Album của sao có tìm tòi sáng tạo hơn. Những ca khúc có ca từ não tình, bất cần đời và tẻ nhạt không còn trong các album của ca sĩ trẻ

 
Sau những bát nháo của thị trường ca nhạc, dư luận lên tiếng phê phán quyết liệt, nhiều ca sĩ đã ý thức được và đã có những điều chỉnh tích cực nên đã tạo ra mùa album mới có chất lượng hơn. Tín hiệu đó dự báo một thị trường âm nhạc đang chuyển mình theo hướng tích cực.
 

Một số album của các ca sĩ và nhạc sĩ trẻ đang phát hành trên thị trường  

 
Sao khẳng định thương hiệu
 
Đúng như lời ca sĩ Lam Trường khẳng định: “Cái khó khăn hiện nay trong việc thực hiện các dự án album không phải là tốn bao nhiêu tiền, lỗ bao nhiêu tiền mà tìm đâu ra ca khúc để thực hiện album”. Điều này khiến cho quá trình thực hiện album kéo dài hơn trước, trung bình hơn 1 năm, thậm chí 2, 3 năm mới phát hành một album như trường hợp ca sĩ Mỹ Linh, Hồng Nhung, Lam Trường...
 
Đó chính là lý do dự án Electronic của ca sĩ Hồng Nhung hợp tác cùng nhạc sĩ Quốc Trung thực hiện trong suốt 2 năm qua vẫn chưa hoàn thành. Tuy nhiên, sự chậm trễ này còn có một lý do khác là ca sĩ cần thời gian hơn để chăm chút cho sản phẩm của mình có chất lượng tốt hơn.
 
“Khán giả nghe nhạc thời nay rất tinh tế. Sự vội vàng, thiếu chất lượng sẽ đồng nghĩa với việc sản phẩm của bạn bị chối bỏ, nhanh chóng đi vào quên lãng”. Ca sĩ Hồng Nhung
Vốn là ca sĩ ra album đều đặn theo kế hoạch nhưng để làm được một album, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng phải thu âm cả trăm bài mới chọn lựa ra được12 ca khúc ưng ý.
 
Hẳn nhiên, mọi sự lựa chọn kỹ lưỡng luôn được đền bù xứng đáng. Minh chứng là album mới nhất của anh, Dạ khúc cho tình nhân 3 - Những bài ca không quên, vừa ra mắt đã nhận được những phản hồi tích cực từ phía khán giả, giới chuyên môn. Chính anh cũng tự tin “sẽ lấy giải Cống hiến âm nhạc năm nay”.
 
Không chỉ có Đàm Vĩnh Hưng nhanh nhạy trong việc nắm bắt thị hiếu của khán giả yêu nhạc, nhiều giọng ca ngôi sao khác cũng chọn dòng nhạc xưa vừa như một giải pháp an toàn để giải quyết tình trạng khan hiếm bài hát hay vừa thỏa mãn nhu cầu thưởng thức của khán giả và cho chính mình.
 
Sau gần một năm thai nghén, album Khúc tình xưa của ca sĩ Lệ Quyên cũng mang đến một hình ảnh Lệ Quyên hoàn toàn khác trước.
 
Ưu thế về một giọng hát có nội lực đã được thừa nhận khi Lệ Quyên lựa chọn cho album của mình 12 ca khúc hay như Chiếc lá cuối cùng, Ngọn trúc đào, Mưa nửa đêm, Sầu lẻ bóng, Đồi thông hai mộ, Ảo ảnh, Em về kẻo trời mưa, Mùa đông của anh, Tình đời... Nhờ vậy khi album ra mắt đã tạo được cơn sốt trên thị trường âm nhạc.
 
Trong khi đó, vốn được mệnh danh là “công chúa nhạc pop” của thị trường nhạc Việt, ca sĩ Mỹ Tâm cũng tạo bất ngờ với album nhạc xưa mang tên Special Edition với Bản tình cuối, Những bước chân âm thầm, Chuyện hợp tan,...
 
Lần đầu tiên phát hành album tại VN, album Đường xưa lối cũ của ca sĩ Tuấn Vũ cũng toàn những ca khúc nhạc xưa, như Thương hoài ngàn năm, Thuyền xưa bến đỗ, Tìm lại người xưa,...
 
Sau một thời gian dài im hơi, ca sĩ Cẩm Ly cũng đánh dấu sự trở lại của mình bằng 2 album, trong đó một album gồm những ca khúc trẻ trung và một album đậm chất dân ca.
 
Vốn gắn liền với dòng nhạc âm hưởng dân ca nhưng lần này, ca sĩ Phi Nhung cũng góp mặt bằng album Chắc gì với những ca khúc dân ca trữ tình quen thuộc: Áo mới Cà Mau, Bà Năm, Trách ai vô tình, Bạc trắng lửa hồng, Cho vừa lòng em...
 
Ca sĩ Hồng Ngọc chia sẻ: “Album nhạc xưa của tôi gồm những ca khúc mà tôi đã từng hát khi mới vào nghề, như Xóm đêm, Mắt lệ cho người, Mưa hồng, Phút cuối... Nó như một kỷ niệm cho riêng mình sau từng ấy năm theo nghề ca hát. Giọng hát của tôi bây giờ cũng hợp hơn với những ca khúc mang nhiều chất tự sự, mà có lẽ phải có một chút day dứt, chia ly gì đó mới thấm được”.
 
Ca sĩ Hoài Phương cũng chọn nhạc xưa khi tách khỏi nhóm Mặt Trời Mới. Hoài Phương cho biết: “Tôi nghĩ các ca khúc: Bài tình cho giai nhân, Chiếc nhẫn cỏ, Tóc mai sợi vắn sợi dài, Anh còn nợ em... trong album mới của mình đều là những bài hát mà ai cũng thích, dễ nghe. Những ca khúc này sẽ làm cho con đường mới của mình đi được an toàn và bớt gian nan hơn”.
 
Ca sĩ trẻ tự trọng hơn
 
Không còn cảnh tượng bạ đâu hát đó hay cố tình chọn những ca khúc lời ca thật “sốc” để gây chú ý, ca sĩ trẻ hiện nay cũng ý thức rõ việc cần có một sự lựa chọn chín chắn để được khán giả chấp nhận lâu dài.
 
Điều dễ dàng nhận thấy là phần lớn ca sĩ trẻ hiện nay chỉ có chất giọng trung bình, trung bình khá, không thật xuất sắc hay nổi bật nên nhạc xưa với họ là những gì vượt quá khả năng khi người nghe luôn so sánh ca sĩ hát hôm nay với ca sĩ trước đây đã từng thành công với những ca khúc này.
 
Đó là lý do dù nhạc xưa luôn được bảo chứng bởi sự an toàn nhưng hầu hết ca sĩ trẻ đều tránh xa. Và lựa chọn của họ chính là những ca khúc mới, với hy vọng tạo dấu ấn riêng trên thị trường âm nhạc. Hiện đại và đa sắc là những gì mà ca sĩ trẻ đem đến trong mùa album này.
 
Nếu Đông Nhi đem đến phong cách âm nhạc pop rock mạnh mẽ thì Thu Thủy lại giới thiệu các ca khúc R&B pop dễ nghe và gợi cảm.
 
Trong khi đó, tiếp tục khai thác phong cách pop thần tượng với album It’s me thì nhóm hát Vmusic cũng giới thiệu phong cách pop ballad nhẹ nhàng trong album Ký ức anh và em vừa phát hành. Hẳn nhiên, hay dở còn tùy thuộc vào cảm nhận của người nghe.
 
Nhưng điều dễ dàng nhận thấy qua mùa album này là ca sĩ trẻ đang chứng tỏ lòng tự trọng của mình bằng cách tẩy chay những ca khúc có ca từ não tình, bất cần đời và tẻ nhạt như họ đã từng hát trước đây. Điều này được thể hiện rõ trong danh sách nhạc sĩ tham gia viết bài cho ca sĩ trẻ. Đó là những tên tuổi đã có vị trí nhất định trên thị trường âm nhạc, như Vũ Quốc Việt, Nguyễn Hải Phong, Nguyễn Hồng Thuận, Nguyễn Văn Chung, Quốc An, Nguyễn Đức Cường...
 
Nhạc sĩ Vũ Quốc Việt chia sẻ: “Không ai đánh mất giá trị của mình sau bao năm khẳng định chỉ vì sự dễ dãi. Với những nhạc sĩ đã có tên, nguyên tắc làm việc chung là sản phẩm sau phải hoàn chỉnh hơn sản phẩm trước”. 
 
 
                                                                                      Theo NLĐ

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục