Tại LHP Pusan lần thứ 15, Cánh đồng bất tận trình chiếu ra mắt thế giới, còn Bi, đừng sợ! có mặt trong hạng mục Cửa sổ điện ảnh châu Á

 

Ra đời từ năm 1996 và đang vươn lên như một trong những liên hoan phim thường niên uy tín bậc nhất, LHP Pusan diễn ra từ ngày 7 đến 15/10 tại Pusan (Hàn Quốc). Đổ về quần tụ tại thành phố cảng của xứ Hàn năm nay có tổng cộng 308 bộ phim đến từ 67 quốc gia, vùng lãnh thổ, được xếp vào trong 11 chương trình khác nhau của liên hoan.

Cánh đồng bất tận cùng 12 phim khác nằm trong chương trình phim xu hướng mới của LHP Pusan.
Cánh đồng bất tận cùng 12 phim khác nằm trong chương trình phim xu hướng mới của LHP Pusan.

Cánh đồng bất tận của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình được xếp vào chương trình những phim thuộc xu hướng mới cùng 12 phim khác đến từ 10 quốc gia, vùng lãnh thổ. Giải thưởng của chương trình này trị giá 30 ngàn USD, trao cho hai phim nằm trong chương trình.

Bộ phim được ban tổ chức liên hoan giới thiệu ngắn gọn: “Bị ám ảnh bởi người vợ phản bội, người đàn ông tên Vũ sống ẩn dật trong vùng sông nước đồng bằng sông Mekong, nơi mà cơn giận dữ của ông ngày càng trở nên cay nghiệt. Khi những đứa con còi cọc thể chất và nhạy cảm của ông cưu mang trong nà một cô gái điếm bị thương, nó đã trở thành chất xúc tác giúp gia đình ông hàn gắn lại vết thương và khám phá lại vẻ đẹp của cuộc sống”.

 Sau LHP Cannes, Bi, đừng sợ của Phan Đăng Di tái xuất trong chương trình Cửa sổ điện ảnh châu Á của LHP Pusan.
 Sau LHP Cannes, Bi, đừng sợ của Phan Đăng Di tái xuất trong chương trình Cửa sổ điện ảnh châu Á của LHP Pusan.

Sau khi gây chú ý tại Cannes bằng hai giải thưởng bên lề, Bi, đừng sợ! của Phan Đăng Di tái xuất trong chương trình Cửa sổ điện ảnh châu Á của LHP Pusan cùng 55 phim truyện khác đến từ 24 quốc gia, vùng lãnh thổ. Danh sách phim của chương trình này có nhiều tác phẩm khá nổi tiếng như Đường sơn đại địa chấn, Kiếm vũ giang hồ (Trung Quốc), Outrage (Xúc phạm, phim Nhật tranh giải tại Cannes 2010)…

Mở màn cho LHP Pusan là bộ phim mới nhất của đạo diễn Trương Nghệ Mưu Dưới bóng cây táo gai, đánh dấu sự trở lại của ông với dòng phim nghệ thuật chân phương, sau bộ phim thương mại Vụ án ba phát súng thất bại vì xài lại kịch bản của Hollywood.

Chuyển thể từ tiểu thuyết Chuyện tình cây táo gai nhà văn Ai Mi, bộ phim là câu chuyện tình dưới bối cảnh cuộc cách mạng văn hóa tại Trung Quốc. Bố bị bức hại vì lý do chính trị, Jing Qiu lớn lên trong sự kỳ vọng của mẹ và trở thành trụ cột gia đình, nhưng cuộc đời bỗng rơi vào tình cảnh giằng xé giữa tình yêu và trách nhiệm khi anh phải lòng cô thôn nữ Lao Shan...

Trong một thế giới biến động và sức nén căng thẳng của thời cuộc, Dưới bóng cây táo gai đem đến cho người xem một chuyện tình trong sáng và thuần khiết.

Bộ phim mới nhất của đạo diễn Trương Nghệ Mưu Dưới bóng cây táo gai mở màn cho LHP Pusan năm nay.
Bộ phim mới nhất của đạo diễn Trương Nghệ Mưu Dưới bóng cây táo gai mở màn cho LHP Pusan năm nay.

Bộ phim Camellia gồm ba phần tách biệt được đạo diễn bởi ba tên tuổi Wisit Sasanatieng (Thái Lan), Isao Yukisada (Nhật Bản), Jang Jun-Hwan (Hàn Quốc) cùng kể chuyện về thành phố Pusan, sẽ là phim bế mạc liên hoan.

Các nhà tổ chức cho biết trong số 308 đổ về LHP Pusan năm nay, có tổng cộng 155 phim lần đầu trình chiếu ra mắt thế giới. “Đây là năm dành để khám phá những đạo diễn mới, những người sẽ dẫn dắt tương lai của ngành công nghiệp điện ảnh. Liên hoan sẽ đem đến cho mọi người cơ hội được xem những bộ phim ngày càng mới mẻ hơn, cách mạng hơn”, ban tổ chức nhận xét.

Trong số những tên tuổi sẽ xuất hiện tại LHP Pusan năm nay, có nữ diễn viên người Pháp Juliette Binoche, ngôi sao phim Người tình Jane March, đạo diễn Mỹ Oliver Stone, diễn viên phim Sắc giới Thang Duy…

 

                                                                         Theo VietNamnet

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục