đến Ðại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và giới thiệu về  người thủ thư yêu nghề. Liên hoan tổ chức là hoạt động thiết thực và bổ ích tạo cơ hội cho cán bộ, nhân viên ngành giao lưu, thể hiện năng khiếu nghệ thuật
 
 
                                                                                    Theo ND

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục