Dưới mái nhà cổ do cha ông để lại, 5 thế hệ con cháu gia đình nhà ông Cau đang cùng chung sống thuận hoà, đoàn kết

Dưới mái nhà cổ do cha ông để lại, 5 thế hệ con cháu gia đình nhà ông Cau đang cùng chung sống thuận hoà, đoàn kết

(HBĐT) - Vừa bước chân lên ngưỡng cửa nhà, chúng tôi đã bị ấn tượng bởi kiểu kiến trúc nhà cổ ba gian với mái ngói rêu phong càng làm nên sự cổ kính cho ngôi nhà. Dưới mái nhà cổ này, 5 thế hệ con cháu của cụ Ngô Thị Cô ở xóm Tự Do, xã Hợp Thịnh, huyện Kỳ Sơn đã và đang cùng nhau chung sống đoàn kết, thuận hoà suốt bao nhiêu năm qua.

 

Năm nay cụ Cô đã bước sang cái tuổi “xưa nay hiếm” – 102 tuổi, còn một chút sức khoẻ và minh mẫn, cụ hạnh phúc khoe rằng mình có tất cả 4 người con, 24 người cháu, 54 người chắt và  6 người chút. Hiện nay cụ sống cùng con trai cả là ông Trần Văn Cau (77 tuổi) và được các con, cháu, chắt, chút chăm sóc trong ngôi nhà cổ truyền thống của gia đình. Vì tuổi cao sức yếu, cụ không còn đi lại được nên mọi sinh hoạt từ ăn uống, tắm rửa đều do một tay vợ chồng ông Cau và các con cháu chăm sóc. Bà Nguyễn Thị Chắm, vợ ông Cau năm nay đã bước sang tuổi 75 – là người con dâu lớn trong nhà, bà chia sẻ: “Vợ chồng tôi tuy tuổi cũng đã cao, mắt mờ chân chậm nhưng vẫn cố gắng hàng ngày chăm sóc cụ chu đáo để làm gương cho con cháu trong nhà. Phận làm dâu, tôi muốn sống trọn chữ “hiếu” với mẹ chồng để các con dâu, cháu dâu nhìn vào đó mà ứng xử cho phải đạo.” Từ sự hiếu đạo của vợ chồng ông Cau, các con, cháu, chắt, chút trong gia đình đã nhìn vào đó để tự xem lại bản thân và uốn nắn cách sống, cách cư xử cho phù hợp.

 

Trò chuyện cùng chúng tôi, ông Cau cởi mở: “Nhiều thế hệ cùng chung sống trong một gia đình sẽ phải đối mặt với vấn đề lớn nhất là sự khác biệt trong quan niệm, cách sống của mỗi thế hệ. Từ sở thích, tác phong, thói quen… của mỗi thế hệ cũng khác nhau. Muốn dung hoà thì cha mẹ phải là “trọng tài” công minh, phân xử mọi chuyện thấu tình đạt lý và có sự cảm thông, “tâm lý” đối với con cháu, chia sẻ sâu sắc với con cháu trong mọi việc. Có thể nói, giữa các thế hệ sống với nhau vừa có tôn ti trật tự, vừa rất gần gũi, dân chủ.” Gia đình thuận hoà hạnh phúc, truyền thống nề nếp gia phong nên các con cháu trong gia đình đều vui vẻ, phấn khởi, có ý thức nỗ lực phấn đấu vươn lên trong xã hội. Các con cháu của cụ Cô đều là những công dân gương mẫu, tham gia công tác trên nhiều lĩnh vực của xã hội và tuyệt đối trong dòng họ cụ không có con cháu vi phạm pháp luật hoặc vướng vào tệ nạn xã hội. Mỗi khi gia đình có việc như ngày giỗ, ngày Tết, tất cả con cháu lại đoàn tụ về dưới mái nhà cổ. Mấy chục con người cùng quần tụ nhưng tuyệt đối hàng xóm chưa bao giờ nghe thấy có chuyện to tiếng, lời qua tiếng lại mà chỉ có những lời hỏi thăm động viên nhau và tiếng cười đùa vui vẻ.

 

Giữ trọn nếp nhà và làm tròn trách nhiệm với xã hội, gia đình ông Cau luôn là hộ dân tiên phong, gương mẫu của xã Hợp Thịnh trong mọi phong trào từ thiện hay việc làng việc nước. Ông bà luôn chú ý nhắc nhở con cháu sống khiêm tốn, thuận hoà, giữ gìn tình làng nghĩa xóm. Tuỳ theo từng lứa tuổi, mỗi thành viên trong gia đình ông đều tham gia sinh hoạt tích cực ở các hội đoàn thể như vợ chồng ông bà tham gia Hội người cao tuổi, con trai là hội viên Hội nông dân, con dâu nhiệt tình hoạt động Hội phụ nữ….

 

Lối sống chân chất, mộc mạc, cách cư xử thấu tình đạt lý trên tinh thần luôn quý trọng con người và tôn trọng người khác từ thế hệ cha mẹ đã thấm nhuần, truyền  tới các thế hệ đời sau. Khách đến nhà, được sống trong không khí ấm cúng, êm đềm của một gia đình có 5 thế hệ cùng chung sống,  chúng tôi không chỉ cảm nhận được hòa khí trong gia đình mà qua thái độ đối xử hoà nhã, thân ái của mọi người trong nhà, chúng tôi có cảm giác thân thuộc, gắn bó và bình yêu như đang ở trong chính ngôi nhà mình.

 

 

                                                                               Dương Liễu

 

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục