Xã Trường sơn nhân rộng điển hình hộ gia đình phát triển kinh tế, xây dựng môi trường văn hoá, trong sạch, lành mạnh

Xã Trường sơn nhân rộng điển hình hộ gia đình phát triển kinh tế, xây dựng môi trường văn hoá, trong sạch, lành mạnh

(HBĐT) - Hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, cách đây 10 năm, xã Trường Sơn, huyện Lương Sơn đã đề ra chương trình hành động cụ thể để thực hiện, trong đó nêu rõ: Lấy đoàn kết cộng đồng dân cư làm sức mạnh, lấy nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân làm nội dung, lấy thôn, xóm, nơi công sở, cơ quan, trường học, trạm y tế làm địa bàn thực hiện. Lấy tự quản làm hình thức hoạt động với phương châm vì lợi ích của nhân dân, thực hiện bằng sức dân và do dân tự quản…

 

Trên cơ sở đó huy động sự vào cuộc của cấp uỷ Đảng, các ban, ngành, đoàn thể xây dựng đời sống văn hóa bằng nhiều hoạt động phong phú, sáng tạo. MTTQ xã giữ vai trò chủ trì trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” có nhiệm vụ đẩy mạnh việc tuyên truyền vận động các hộ gia đình thực hiện 6 nội dung và 4 tiêu chuẩn của gia đình văn hoá. Theo dõi chặt chẽ để hàng năm bình xét và biểu dương những gia đình tiêu biểu vào dịp tổ chức “ngày hội đại đoàn kết toàn dân”. đồng thời phát huy vai trò của mặt trận tích cực tuyên tuyền, ủng hộ quỹ khuyến học, quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “quỹ vì người nghèo”, quỹ “Nạn nhân chất độc màu da cam”… và vận động nhân dân tích cực làm kinh tế xoá đói, giảm nghèo. Đoàn Thanh niên tích cực tham gia phong trào văn hoá, văn nghệ, TD-TT. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng chống ma tuý, HIV/AIDS và bài trừ các TNXH. Vận động thanh niên tham gia vào các họat động tình nguyện xây dựng các công trình phúc lợi cho cộng đồng, xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp. Hội Phụ nữ vận động hội viên học tập, lao động, sáng tạo xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc và đẩy mạnh phong trào Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình…

 

Với sự hưởng hứng nhiệt tình của các ngành, đoàn thể và mỗi gia đình, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” ngày càng có sức lan toả sâu rộng. Dù đời sống của một số hộ gia đình còn gặp nhiều khó khăn, nhưng thực hiện phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm xã đã sửa chữa, xây mới 8 nhà văn hoá ở 9 xóm để làm nơi sinh hoạt cộng đồng. 10 năm qua, được sự hỗ trợ của Nhà nước, xã đã xây dựng được 10 nhà đại đoàn kết, sửa chữa, nâng cấp và xây mới 12 căn nhà cho hộ gia đình chính sách tất cả đều dựa vào tinh thần “tương thân, tương ái” của người dân.

 

Đẩy mạnh phong trào văn nghệ, TD-TT, phát huy tình làng, nghĩa xóm, khơi dậy những nếp sống đẹp và tích cực lao động sản xuất để làm giàu chính đáng hàng năm xã có từ 2-4 KDC được công nhận đạt tiêu chuẩn KDC tiên tiến. Năm 2009, huyện Lương Sơn đã công nhận làng Mỏ, làng Bái Yên và làng Lâm Trường của xã Trường Sơn đạt danh hiệu làng văn hoá. Hàng năm xã có từ 45-58% hộ gia đình được công nhận đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá.

 

Tập trung thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “TDĐKXDĐSVH”, Trường Sơn đã tạo được không khí vui tươi, phấn khởi, hạn chế, đẩy lùi các tai, tệ nạn xã hội để xây dựng một môi trường văn hoá trong sạch, lành mạnh.

 

                                                                                               

                                                                                   Lam Nguyệt

 

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục